Tại xã Thuận An, nhờ thực hiện công khai, minh bạch chính sách và làm tốt công tác dân vận, nhiều hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện triển khai các dự án trọng điểm đúng tiến độ.

Gia đình ông Vũ Bá Nho, ở thôn Lệ Chi có 346m² đất ở và đất vườn cùng 8 suất đất nông nghiệp (tương đương hơn 2 sào) nằm trong diện thu hồi để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.
Nhắc đến quyết định bàn giao mặt bằng, ông Nho vẫn nhớ những ngày đầu với nhiều cảm xúc đan xen. Mảnh đất và ngôi nhà không chỉ là tài sản mà còn gắn với nhiều thế hệ trong gia đình. Vì vậy, khi thuộc diện di dời, các thành viên không khỏi băn khoăn, tiếc nuối.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án, gia đình ông cùng các hộ dân được tham gia các cuộc họp, được phổ biến đầy đủ chủ trương, chính sách của Nhà nước và giải đáp cụ thể những băn khoăn về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Chính sự công khai, minh bạch cùng tinh thần lắng nghe ý kiến người dân đã giúp gia đình ông hiểu rõ hơn ý nghĩa của dự án và thêm tin tưởng vào chủ trương chung.
Điều khiến ông yên tâm là việc kiểm kê, lập phương án bồi thường được thực hiện đúng quy định, có sự tham gia giám sát của người dân; các hộ phải di dời cũng được hướng dẫn đầy đủ thủ tục.
Theo ông Nho, khu tái định cư đã được triển khai và dự kiến cuối năm người dân sẽ nhận đất. Nhận thấy đây là dự án vì lợi ích chung, gia đình ông thống nhất bàn giao mặt bằng.
Ông Nho tin rằng, khi dự án hoàn thành, sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân. "Tôi rất tự hào vì đã góp một phần nhỏ vào sự phát triển chung của địa phương", ông bày tỏ.
Trường hợp của gia đình ông Vũ Bá Nho cũng là minh chứng cho hiệu quả của công tác dân vận ở cơ sở. Theo ông Vũ Văn Đô, công tác giải phóng mặt bằng liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân nên tuyên truyền, vận động luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Ban lãnh đạo thôn phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tổ chức nhiều cuộc họp để phổ biến chủ trương, chính sách. Đồng thời, cán bộ trực tiếp đến từng hộ dân tuyên truyền, giải đáp thắc mắc, lắng nghe tâm tư và phản ánh kịp thời các kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền.
Nhờ đó, đa số hộ dân đồng thuận, phối hợp kiểm đếm tài sản, nhận bồi thường và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.
Ban Công tác Mặt trận thôn Lệ Chi cũng phối hợp tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, giải thích chính sách bồi thường và kịp thời phản ánh kiến nghị của người dân. Theo ông Nguyễn Xuân Chuyền, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Lệ Chi, việc lắng nghe, đối thoại ngay từ cơ sở là yếu tố quan trọng tạo sự đồng thuận.
Để phục vụ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và các dự án trọng điểm khác trên địa bàn, mới đây UBND xã Thuận An đã khởi công Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng. Dự án vừa tạo quỹ đất tái định cư, vừa góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, bảo đảm các công trình trọng điểm được triển khai theo kế hoạch.
Chủ tịch UBND xã Thuận An Nguyễn Tuấn Khanh cho biết, dự án được phê duyệt ngày 17-3-2026, quy mô 11,08ha, tổng vốn đầu tư 410 tỷ đồng, xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cùng các công trình công cộng như chợ dân sinh, nhà văn hóa. Dự án nhằm tạo quỹ đất tái định cư, ổn định đời sống người dân và hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch.
Đến nay, dự án khu tái định cư đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; 100% phương án bồi thường, hỗ trợ cho 123 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã được phê duyệt với tổng kinh phí hơn 82,2 tỷ đồng. Công tác chuẩn bị đầu tư và lựa chọn nhà thầu cũng đã hoàn tất.
Đối với dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, xã đã bàn giao 73% diện tích cần giải phóng mặt bằng; phê duyệt phương án bồi thường cho 102 hộ, xác định 70 hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư và thực hiện công khai các phương án giải thửa, quy chủ, bố trí tái định cư theo đúng quy định.
Theo Chủ tịch UBND xã Thuận An, kết quả trên có được nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân hai thôn Lệ Chi, Cổ Lâm. Nhiều hộ dân đã chấp nhận rời nơi ở gắn bó nhiều thế hệ, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ để các dự án trọng điểm của quốc gia và thành phố sớm được triển khai.
Khi hoàn thành, khu tái định cư sẽ giúp người dân ổn định cuộc sống, đồng thời, hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư và phát triển thương mại, dịch vụ. Việc xây dựng chợ dân sinh cũng góp phần hạn chế tình trạng kinh doanh tự phát.
Từ sự đồng thuận của gia đình ông Vũ Bá Nho đến hàng trăm hộ dân trên địa bàn cho thấy, công tác giải phóng mặt bằng chỉ đạt hiệu quả khi chính quyền thực hiện công khai, minh bạch, lắng nghe và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Chính sự đồng thuận ấy đang tạo nền tảng để các dự án trọng điểm được triển khai, mở ra không gian phát triển mới cho xã Thuận An.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.