Thời gian qua, xã Phú Xuyên đã tập trung nguồn lực đầu tư, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Tuy nhiên, để các thiết chế này phát huy tối đa hiệu quả, địa phương đang tích cực tháo gỡ những "điểm nghẽn" về hạ tầng và phương thức hoạt động.
Những tháng đầu năm 2026, hệ thống thiết chế văn hóa trên địa bàn xã Phú Xuyên tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp, cơ bản đáp ứng nhu cầu hội họp và sinh hoạt của nhân dân tại 41/46 thôn (đạt tỷ lệ 89,1%)
Đặc biệt, phong trào thể dục thể thao ghi nhận bước tiến mới với việc tổ chức thành công Giải bóng đá xã Phú Xuyên lần thứ nhất năm 2026

Bên cạnh đó, công tác quản lý và tổ chức các lễ hội truyền thống như đền Quan Thánh, đền Bà Ả Lanh cùng các liên hoan lân - sư - rồng được thực hiện an toàn, tiết kiệm, giữ gìn nét đẹp văn hóa tâm linh của địa phương
Chia sẻ về những kết quả này, bà Nguyễn Thị Hằng, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Xuyên cho biết, phòng đã chủ động tham mưu UBND xã triển khai toàn diện các nhiệm vụ, từ việc kiện toàn bộ máy đến tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trọng điểm
Thời gian tới, địa phương tiếp tục tập trung triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam gắn với tình hình thực tiễn của xã. Mục tiêu để mỗi nhà văn hóa đều sáng đèn sinh hoạt thường xuyên, đáp ứng nhu cầu của bà con.
Dù đạt được nhiều kết quả khả quan nhưng khi soi chiếu vào thực tế, vẫn còn những trăn trở. Hiện nay, trong xã vẫn còn 5 thôn Tri Lễ, Thụy Phú, Cát Bi, Nội Hợp và Minh Nga chưa có nhà văn hóa riêng

Đáng chú ý, văn hóa đọc vẫn là một "điểm nghẽn" khi toàn xã mới có 21/46 thôn có tủ sách (đạt khoảng 45,7%)
Nhìn nhận thẳng thắn về vấn đề này, ông Nguyễn Thế Tuyền, Bí thư Chi bộ thôn Nguyên Hanh cho rằng, để thiết chế văn hóa không rơi vào tình trạng "có vỏ mà thiếu ruột", các cấp, ngành sớm bố trí nguồn lực hỗ trợ hệ thống loa đài, dụng cụ thể thao đồng bộ và trang bị thêm các đầu sách phù hợp. Đặc biệt, cần quan tâm đến các nhóm dân cư xa trung tâm để mọi người đều được thụ hưởng văn hóa công bằng như nhau.
Cùng quan điểm, ông Vũ Văn Nguyên, Trưởng thôn Phú Nhiêu cho biết, bà con rất phấn khởi trước các hoạt động văn hóa tại khu dân cư nhưng mong muốn các cấp, ngành quan tâm hơn nữa trong việc đầu tư, bổ sung trang thiết bị đồng bộ cho nhà văn hóa
Để nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới, xã Phú Xuyên xác định hướng đi trọng tâm là xây dựng mô hình nhà văn hóa đa năng kết hợp không gian số

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên cho biết, thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, lựa chọn xây dựng các mô hình hoạt động hiệu quả làm điểm để nhân rộng; đồng thời, chủ động đổi mới hình thức tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.
Với sự kết hợp giữa việc đầu tư hạ tầng và đổi mới nội dung trên nền tảng số, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở tại xã Phú Xuyên sẽ tiếp tục phát huy vai trò là không gian sinh hoạt cộng đồng ý nghĩa, nơi mỗi người dân đều được trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.