Sáng 13-6, UBND xã Thuận An tổ chức Hội nghị phát động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết năm 2026, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và huy động sự tham gia của các cấp, các ngành cùng toàn thể nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
Tại hội nghị, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Thuận An Vũ Quang Tình cho biết, sốt xuất huyết hiện là một trong những vấn đề y tế công cộng đáng lo ngại trên toàn cầu. Tại Việt Nam, bệnh lưu hành ở cả 4 khu vực Bắc, Trung, Nam và Tây Nguyên, với hàng chục nghìn ca mắc mỗi năm.
Trên địa bàn xã Thuận An, từ đầu năm đến nay ghi nhận 2 ca mắc sốt xuất huyết tại 2 thôn, chưa xuất hiện ổ dịch. Các trường hợp mắc bệnh đều được ngành y tế và chính quyền địa phương khoanh vùng, xử lý kịp thời, không có ca bệnh nặng hoặc tử vong.

Theo ông Vũ Quang Tình, mặc dù hiện nay đã có vắc xin phòng sốt xuất huyết nhưng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, trong khi tỷ lệ người dân tiêm phòng còn chưa cao. Vì vậy, vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt bọ gậy vẫn là giải pháp hiệu quả và bền vững nhất để phòng ngừa dịch bệnh.
Để công tác phòng, chống sốt xuất huyết đạt hiệu quả cao, xã Thuận An kêu gọi các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các thôn, tổ dân phố và toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng chiến dịch bằng những việc làm cụ thể như: Duy trì tổng vệ sinh môi trường hằng tuần; xử lý các dụng cụ chứa nước, vật dụng đọng nước; phát quang bụi rậm; chủ động diệt lăng quăng, bọ gậy và phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Thuận An Nguyễn Thanh Hương đề nghị các cấp ủy chi bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, thôn, tổ dân phố tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong phòng, chống dịch bệnh.
Trong đó, Trạm Y tế xã cần chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, hóa chất; tăng cường giám sát, điều tra dịch tễ, xử lý triệt để các khu vực có nguy cơ phát sinh dịch bệnh, không để dịch sốt xuất huyết lây lan, bùng phát trên địa bàn.


Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức nhằm giúp người dân nhận biết sớm các dấu hiệu bệnh, thực hiện các biện pháp phòng muỗi đốt và chủ động đến cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh. Các đơn vị cũng tiếp tục duy trì hoạt động tổng vệ sinh môi trường vào chiều thứ sáu hoặc sáng thứ bảy hằng tuần, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi và bọ gậy.
Ngay sau lễ phát động, các lực lượng của xã Thuận An đã đồng loạt ra quân tuyên truyền lưu động, tổng vệ sinh môi trường và phun hóa chất diệt côn trùng tại một số khu vực trọng điểm, góp phần chủ động ngăn ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.