Tháng 7, trên quê hương giàu truyền thống cách mạng Tam Hưng, những hoạt động tri ân được nối dài bằng tất cả sự trân trọng và nghĩa tình. Từ những nén tâm hương dâng lên các Anh hùng liệt sĩ đến những phần quà trao tận tay người có công, mỗi việc làm đều góp phần bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.
Chuỗi hoạt động tri ân sâu sắc
Chuỗi hoạt động dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ của xã Tam Hưng không chỉ là dịp tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chung tay chăm lo đời sống người có công.

Trong tuần qua, xã Tam Hưng đã thành lập 3 đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn.
Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo xã đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống sinh hoạt của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo xã Tam Hưng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu nêu cao lòng yêu nước, tích cực học tập, lao động, chung sức xây dựng quê hương Tam Hưng ngày càng phát triển, văn minh, nghĩa tình.
Ông Nguyễn Văn Nên, thôn Quảng Minh, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học xúc động chia sẻ: “Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương là nguồn động viên to lớn để tôi và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu sống gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương”.

Ngay từ đầu tháng 7, xã Tam Hưng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho 400 người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Bên cạnh đó, xã đã tiến hành trao 10 sổ tiết kiệm tình nghĩa (mỗi sổ trị giá 3 triệu đồng) các gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn, 30 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho người hoạt động kháng chiến. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.
Trong tối 26-7, xã Tam Hưng tổ chức Lễ thắp nến tri ân đồng loạt tại 4 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền truyền thống cách mạng, các chính sách ưu đãi người có công cũng được đẩy mạnh thông qua hệ thống truyền thanh, hoạt động văn hóa - văn nghệ, sinh hoạt tại khu dân cư và các phong trào do Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, doanh nghiệp phát động.
Những cuộc gặp gỡ nghĩa tình
Trong tháng 7 nghĩa tình, xã Tam Hưng phối hợp với Thanh tra Công an thành phố Hà Nội, Công an xã Tam Hưng cùng đơn vị tài trợ đã trao tặng 20 chiếc xe đạp cho 20 em học sinh là con gia đình chính sách.

Với sự tài trợ của Gia đình Trí tuệ Tình người, sự đồng hành của Hội Cựu chiến binh xã, xã Tam Hưng đã trao 100 suất quà (trị giá 700.000 đồng/suất) cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp nối các hoạt động tri ân, Hội Nông dân xã tổ chức trao tặng 14 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) tới các thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên xã phối hợp với các đơn vị tổ chức ra quân vệ sinh, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, cắt tóc miễn phí cho người có công, tham gia tích cực hoạt động thắp nến tri ân, hỗ trợ người có công khám bệnh…

Bí thư Đảng ủy xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng cho biết, xã luôn xác định chăm lo người có công là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, được thực hiện bằng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và tình cảm của toàn xã hội.
Đảng bộ, chính quyền, UBMTTQ xã cùng các tổ chức chính trị - xã hội luôn quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; đồng thời huy động nhiều nguồn lực xã hội để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Hiện toàn xã có 359 đối tượng chính sách trong đó, gồm: 109 thương binh, 60 bệnh binh, 83 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 55 gia đình thân nhân liệt sĩ và nhiều đối tượng người có công khác.
Sự tri ân đối với thế hệ cha ông sẽ tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa trong đời sống hôm nay, trở thành điểm tựa tinh thần để mỗi thế hệ thêm yêu quê hương, trân trọng hòa bình và chung sức xây dựng xã Tam Hưng ngày càng văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.