Nghị quyết và Cuộc sống

Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Thủ đô vững mạnh

Hiền Phương 31/03/2024 - 06:57

Với sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà Nội đang được triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Tại đại hội lần này, đề án nhân sự được các địa phương đặc biệt quan tâm, giúp cho Mặt trận thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

mttq.jpg
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm khánh thành và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo tại phường Tây Tựu, chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: Tuệ Phương

Chú trọng chuẩn bị nhân sự

Tuyến đường liên thôn Tiên Hùng, xã Nguyên Khê (huyện Đông Anh) trước đây rộng 3,2m, nay đã được mở rộng thêm thành 7m. Trong số hộ hiến đất mở rộng đường có gia đình ông Nguyễn Kim.

Ông Nguyễn Kim cho biết: “Gia đình tôi hiến 250m2 đất để làm đường và xây lại tường rào đẹp hơn trước, đồng thời vận động bà con xung quanh hiến đất, xây tường rào cho thôn xóm thêm khang trang, sạch đẹp”. Từ sự gương mẫu của các gia đình như hộ ông Nguyễn Kim, đến nay, xã Nguyên Khê có khoảng 300 hộ dân hiến 2.000m2 đất thổ cư để làm đường giao thông. Kết quả đó thể hiện sự đồng thuận của nhân dân và sự đồng hành của cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.

Phát huy thành công trên, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nguyên Khê, nhiệm kỳ 2024-2029 đặt ra mục tiêu “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đưa xã Nguyên Khê thành phường”. Bí thư Đảng ủy xã Nguyên Khê Hoàng Văn Ân cho biết: “Để đạt được mục tiêu trên, yếu tố con người là rất quan trọng. Vì vậy, tại đại hội lần này, thành phần tham gia ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã gồm: Các tổ chức thành viên, Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức ngành, nghề, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong các phong trào thi đua, phát triển kinh tế...”.

Là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm của quận Nam Từ Liêm, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2024-2029 phường Trung Văn đã hiệp thương dân chủ, đề cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường gồm 47 ủy viên. Đại hội cũng đề ra 7 chỉ tiêu cho nhiệm kỳ mới.

Tái đắc cử trong nhiệm kỳ này, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trung Văn Nguyễn Văn Phương chia sẻ: “Nhiệm vụ hàng đầu của Mặt trận phường trong thời gian tới là phát huy vai trò trong xây dựng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, sức sáng tạo và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong nhân dân. Vì vậy, cán bộ Mặt trận chúng tôi sẽ tích cực học tập, đổi mới cách tuyên truyền, vận động nhân dân để đạt được kết quả như mong đợi”.

Còn tại quận Tây Hồ - đơn vị được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chọn làm điểm để đại hội cấp quận, huyện, sau khi tổ chức đại hội điểm tại phường Phú Thượng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ đã hoàn thành tổ chức đại hội ở cả 8 phường. Trong nhiệm kỳ 2024-2029, với mục tiêu mở rộng các thành phần dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức... tham gia ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp phường, lãnh đạo Mặt trận các địa phương đã xin ý kiến cấp ủy phối hợp, hiệp thương lựa chọn.

“Tỷ lệ ủy viên có trình độ đại học tăng 25% so với nhiệm kỳ trước; dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức và người có uy tín trong cộng đồng dân cư tăng 10-15%”, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ Trần Quang Đạo cho biết.

Xác định công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ đã phân công đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo. Đại hội diễn ra trong bối cảnh thành phố đang sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025, trong đó huyện Phúc Thọ có 8 xã phải sắp xếp nên việc bảo đảm quyền lợi cho cán bộ được lãnh đạo huyện đặc biệt quan tâm.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phúc Thọ Lê Thị Toan cho biết: “2/8 xã thực hiện sáp nhập có Chủ tịch Mặt trận không đủ tuổi tái cử. Vì vậy, chúng tôi đề nghị giao cán bộ kiêm nhiệm trên cơ sở bảo đảm quyền lợi, chính sách cho cán bộ”. Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phúc Thọ đã rà soát, đánh giá để chuẩn bị Đề án nhân sự cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện bảo đảm cơ cấu, thành phần, tỷ lệ theo quy định.

Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TƯ, ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 cũng như Thông tri số 07-TT/TU ngày 4-7-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc “Lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2024-2029”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện; ban hành hướng dẫn để Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động tham mưu cấp ủy cùng cấp chỉ đạo đại hội.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định: “Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chủ yếu định hướng chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ và hướng dẫn về số lượng, tiêu chuẩn đối với nhân sự chủ chốt, ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thành phố. Nhân sự, con người cụ thể do cấp ủy cùng cấp xem xét, quyết định, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng; có cơ cấu, số lượng hợp lý”.

Những đồng chí lần đầu tham gia Ban Thường trực phải đủ tuổi công tác từ 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn một nhiệm kỳ. Đối với nhân sự Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp mới tham gia lần đầu phải đủ tuổi tái cử cấp ủy cùng cấp nhiệm kỳ tới. Đối với những đồng chí được giới thiệu tái cử phải đủ tuổi công tác trọn một nhiệm kỳ, ít nhất cũng phải còn đủ tuổi công tác từ 1/2 nhiệm kỳ trở lên...

Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Việt Hà cho biết: “Căn cứ hướng dẫn của các cấp, Huyện ủy đã chỉ đạo, rà soát, phát hiện những vấn đề trong công tác nhân sự, kịp thời đưa ra khỏi danh sách đề án nhân sự những trường hợp không đủ tiêu chuẩn. Với các xã không trong diện sắp xếp đơn vị hành chính, huyện đã chỉ đạo tiến hành đại hội trong tháng 3”.

Để Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn Thủ đô diễn ra đúng kế hoạch, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, tập hợp được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã thành lập nhiều đoàn công tác về làm việc với các địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã ban hành các quyết định thành lập ban chỉ đạo, các tiểu ban phục vụ đại hội và ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn về công tác tổ chức đại hội, như: Công tác tuyên truyền; xây dựng đề án nhân sự, văn kiện Đại hội; phát động thi đua đặc biệt chào mừng đại hội...

Dự kiến, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ hoàn thành trong tháng 3-2024, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp quận, huyện hoàn thành trong tháng 6-2024, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ XVIII sẽ diễn ra trong tháng 8-2024. Cùng với việc tập trung lựa chọn nhân sự bảo đảm hệ thống Mặt trận các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, nhiều công trình, phần việc chào mừng đại hội đã và đang được hoàn thành tại các địa phương, hướng tới mục tiêu phục vụ đời sống dân sinh ngày càng tốt hơn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Thủ đô vững mạnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.