Xã hội

Xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Chu Dũng 27/12/2023 - 18:29

Chiều 27-12, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, năm 2023, Bộ Công an đã kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm vững chắc an ninh, lợi ích quốc gia; bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng, các mục tiêu, công trình trọng điểm...

414223972_579589591023922_237894296458240976_n.jpeg
Quang cảnh buổi họp báo.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, ma túy môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao được tập trung chỉ đạo sát sao, đạt nhiều kết quả nổi bật. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự theo hướng chuyển từ thủ công sang ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại. Phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia...

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có bước phát triển, cách làm mới, đi vào nền nếp thực sự là phong trào cách mạng của dân, do dân và vì dân. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam...

393171036_3805940849637423_6873671885960934167_n.jpeg
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tham gia buổi họp báo.

Phát biểu tại cuộc họp, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cho biết, Đảng ủy Công an Trung ương xác định khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng Công an nhân dân năm 2024 là: "Xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả 3 giải pháp trọng tâm “đột phá” gồm: Huy động cả hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, trọng tâm là hiện đại về con người, xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ Công an vừa hồng, vừa chuyên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Tiếp tục ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho Công an cấp huyện, xã, phường, thị trấn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở; Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, khoa học, dự báo chiến lược; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào các mặt công tác công an.

414176409_921936269453591_9049202738264061200_n.jpeg
Các cơ quan báo chí đặt câu hỏi liên quan đến các vấn đề dư luận quan tâm.

Đảng ủy Công an Trung ương xác định công tác công an năm 2024, gồm các nhiệm vụ công tác lớn: Triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa phục vụ công tác tham mưu chiến lược và bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an ninh con người; chủ động nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm; hạn chế tối đa các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm ngay từ đầu và tại cơ sở, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội...

Bên cạnh đó, đổi mới công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự theo hướng tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ; nâng cao chất lượng công tác pháp chế, cải cách hành chính và tư pháp; làm tốt công tác dân vận gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân.

Đồng thời, tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế trên lĩnh vực an ninh trật tự. Bảo đảm tài chính, hậu cần, kỹ thuật phục vụ kịp thời, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của toàn lực lượng Công an nhân dân.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã trả lời các câu hỏi báo giới đề nghị liên quan đến các vụ án tham nhũng, hình sự, công tác phòng, chống tội phạm dịp Tết Giáp Thìn 2024 được dư luận quan tâm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.