Chính trị

Xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trở thành điểm đến đặc sắc của Hà Nội

Phương Ngân 10/07/2026 - 19:15

Chiều 10-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì buổi làm việc với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Tham gia đoàn công tác có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương; các Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, Trương Việt Dũng...

Hoạt động ổn định sau khi về Hà Nội quản lý

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam Ngô Thị Hồng Thắm cho biết, thực hiện Quyết định số 1093/QĐ-TTg ngày 17-6-2026 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 22-6-2026, thành phố đã tổ chức Lễ tiếp nhận và trao biên bản chuyển giao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (sau đây gọi tắt là Làng Văn hóa) thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về UBND thành phố Hà Nội quản lý.

1783674538167_9205337604431593868_9205337604431593868_b60481489f0adda7fde4d7bcdea03c00-1-(1).jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Theo quy hoạch, Làng Văn hóa gồm 7 khu chức năng: Khu các làng dân tộc (Khu B) có diện tích 198,61ha, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (đã hoàn thành 6 dự án, 1 dự án đang triển khai, 1 dự án chuẩn bị đầu tư); khu quản lý điều hành (Khu G) có diện tích 78,50ha, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (khu vực này có trung tâm điều hành văn phòng (G1) đã hoàn thành, khu nhà công vụ của đồng bào (G2) chưa thực hiện); các khu chức năng (Khu A, C, D, E, F) là các khu sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước (trong đó, khu dịch vụ tổng hợp (Khu D) có diện tích 138,89ha, đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, tuy nhiên đến nay, chưa triển khai. Các khu A, C, E, F hiện chưa có nhà đầu tư).

Sau khi UBND thành phố tiếp nhận, Làng Văn hóa tiếp tục duy trì ổn định các nhiệm vụ thường xuyên, đồng thời, chủ động rà soát, bố trí các điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ tổ chức hoạt động, sự kiện, đón tiếp nhân dân và du khách tham quan. Lượng khách tham quan 6 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 260.000 lượt khách.

Hiện nay, Sở Tài chính Hà Nội đã tổng hợp 3 dự án vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 gồm: Dự án Khu Nghi lễ thờ Tổ; Dự án Khu Lâm Viên; Dự án chuyển đổi số nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam, tạo môi trường giáo dục, tra cứu văn hóa và phát triển du lịch tại Làng Văn hóa giai đoạn II, với tổng kinh phí dự kiến 1.238 tỷ đồng. Dự kiến báo cáo UBND thành phố xem xét, trình HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp gần nhất…

1783674538734_9205337604431593868_9205337604431593868_356200f947d694545a5fba111426281c(1).jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Bên cạnh kết quả đạt được, Làng Văn hóa gặp khó khăn trong việc thu hút đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước vào 5 khu chức năng do vướng mắc quy định về pháp luật đất đai, xây dựng, đầu tư… Do các khu chức năng chưa được triển khai nên cả dự án còn thiếu đồng bộ, chưa đảm bảo hạ tầng du lịch đầy đủ, các dịch vụ du lịch chưa đáp ứng nhu cầu. Việc liên kết trong khu vực còn hạn chế nên Làng Văn hóa chưa trở thành điểm đến hấp dẫn trong danh mục tour tuyến du lịch; công tác huy động, kiện toàn nhân sự đồng bào khó khăn...

Để xây dựng Làng Văn hóa trở thành điểm đến, trung tâm văn hóa, du lịch, vui chơi, giải trí thu hút du khách trong nước và quốc tế, Giám đốc Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam Ngô Thị Hồng Thắm kiến nghị thành phố cho phép phương án kéo dài tuyến đường sắt đô thị số 5 kết nối giao thông đến khu vực cổng Làng Văn hóa; tạo điều kiện hoàn thiện đồng bộ hạ tầng, dịch vụ, sản phẩm văn hóa, du lịch; chỉ đạo UBND các xã liên quan không để phát sinh vi phạm lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép…

Xây dựng quy hoạch tổng thể cho toàn vùng

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến Trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết, khu vực Làng Văn hóa không chỉ mang chức năng của một làng văn hóa mà còn hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình du lịch, văn hóa, vui chơi, giải trí quy mô lớn của Thủ đô. Về quy hoạch, khu vực này đã có nền tảng pháp lý tương đối đầy đủ. Mặc dù tiến độ đầu tư chưa đạt kỳ vọng nhưng hệ thống quy hoạch hiện có là nền tảng quan trọng để tiếp tục thu hút đầu tư và phát triển khu vực.

Đánh giá cao đề xuất phương án kéo dài tuyến đường sắt đô thị số 5 đến Làng Văn hóa, đồng chí Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết, qua rà soát, khu vực này còn nhiều dư địa phát triển với quỹ đất lớn, là lợi thế lớn để hình thành một tổ hợp du lịch, văn hóa và giải trí quy mô hiện đại, tầm cỡ của Thủ đô trong tương lai.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2026, thành phố sẽ tăng quy mô các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch tại khu vực Làng Văn hóa; đồng thời hình thành các sản phẩm du lịch trải nghiệm kết nối với các điểm đến trong khu vực.

Thành phố cũng ưu tiên đầu tư hoàn thiện hạ tầng phục vụ du khách như khu đón tiếp, điểm dừng chân và không gian trải nghiệm. Cùng với đó, thành phố sẽ nghiên cứu mở rộng các tuyến xe buýt và tăng cường kết nối giao thông công cộng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách khi hoạt động tại Làng Văn hóa được mở rộng.

1783674564338_9205337604431593868_9205337604431593868_65de3ff5f5f9ca52b8ab1a04657c9f50(1).jpg
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng, với tiềm năng, vị trí và xu hướng phát triển của Làng Văn hóa cùng toàn bộ khu vực phía Tây Thủ đô, cần mạnh dạn đặt mục tiêu xây dựng nơi đây đạt quy mô quốc tế. Để hiện thực hóa điều này, phải sớm xây dựng quy hoạch tổng thể cho toàn vùng; đồng thời có chiến lược thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và định hướng phát triển. Trước mắt, việc tiếp nhận được thực hiện theo nguyên trạng, về lâu dài cần nghiên cứu mô hình quản lý phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển của một trung tâm văn hóa, du lịch quy mô lớn.

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của đại diện các xã, sở, ngành liên quan, phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, theo Nghị quyết số 02/NQ-TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, văn hóa luôn giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển. Việc Trung ương giao Làng Văn hóa về Hà Nội quản lý nhằm tạo điều kiện để thành phố phát huy tốt hơn giá trị của công trình, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển văn hóa.

1783674643651_9205337604431593868_9205337604431593868_6a7d7c31f8812dbd89f9d0470a68433e(1).jpg
Các đại biểu tại dự buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Để nâng cao hiệu quả hoạt động Làng Văn hóa, đồng chí Trần Đức Thắng yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan, đặc biệt là Sở Văn hóa và Thể thao hoàn thiện báo cáo trình Ban Thường vụ Thành ủy về định hướng phát triển Làng Văn hóa trước ngày 10-8. Trong đó, thống nhất với đề xuất đặt Làng Văn hóa vào trong tổng thể không gian phát triển khu vực phía Tây Hà Nội; kết nối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội... từ đó hình thành một cực tăng trưởng của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội quán triệt mục tiêu xây dựng Làng Văn hóa trở thành điểm đến tầm cỡ quốc tế, là địa chỉ không thể thiếu trong hành trình của du khách khi đến Hà Nội; đồng thời là không gian nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa cuối tuần của người dân Thủ đô và các tỉnh, thành lân cận.

Trên cơ sở đó, Làng Văn hóa cần sớm nâng cao hiệu quả khai thác, phấn đấu cân bằng giữa thu và chi, tiến tới hình thành doanh nghiệp kinh tế nhà nước, đầu tư, khai thác và phát triển khu vực. Cùng với đó, Làng Văn hóa nhanh chóng có hoạt động tạo sức hút để tăng lượng khách; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, vận hành và quảng bá; nghiên cứu mô hình quản lý phù hợp giữa Làng Văn hóa với các địa phương liên quan, xem xét khả năng mở rộng phạm vi quản lý trong tương lai gắn với quy hoạch tổng thể.

Đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh cần thu hút các nhà đầu tư có năng lực, quy mô lớn nhằm hình thành sản phẩm văn hóa, du lịch chất lượng cao. Đặc biệt, Làng Văn hóa đổi mới nội dung hoạt động, tổ chức nhiều sự kiện văn hóa nhưng tuyệt đối không xa rời mục tiêu cốt lõi là bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trở thành điểm đến đặc sắc của Hà Nội

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.