Việc cưỡng chế dự kiến được thực hiện trong hai ngày 6 và 7-8-2026 tại xứ đồng khu Ải, 5 Tấn và khu Đồng Trên.
Chiều 30-7, UBND xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức hội nghị triển khai phương án cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 22 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai tại thôn Đại Độ.

Theo UBND xã, các công trình vi phạm nằm tại các xứ đồng khu Ải, 5 Tấn và khu Đồng Trên, trên diện tích đất nông nghiệp được giao cho các hộ quản lý, sử dụng. Các hộ đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng nhà ở, nhà trọ, cửa hàng, kho hàng... với tổng diện tích vi phạm khoảng 2.621,74m².
Việc cưỡng chế nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng; buộc các trường hợp vi phạm khôi phục hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, đồng thời tạo quỹ đất sạch phục vụ triển khai các công trình hạ tầng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
Theo Phương án số 14/PA-UBND ngày 28-7-2026 của UBND xã Thiên Lộc, việc cưỡng chế dự kiến được thực hiện trong hai ngày 6 và 7-8-2026 và kéo dài đến khi hoàn thành.
Phương án yêu cầu quá trình tổ chức cưỡng chế phải bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; thực hiện kiên quyết, dứt điểm, giữ vững an ninh trật tự và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia cũng như người dân.
Để bảo đảm việc tổ chức cưỡng chế diễn ra đồng bộ, hiệu quả, UBND xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị; yêu cầu các lực lượng chủ động phối hợp, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện và các điều kiện cần thiết.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về phương án phối hợp giữa các lực lượng, công tác bảo đảm an ninh trật tự, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định của pháp luật, cùng các điều kiện hậu cần phục vụ quá trình tổ chức cưỡng chế.
Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Khắc Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện các điều kiện theo phương án đã được phân công; tăng cường phối hợp, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để tổ chức thực hiện đúng kế hoạch. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để các hộ dân tự giác chấp hành, hạn chế tối đa việc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai và bảo đảm tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.