Huy động lực lượng, phương tiện làm việc cả ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính, xã Tam Hưng đang tập trung làm sạch dữ liệu đất đai, phấn đấu hoàn thành chiến dịch đúng tiến độ thành phố yêu cầu. Qua đó, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu chính xác, phục vụ quản lý minh bạch, giúp người dân thuận lợi hơn khi thực hiện các thủ tục về đất đai.
Cả hệ thống chính trị vào cuộc
Theo kế hoạch cao điểm “45 ngày” hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai, xã Tam Hưng phải rà soát 25.989 thửa đất trên địa bàn; bổ sung 1.239 hồ sơ quét còn thiếu; xác minh, chuẩn hóa 3.520 trường hợp thông tin chủ sử dụng đất; tiếp tục duy trì, cập nhật 22.698 hồ sơ, thửa đất đã bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ -sạch -sống”; đồng thời hoàn thiện, làm giàu và khớp nối dữ liệu đối với 22.902 hồ sơ, thửa đất còn phải tiếp tục xử lý.

Khối lượng công việc lớn, thời gian ngắn, trong khi địa phương đang tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án trọng điểm với tổng diện tích lên tới gần 2.000 ha. Áp lực về tiến độ đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.
Bí thư Đảng ủy xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng cho biết, Đảng uỷ xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân với nguyên tắc “rõ người, rõ việc”; chỉ đạo sát sao UBND xây dựng kế hoạch cụ thể, bám sát từng mốc thời gian và thường xuyên cập nhật kết quả để kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ được giao.
Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai hiện nay không còn là việc số hóa hồ sơ giấy, mà là quá trình chuẩn hóa toàn diện thông tin để mỗi thửa đất đều có một “hồ sơ số” đầy đủ, chính xác và có khả năng cập nhật thường xuyên. Đây cũng là công cụ quản trị hiện đại phục vụ công tác quy hoạch, quản lý biến động đất đai và giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, minh bạch hơn.

Ngay sau khi đợt cao điểm được phát động, địa phương đã huy động tổng lực các lực lượng tham gia thực hiện, thành lập 14 tổ công tác bám sát địa bàn. Phòng Kinh tế làm đầu mối chuyên môn; Công an xã phối hợp xác thực thông tin người sử dụng đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; các thôn rà soát chủ sử dụng, hiện trạng và thông tin thửa đất; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền, vận động, cùng sự hỗ trợ đắc lực đoàn viên, thanh niên, giáo viên.
Song song đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội và các nhóm Zalo cộng đồng để người dân hiểu rõ ý nghĩa của đợt cao điểm, tích cực phối hợp cung cấp thông tin, hồ sơ theo yêu cầu.
Trưởng Phòng Kinh tế xã Tam Hưng Dư Văn Dũng chia sẻ, từ khi triển khai cao điểm, gần như toàn bộ thành viên các tổ đều phải làm ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ. Công việc được điều chỉnh theo từng giai đoạn và làm cuốn chiếu theo từng khu vực. Những phần việc phù hợp được làm trực tiếp trên bản đồ số, vừa xác định vị trí thửa đất vừa đối chiếu danh sách để giảm thao tác trung gian.
Lấy chất lượng dữ liệu làm thước đo
Tính đến ngày 12/8, xã Tam Hưng đã làm sạch dữ liệu được hơn 90% đất phi nông nghiệp. Đáng chú ý, xã Tam Hưng có diện tích đất nông nghiệp thuộc phạm vi thực hiện nhiều dự án như: Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội, Khu đô thị mới Mỹ Hưng-Cienco5, Khu nhà ở xã hội Tam Hưng, Khu đô thị đa mục tiêu, Học viện An ninh nhân dân cơ sở 2... với diện tích thu hồi hơn 90% tổng diện tích đất nông nghiệp của xã.

Tuy nhiên, đến nay ngành chức năng chưa cập nhật ranh giới các dự án thu hồi đất vào bản đồ chính quyền hai cấp làm cơ sở để khoanh vùng không làm sạch dữ liệu đất đai đối với các thửa đất bị thu hồi, dẫn đến tỷ lệ làm sạch dữ liệu đất đai đối với loại đất nông nghiệp trên địa bàn còn thấp. Nếu được tính cả phần diện tích này, Tam Hưng là một trong những địa phương dẫn đầu của thành phố.
Theo ông Dư Văn Dũng, sự chênh lệch về tiến độ giữa hai nhóm đất phản ánh khá rõ nền dữ liệu hiện có. Đất phi nông nghiệp đã được tập trung thu thập trong chiến dịch 90 ngày năm 2025 nên nhiều hồ sơ lần này có thể kế thừa, kiểm tra, bổ sung và hoàn thiện. Trong khi đó, dữ liệu đất nông nghiệp trước đây chưa được thu thập đầy đủ, số lượng thửa lớn, thông tin phức tạp hơn nên là phần việc cần tập trung nhiều nhất.
Thực tế, quá trình thực hiện, các tổ công tác cũng ghi nhậnmột số giấy chứng nhận sử dụng đất qua năm tháng bị cũ, rách nát, gây khó khăn khi cập nhật lên hệ thống, song nhờ ứng dụng kỹ thuật, sử dụng phần mềm AI (trí tuệ nhân tạo) và sự hướng dẫn của cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Oai nên cũng xử lý, khắc phục nhanh chóng.
Chủ tịch UBND xã Tam Hưng Bùi Đình Thái cho hay, khối lượng lớn công việc lớn khi yêu cầu về tiến độ và chất lượng đều cao. Xã đã yêu cầu các tổ công tác phối hợp chặt chẽ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Oai và các đơn vị liên quan chủ động trao đổi thông tin, thống nhất cách giải quyết từng trường hợp; tập trung nhân lực, phương tiện, thời gian để xử lý các vướng mắc phát sinh.
“Mục tiêu không chỉ là hoàn thành chiến dịch đúng thời hạn. Dữ liệu sau khi xây dựng phải thực sự phục vụ quản lý đất đai, giải quyết thủ tục hành chính, quy hoạch, giải phóng mặt bằng và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai”, ông Bùi Đình Thái nhấn mạnh.
Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai cũng được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để xã Tam Hưng khai thác hiệu quả dữ liệu số trong công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là điều kiện quan trọng để địa phương kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin dùng chung của Thành phố, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu chuyển đổi số toàn diện.
Bí thư Đảng uỷ xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.