Kinhtedothi - Chủ tịch UBND xã Lê Văn Thu nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của “Tết trồng cây”, một phong tục tốt đẹp được duy trì mỗi độ xuân về, thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trong việc bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.
Hòa trong không khí thi đua sôi nổi những ngày đầu xuân mới, sáng 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), xã Phúc Lộc tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026.
Tham dự Lễ phát động có đồng chí Tô Văn Sáng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Lê Thị Toan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Lê Văn Thu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam xã; đại diện các phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội của xã và đông đảo Nhân dân trên địa bàn.
Phát biểu phát động tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Lê Văn Thu nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của “Tết trồng cây” – một phong tục tốt đẹp được duy trì mỗi độ xuân về, thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trong việc bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo cảnh quan nông thôn sáng – xanh – sạch – đẹp. Đồng thời kêu gọi các thôn, các tổ chức đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân tích cực tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, coi đây là việc làm thường xuyên, lâu dài.
Dịp Tết năm 2026, phấn đấu toàn xã trồng từ 4.000 cây xanh trở lên trong đó các thôn dân cư, trường học, trạm y tế, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn xã trồng khoảng 3970 cây và lễ phát động cấp xã trồng 30 cây.
Hưởng ứng lễ phát động, thay mặt Nhân dân thôn Lục Xuân, bà Khuất Thị Tuyết, Trưởng thôn dân cư phát biểu khẳng định: “Tết trồng cây” không chỉ là hoạt động đầu xuân mang ý nghĩa truyền thống tốt đẹp mà còn là hành động thiết thực thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân đối với môi trường sống. Đồng thời cam kết thôn Lục Xuân sẽ tích cực tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tham gia trồng cây tại khu dân cư, chăm sóc và bảo vệ cây sau trồng, góp phần xây dựng cảnh quan thôn ngày càng khang trang, xanh mát.
Thay mặt đoàn viên, thanh thiếu niên trong xã, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nguyễn Thúy Châm phát biểu hưởng ứng, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ Phúc Lộc trong việc tiên phong, gương mẫu tham gia trồng và chăm sóc cây xanh. Đồng chí nhấn mạnh, mỗi đoàn viên sẽ là một tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa thông điệp sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng; đồng thời đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với trồng, chăm sóc các tuyến đường hoa, hàng cây thanh niên, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại.
Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và Nhân dân đã tham gia trồng nhiều cây xanh tại khuôn viên trụ sở Điểm phục vụ hành chính công của xã. Những hàng cây mới được trồng không chỉ góp phần cải thiện môi trường sinh thái mà còn thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phúc Lộc trong việc xây dựng quê hương ngày càng văn minh, bền vững. “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành nét đẹp truyền thống mỗi dịp đầu xuân, lan tỏa thông điệp sống xanh, chung tay vì môi trường và vì sự phát triển lâu dài của địa phương.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.