Xã hội

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Gia Lâm năm 2023

Ánh Dương 26/10/2023 - 14:39

Sáng 26-10, huyện Gia Lâm tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023.

img_20231026_133028.jpg
Các đại biểu dự khai mạc diễn tập.

Dự và chỉ đạo diễn tập có các đồng chí: Trung tướng Trần Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô; Đại tá Nguyễn Quốc Toản - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; đại diện Ban chỉ đạo, Thành viên Tổ công tác số 2 - Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố; đại diện các sở, ban, ngành, quận, huyện của thành phố và huyện Gia Lâm.

Thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023 theo chỉ đạo của thành phố, huyện Gia Lâm tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên, 2 cấp trên bản đồ và thực địa có một phần thực binh. Cuộc diễn tập diễn ra quy mô lớn, nhiều lực lượng, thành phần tham gia, tổ chức cùng lúc với các đơn vị chủ lực, các quận, huyện phía Đông của thành phố gồm: Hoàng Mai, Thanh Trì. Cuộc diễn tập thể hiện sự phối hợp của đơn vị chủ lực với lực lượng vũ trang địa phương tác chiến phòng thủ, phòng ngự ngăn chặn, đánh bại địch tiến công, sẵn sàng cho mọi tình huống.

Tại huyện Gia Lâm, cuộc diễn tập gồm 4 giai đoạn: Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; Giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ; Giai đoạn 4, thực binh bắn chiến đấu.

img_20231026_133014.jpg
Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền phát biểu khai mạc buổi diễn tập.

Phát biểu khai mại buổi diễn tập, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền cho biết: Huyện ủy, HĐND và UBND huyện thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, quan tâm đầu tư thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân với cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tiễn địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

img_20231026_133156.jpg
Thực hành diễn tập giai đoạn I, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm tổ chức hội nghị, ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương từ tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, trạng thái khẩn cấp về quốc phòng động viên cục bộ.

Thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023 tại huyện Gia Lâm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng và năng lực tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện khi chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, sẵn sàng đối phó với các tình huống phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tình huống chiến tranh nếu xảy ra.

Ngay sau khai mạc, trong buổi sáng 26-10, huyện Gia Lâm tiến hành thực hành diễn tập giai đoạn I với vấn đề huấn luyện: Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương từ tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, trạng thái khẩn cấp về quốc phòng động viên cục bộ...

Lực lượng thực hành diễn tập là huyện Gia Lâm và xã Kiêu Kỵ với các hoạt động: Thực hiện tác chiến, huấn luyện, tổ chức các hội nghị triển khai nhiệm vụ, thực hành huy động, tiếp nhận quân nhân dự bị, triển khai kế hoạch phối hợp bảo vệ mục tiêu trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã, triển khai lực lượng phối hợp bảo vệ mục tiêu Nhà máy nước mặt sông Đuống…

Buổi chiều và tối cùng ngày, huyện Gia Lâm tiếp tục thực hành các vấn đề huấn luyện của giai đoạn 2, giai đoạn 3 tại căn cứ chiến đấu.

Theo chương trình, sáng 27-10, huyện Gia Lâm tiếp tục tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện giai đoạn 4 với phần diễn tập thực binh đánh địch vu hồi đường sông.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Gia Lâm năm 2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.