Xã hội

Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Hữu Thu - Hiền Phương 05/12/2023 08:32

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, sự tham mưu trong chuẩn bị nội dung diễn tập của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, các cuộc diễn tập của các địa phương, sở, ngành trong năm 2023 đã hoàn thành, bảo đảm an toàn tuyệt đối và đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Đây là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng khu vực phòng thủ của Thủ đô ngày càng vững chắc.

dien-tap-khu-vuc-phong-thu.jpg
Lực lượng vũ trang huyện Gia Lâm rèn luyện trên thao trường để tham gia diễn tập khu vực phòng thủ.

Từng bước hoàn chỉnh phương án tác chiến

Năm 2023, thành phố giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cho các quận, huyện: Đống Đa, Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Phúc Thọ, Thanh Trì, Gia Lâm, Thường Tín, Ba Vì; các sở: Giao thông Vận tải, Xây dựng.

Nét mới trong diễn tập năm nay đó là Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố đã kết hợp tác chiến phòng thủ địa phương với tác chiến phòng ngự của đơn vị chủ lực; diễn tập cụm tác chiến phòng thủ trên địa hình đồng bằng ở hướng Đông, địa hình đô thị ở hướng Tây Nam Hà Nội. Qua đó, từng bước hoàn chỉnh phương án tác chiến của thành phố trên các hướng.

Tại huyện Ba Vì, diễn tập khu vực phòng thủ được kết hợp với diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn khi địch tiến công hỏa lực. Theo Thượng tá Đào Tuấn Hưng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Ba Vì, đây là nội dung mới lần đầu tiên Ban chỉ đạo diễn tập thành phố đưa vào nên đơn vị đã phải cố gắng rất nhiều. Qua phần thực binh đã thể hiện rõ quá trình hoạt động tác chiến phòng thủ chính là quá trình vừa chiến đấu, vừa sản xuất, vừa tự bảo đảm mọi nhu cầu thời chiến của địa phương và lực lượng vũ trang; đồng thời giúp địa phương rút ra những kinh nghiệm để tiếp tục nghiên cứu, thực hiện trong tình hình mới.

Trong diễn tập khu vực phòng thủ của quận Hoàng Mai, các huyện: Gia Lâm, Thanh Trì và Sư đoàn Bộ binh 301, phần thực binh được tạo điểm mới ở nội dung đánh địch vu hồi đường sông trên sông Hồng, sông Đuống vào khu vực phòng thủ then chốt của thành phố. Theo đó, Ban tổ chức diễn tập 3 địa phương bảo đảm tốt về khu vực diễn tập, chú trọng vấn đề an ninh, an toàn cho các loại tàu thuyền lưu thông trên sông trong thời gian diễn tập. Qua diễn tập để nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng, chỉ huy chiến đấu cho khung tập, lực lượng vũ trang các quận, huyện và Sư đoàn 301, nhất là lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ khi phải vận động chiến thuật trên địa bàn sông nước.

Đại tá Nguyễn Đình Thạo, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 301 cho biết, năm 2023 là năm đầu tiên Sư đoàn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện phối hợp với các địa phương diễn tập tại địa hình diễn tập mới, xa đơn vị, thời gian chuẩn bị thao trường, các khu vực Sở Chỉ huy diễn tập dài, yêu cầu nhiệm vụ diễn tập đòi hỏi cao hơn.

Tuy nhiên, Sư đoàn đã chủ động chuẩn bị toàn diện, chặt chẽ và khoa học; triển khai tập huấn, bồi dưỡng cán bộ trước diễn tập; tổ chức và phương pháp diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp tiểu đoàn; tập huấn bồi dưỡng riêng theo các binh chủng, ngành... để đáp ứng được yêu cầu cấp trên giao.

Tiếp tục nâng cao chất lượng

Với mục đích nâng cao chất lượng, các cuộc diễn tập tiếp tục được thành phố đổi mới với 5 loại hình. Đó là: Diễn tập khu vực phòng thủ đối với hai huyện Phúc Thọ, Thường Tín; diễn tập bảo đảm tác chiến trong khu vực phòng thủ cho Sở Xây dựng; kết hợp diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập bảo đảm tác chiến trong khu vực phòng thủ cùng một thời điểm cho huyện Ba Vì và Sở Giao thông vận tải; diễn tập tác chiến phòng thủ cụm phía Tây Nam khu vực phòng thủ then chốt thành phố gồm các quận: Đống Đa, Thanh Xuân; quận Hà Đông diễn tập thiết quân luật, giới nghiêm; diễn tập tác chiến phòng thủ cụm phía Đông thành phố cho quận Hoàng Mai, các huyện: Gia Lâm, Thanh Trì và Sư đoàn Bộ binh 301.

Quá trình diễn tập, Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ các quận, huyện: Đống Đa, Hoàng Mai, Gia Lâm, Thanh Trì sử dụng các công trình ngầm lưỡng dụng, công trình huấn luyện chiến đấu trên địa bàn làm căn cứ chiến đấu trong diễn tập.

Đại tá Đào Văn Nhận, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tổng đạo diễn về diễn tập khu vực phòng thủ thành phố cho biết, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố đánh giá cao trình độ tổ chức, khả năng điều hành của các cấp, các ngành khi chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; bảo đảm xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến, sẵn sàng chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; lãnh đạo, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ bảo vệ Thủ đô trong mọi tình huống.

Diễn tập khu vực phòng thủ là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2023 của các địa phương, sở, ngành. Kết quả diễn tập là cơ sở để các địa phương bổ sung, hoàn thiện kế hoạch, phương án tác chiến phòng thủ, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.