Xã Phúc Thịnh dự kiến sau sắp xếp, số trường công lập trên địa bàn xã giảm từ 19 xuống còn 8 trường, gồm 3 trường mầm non và 5 trường liên cấp tiểu học - trung học cơ sở, số điểm trường giảm từ 24 xuống còn 19.
Chiều 24-7, Đảng ủy, UBND xã Phúc Thịnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, đại diện ban Xây dựng Đảng xã Phúc Thịnh đã quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy xã về việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập, triển khai Đề án thành lập các tổ chức Đảng trong các trường học sau sắp xếp.
Theo phương án được thông qua, xã sẽ kết thúc hoạt động của 19 chi bộ cơ sở hiện có để thành lập mới 8 chi bộ tương ứng với 8 đơn vị trường học sau sắp xếp, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng đối với các cơ sở giáo dục.

Đề án được xây dựng trên quan điểm tái cấu trúc mạng lưới trường học theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chuyển từ tư duy “quản lý giáo dục” sang “quản trị phát triển giáo dục”, tập trung nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.
Sau sắp xếp, số trường công lập trên địa bàn xã giảm từ 19 xuống còn 8 trường, gồm: 3 trường mầm non và 5 trường liên cấp tiểu học - trung học cơ sở; số điểm trường giảm từ 24 xuống còn 19, vượt mục tiêu tinh gọn tối thiểu 50% đầu mối theo định hướng của thành phố.

Việc tổ chức lại vẫn bảo đảm 100% học sinh được học tập ổn định, không xáo trộn địa điểm học tập, quyền lợi và cơ hội tiếp cận giáo dục của học sinh được giữ vững.
Hội nghị cũng được nghe đại diện phòng Kinh tế xã hướng dẫn quy trình xử lý tài chính, tài sản công trước, trong và sau khi sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập. Các đơn vị sẽ thực hiện kiểm kê, lập hồ sơ tài sản, xây dựng phương án bàn giao, tiếp nhận, đối chiếu kinh phí, xử lý các khoản còn tồn, lập biên bản bàn giao và hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, không để thất thoát tài sản nhà nước.
Trong phần thảo luận, các đại biểu bày tỏ sự thống nhất cao với chủ trương và nội dung của Đề án, trao đổi, làm rõ một số vấn đề liên quan đến thời gian ký kết hợp đồng cung cấp suất ăn giữa các nhà trường với đơn vị cung ứng sau khi sắp xếp; kiến nghị nghiên cứu phương án bố trí nhân sự phù hợp đối với các điểm trường.

Theo các đại biểu, việc mỗi điểm trường chỉ có một Phó Hiệu trưởng phụ trách sẽ phát sinh khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự phân công, hỗ trợ hợp lý để bảo đảm hiệu quả công tác quản lý, điều hành và duy trì chất lượng giáo dục.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bằng, Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập là chủ trương quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, sử dụng hiệu quả nguồn lực, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Đồng thời đề nghị, các đơn vị, nhà trường chủ động phối hợp triển khai nhiệm vụ theo đúng lộ trình, bảo đảm quá trình sắp xếp diễn ra đồng bộ, ổn định, không ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học cũng như quyền lợi của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trên địa bàn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.