Nông nghiệp - Nông thôn

Xã Thuận An: Mở rộng thị trường cho nông sản bằng chuyển đổi số

Nguyễn Dũng 10/08/2026 - 13:49

Từ những cánh đồng, nhà màng đến không gian số, nông sản xã Thuận An đang có thêm “những con đường mới” đến với người tiêu dùng. Khi công nghệ được đưa vào quảng bá, kết nối và tiêu thụ sản phẩm, người nông dân không chỉ có thêm kênh bán hàng mà còn từng bước thay đổi tư duy sản xuất, chủ động hơn với thị trường và nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Đưa nông sản lên không gian số

Là xã ngoại thành nằm ở cửa ngõ phía Đông Nam Thủ đô, Thuận An có nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp với 1.678,12ha đất canh tác, trong đó 469,7ha vùng bãi bồi ven sông giàu phù sa. Trên nền tảng ấy, nông dân địa phương đang từng bước chuyển từ sản xuất theo kinh nghiệm sang ứng dụng khoa học - công nghệ, chú trọng chất lượng và tìm kiếm những cách làm mới để đưa sản phẩm đến thị trường.

Một trong những thay đổi rõ nét là việc đưa hoạt động xúc tiến thương mại lên các nền tảng số. Trong khuôn khổ cao điểm “100 ngày thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số”, UBND xã Thuận An đã tổ chức phiên livestream quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ nông sản trên Fanpage “Thuận An vươn mình phát triển”.

thi-truong-1(1).jpeg
Phiên livestream quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ nông sản Thuận An. Ảnh: Vân Thư

Qua phiên livestream, những sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của địa phương có cơ hội tiếp cận người tiêu dùng theo một cách gần gũi hơn. Người xem không chỉ nhìn thấy sản phẩm mà còn có thể tìm hiểu quy trình sản xuất, chất lượng, trao đổi trực tiếp với đơn vị sản xuất và đặt mua hàng ngay trên nền tảng số.

Cách làm này đang mở thêm một “cánh cửa” cho nông sản Thuận An. Nếu trước đây việc tiêu thụ chủ yếu dựa vào chợ truyền thống, cửa hàng hoặc các kênh phân phối quen thuộc, thì nay, chỉ với một chiếc điện thoại, sản phẩm có thể được giới thiệu đến nhiều khách hàng hơn. Người sản xuất cũng có thêm cơ hội lắng nghe phản hồi, nắm bắt nhu cầu và từng bước xây dựng hình ảnh, thương hiệu cho sản phẩm của mình.

Nho sữa của vườn nho Xuân Thu ở thôn Lệ Chi là một trong những sản phẩm được giới thiệu trong phiên livestream. Đây là mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, với nho được trồng trong nhà màng khép kín, chăm sóc theo quy trình hiện đại, tạo ra những chùm quả to, giòn, ngọt, thơm tự nhiên, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm.

Việc đưa sản phẩm này lên không gian số cũng cho thấy một cách tiếp cận mới, đó là không chỉ bán sản phẩm mà còn kể câu chuyện về sản phẩm. Người tiêu dùng có thể biết nho được trồng như thế nào, chất lượng ra sao, ai là người làm ra sản phẩm. Khi khoảng cách giữa người sản xuất và người mua được rút ngắn, niềm tin cũng có thêm cơ sở để hình thành.

Theo hướng đó, livestream không chỉ là một hoạt động quảng bá đơn thuần mà trở thành một phương thức xúc tiến thương mại phù hợp với xu thế tiêu dùng hiện nay. Qua đó, hình ảnh, thương hiệu sản phẩm OCOP và nông sản địa phương được lan tỏa rộng hơn, góp phần thúc đẩy thương mại điện tử, tiêu dùng hàng Việt và phát triển kinh tế số ở cơ sở.

Từ sản xuất sạch đến tư duy thị trường

Điều đáng chú ý là chuyển đổi số ở Thuận An không bắt đầu và cũng không dừng lại trên màn hình điện thoại. Đằng sau những phiên livestream là sự thay đổi trong cách người nông dân tổ chức sản xuất, nâng chất lượng sản phẩm và tìm kiếm đầu ra.

Vườn nho Xuân Thu là một ví dụ. Từ việc ứng dụng công nghệ Hàn Quốc để sản xuất nho trong nhà màng, chủ vườn còn kết hợp mở cửa đón du khách tham quan, trải nghiệm tự tay thu hoạch những chùm nho chín mọng và lưu lại những bức ảnh giữa không gian xanh mát. Sản phẩm vì thế không chỉ được bán như một loại nông sản mà còn gắn với trải nghiệm, du lịch và câu chuyện về một mô hình nông nghiệp hiện đại.

thi-truong-2.jpg
Khách hàng trải nghiệm hái nho và chụp ảnh lưu niệm tại vườn nho Xuân Thu. Ảnh: Xuân Thu

Cùng với các mô hình sản xuất công nghệ cao, Hội Nông dân xã Thuận An đang khuyến khích hội viên phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp đô thị; đồng thời đẩy mạnh phong trào “Nông dân số - Nông nghiệp sạch - Môi trường xanh”. Hội tích cực hỗ trợ hội viên cài đặt ứng dụng công nghệ, quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, kết nối tiêu dùng sản phẩm OCOP.

Một điểm kết nối tiêu thụ nông sản an toàn, nông sản sạch của xã cũng đã được xây dựng với 12 thành viên. Mỗi ngày, khoảng 500 - 600kg rau ăn lá như rau muống, cải canh, cải ngọt, mùng tơi và các loại rau gia vị được đưa tới hệ thống siêu thị Topmarket, WinMart và chợ truyền thống.

Những kết quả ấy cho thấy khi chất lượng sản phẩm được đặt lên hàng đầu và các kênh tiêu thụ được mở rộng, nông sản địa phương có thêm cơ hội đi xa hơn. Chuyển đổi số lúc này không chỉ giúp “bán được hàng” mà còn góp phần thúc đẩy người nông dân quan tâm hơn đến tiêu chuẩn, quy trình, thương hiệu và nhu cầu thực tế của thị trường.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Thuận An Nguyễn Trần Luân cho biết, thời gian tới, Hội tiếp tục vận động cán bộ, hội viên sản xuất theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, bảo đảm quy trình, tiêu chuẩn chất lượng và đáp ứng nhu cầu thị trường; đồng thời chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, tính cạnh tranh cao. Hội cũng khuyến khích, hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, xây dựng hình ảnh “Người nông dân chuyên nghiệp”.

Về phía UBND xã, các phiên livestream sẽ tiếp tục được tổ chức định kỳ, cùng với việc đa dạng hóa hình thức quảng bá, hỗ trợ chủ thể OCOP và hộ sản xuất ứng dụng nền tảng số trong xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Đó là cách chuyển đổi số đi vào đời sống một cách thiết thực. Công nghệ không thay thế người nông dân, mà giúp những sản phẩm được làm ra từ đất đai Thuận An có thêm cơ hội được biết đến, được tin tưởng và đến gần hơn với người tiêu dùng. Khi người nông dân chủ động bước lên không gian số, cánh cửa thị trường cũng rộng mở hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Xã Thuận An: Mở rộng thị trường cho nông sản bằng chuyển đổi số

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.