Văn hóa

Hà Nội: Phát huy giá trị Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong giai đoạn mới

Hoàng Lân 30/06/2026 - 19:49

Phát huy hiệu quả hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sau khi chính thức vận hành theo mô hình mới từ ngày 1-7 là yêu cầu được Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh tại buổi khảo sát và làm việc với các sở, ngành về kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2026 vào chiều 30-6.

Hoàn tất công tác chuẩn bị cho giai đoạn mới

Chiều 30-6, đoàn công tác của thành phố do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà dẫn đầu đã có buổi khảo sát tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và làm việc với các sở, ngành về kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2026 của Làng.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, trước thời điểm chính thức được chuyển giao về thành phố Hà Nội quản lý từ ngày 1-7-2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã hoàn tất các điều kiện cần thiết để duy trì hoạt động ổn định, đồng thời xây dựng kế hoạch phát huy vai trò là không gian bảo tồn, giới thiệu và quảng bá bản sắc văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam trong giai đoạn mới. Việc tiếp nhận được thực hiện theo nguyên tắc "chuyển giao nguyên trạng", bảo đảm kế thừa đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, tài chính, ngân sách và các dự án đang triển khai.

lang-2.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà và lãnh đạo các Sở, ngành khảo sát và làm việc tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Sau khi tiếp nhận, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội quản lý, mở ra giai đoạn phát triển mới với mục tiêu vừa bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, vừa phát huy hiệu quả khai thác phục vụ phát triển văn hóa và du lịch của Thủ đô.

Để bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hệ thống tổ chức của Làng. Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đã được ban hành; đồng thời xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế làm việc, đề án vị trí việc làm, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các phòng, trung tâm và bổ nhiệm Ban Giám đốc Làng.

Song song với việc kiện toàn tổ chức, đơn vị cũng xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn cho 6 tháng cuối năm 2026, dự thảo quy chế phối hợp với các tỉnh, thành phố trong việc huy động đồng bào các dân tộc tham gia hoạt động thường xuyên tại Làng, đồng thời chuẩn bị kế hoạch hoạt động cho năm 2027.

Theo kế hoạch, trong 6 tháng cuối năm 2026, Làng tiếp tục duy trì các hoạt động thường xuyên của 16 nhóm đồng bào dân tộc, dự kiến bổ sung thêm nhóm Giẻ Triêng (Đà Nẵng) và S'tiêng (Đồng Nai). Các chương trình cuối tuần sẽ được tổ chức định kỳ với khoảng 17 đợt theo chủ đề từng tháng, góp phần tạo điểm đến văn hóa hấp dẫn cho người dân và du khách. Quy mô hoạt động dự kiến huy động khoảng 500 nghệ nhân, đồng bào đến từ khoảng 19 tỉnh, thành phố.

Nhiều sự kiện văn hóa sẽ được tổ chức xuyên suốt từ tháng 7 đến hết năm. Trong đó, tháng 7 diễn ra chương trình "Trải nghiệm văn hóa dân gian truyền thống"; tháng 8 giới thiệu nét văn hóa đồng bào Khmer; tháng 9 tổ chức "Vui Tết Độc lập" và "Chợ phiên vùng cao - Cao nguyên mở hội"; tháng 10 có chương trình "Sắc hương đại ngàn", tuyên dương học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số Thủ đô và các hoạt động tại Khu Nghi lễ thờ Tổ; tháng 11 tổ chức Festival Dân tộc - Tôn giáo Thủ đô lần thứ nhất cùng Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam"; tháng 12 diễn ra chương trình "Không gian tín ngưỡng các dân tộc Việt Nam" và hoạt động chào năm mới 2027.

Bảo đảm phát huy giá trị của Làng

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cảm ơn và đánh giá cao nỗ lực của Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã khẩn trương, trách nhiệm trong việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác bàn giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc. Sau khi chuyển giao, thành phố Hà Nội sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm chính trước Chính phủ về công tác quản lý tại Làng. Trong quá trình thực hiện, các bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để bảo đảm phát huy hiệu quả giá trị của Làng.

lang.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà cho biết, thành phố Hà Nội và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Khẳng định Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là thiết chế văn hóa đặc biệt, có giá trị quan trọng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, thành phố Hà Nội và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ, cùng chia sẻ trách nhiệm trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Những nội dung thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn sẽ được thực hiện theo quy định; các nhiệm vụ quản lý nhà nước cùng các hoạt động, sự kiện tại Làng sẽ được thành phố Hà Nội phối hợp triển khai chặt chẽ. "Mục tiêu của việc chuyển giao là nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý và phát huy giá trị di sản văn hóa", đồng chí Vũ Thu Hà nhấn mạnh.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà khẳng định các kế hoạch hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ do UBND thành phố Hà Nội ban hành; các sở, ngành của thành phố có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện, trong đó Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội được giao trực tiếp quản lý. Vì vậy, các sở, ngành cần xác định rõ đây là nhiệm vụ chung của thành phố để chủ động phối hợp thực hiện và xác định rõ trách nhiệm.

Đồng chí Vũ Thu Hà đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ động phối hợp với Ban Quản lý Làng trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Đồng thời, các đề xuất, kiến nghị của đơn vị cần được tiếp nhận và xử lý kịp thời, bảo đảm mọi công việc, hoạt động diễn ra thông suốt, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, đáp ứng đúng yêu cầu và kỳ vọng đặt ra.

Như vậy, với sự chuẩn bị đồng bộ về tổ chức bộ máy, nhân lực, nguồn lực tài chính, kế hoạch hoạt động và các dự án đầu tư, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm gìn giữ, tôn vinh và lan tỏa bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam, đồng thời trở thành điểm đến văn hóa, du lịch quan trọng của Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Hà Nội: Phát huy giá trị Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong giai đoạn mới

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.