(HNM) - Khoảng 200m hành lang giao thông trên QL32, đoạn qua xã Phụng Thượng (Phúc Thọ), lâu nay đã trở thành nơi tập kết rác thải của người dân sống trên địa bàn.
Do lưu cữu lâu ngày không được di dời, xử lý kịp thời nên bãi rác này ngày càng lan rộng ra lề đường; nhiều chỗ còn tràn xuống mặt đường, không chỉ làm mất mỹ quan trên tuyến QL32, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân (ảnh). Người tham gia giao thông mỗi khi qua đây đều ngán ngẩm, kinh hãi trước tình trạng các loại rác thải sinh hoạt bốc mùi xú uế nồng nặc.
Được biết, bãi rác này được hình thành khoảng hơn một năm nay. Từ khi QL32 được cải tạo, nâng cấp xong, thì lượng rác của người dân xả ra đây ngày càng lớn. Ban đầu chỉ có một số người sống ven đường đem rác vứt bừa bãi ra rìa đường, bãi đất trống. Sau này, theo thói quen, nhiều gia đình cư trú tại các khu vực lân cận cũng mang rác ra đổ. Tất cả các loại, từ rác vô cơ đến hữu cơ, hổ lốn bốc mùi làm ô nhiễm bầu không khí trên một vùng rộng lớn. Một người dân sống gần bãi rác cho biết thêm, hiện nay có một số người dân ý thức kém xả rác trực tiếp xuống hệ thống kênh, gây ảnh hưởng đến việc cung cấp nước tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ tăng nguy cơ phát sinh các loại dịch bệnh, tác động không tốt đến sức khỏe cộng đồng.
Để hạn chế, khắc phục tình trạng xả rác bừa bãi của người dân, chính quyền xã Phụng Thượng đã tổ chức quy hoạch, xây dựng một bãi tập kết rác thải kiên cố, rộng hơn 100m2 trên địa bàn, nhưng đến nay vẫn không phát huy tác dụng, vì không một ai chịu đổ rác đúng nơi quy định. Ngày 3-11-2009, UBND TP Hà Nội đã tổ chức phát động phong trào toàn dân không vứt rác ra đường phố hay nơi công cộng, vì một Thủ đô xanh - sạch - đẹp. Thiết nghĩ, chính quyền sở tại và cơ quan môi trường huyện Phúc Thọ cần sớm có những việc làm cụ thể, ngăn chặn và xử lý triệt để tình trạng trên, sớm trả lại mỹ quan và bầu không khí trong lành cho người dân khu vực.
Tin, ảnh:Nguyên Hà
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.