Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Bằng yêu cầu xây dựng nền giáo dục của xã theo hướng hiện đại, hội nhập và hạnh phúc, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, phòng chống bạo lực học đường và tạo môi trường học tập an toàn, thân thiện.
Sáng 31-7, UBND xã Phúc Thịnh (Hà Nội) tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027.

Theo báo cáo tại hội nghị, toàn xã hiện có 19 trường công lập gồm 7 trường mầm non, 7 trường tiểu học và 5 trường THCS, cùng 3 trường tư thục, liên cấp và 22 nhóm trẻ. Đội ngũ 990 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã nỗ lực đổi mới phương pháp quản trị, nâng cao chất lượng giáo dục với chủ đề năm học "Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển".
Một trong những điểm nhấn của năm học là đổi mới quản trị nhà trường theo hướng tinh gọn, hiệu quả, gắn với chuyển đổi số. Việc cơ cấu lại đội ngũ theo nguyên tắc giảm biên chế quản lý, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục, tạo nền tảng cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển lâu dài.

Chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững ở cả ba cấp học. Đối với bậc mầm non, 100% trẻ được tổ chức ăn bán trú, bảo đảm an toàn thực phẩm, tỷ lệ suy dinh dưỡng và thấp còi giảm còn từ 1,8% đến 2,3%. Cấp tiểu học và THCS duy trì 100% học sinh hoàn thành chương trình học. Đặc biệt, toàn xã có 41 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, đạt tỷ lệ 77,4% số học sinh dự thi, gồm 1 giải Nhất, 13 giải Nhì, 18 giải Ba và nhiều giải Khuyến khích. Nhiều học sinh tiếp tục đạt thành tích cao tại các cuộc thi về tin học, khoa học kỹ thuật, an toàn giao thông và năng khiếu nghệ thuật.

Cùng với nâng cao chất lượng giáo dục, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục triển khai học bạ số, chữ ký số, nhiều trường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý và giảng dạy. Xã cũng là một trong những địa phương tiên phong của thành phố từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường thông qua chương trình hợp tác với Đại học Hà Nội. Hiện có 18/19 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ gần 95%.
Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm với phương châm "không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau". Trong năm học, hàng trăm suất học bổng, xe đạp và góc học tập đã được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các chính sách hỗ trợ học phí, bán trú cho con em công nhân và học sinh thuộc diện chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Bằng biểu dương những kết quả ngành Giáo dục đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời đề nghị toàn ngành tập trung thực hiện ba nhiệm vụ đột phá trong năm học 2026-2027 gồm: Đổi mới tư duy quản trị theo hướng phát triển; hiện đại hóa môi trường học tập, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng AI, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai; xây dựng trường học hạnh phúc, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, phòng chống bạo lực học đường và tạo môi trường học tập an toàn, thân thiện.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.