Sau mưa, nước rút để lại bùn đất, rác, nước đọng và chất thải chăn nuôi, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, phát sinh mầm bệnh. Trước tình hình đó, xã Ô Diên chủ động triển khai vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các khu vực có nguy cơ cao, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Với đặc thù có nhiều khu vực chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh thực phẩm, xã Ô Diên xác định vệ sinh môi trường sau mưa lũ là nhiệm vụ cần thực hiện sớm, không để các yếu tố gây ô nhiễm tồn lưu kéo dài.
Theo đó, cán bộ khuyến nông thuộc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tổ chức phun vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các khu vực chăn nuôi, những nơi từng bị ngập úng, có nước đọng và các điểm được xác định có nguy cơ phát sinh, lưu tồn, lây lan mầm bệnh.
Tại các khu chăn nuôi, việc xử lý tập trung vào khu vực chuồng trại và môi trường xung quanh, nơi dễ tồn lưu chất thải sau ngập úng. Các điểm kinh doanh, buôn bán, giết mổ, sơ chế động vật và sản phẩm động vật tại khu vực chợ cũng được đưa vào phạm vi vệ sinh, khử trùng nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm, bảo đảm an toàn môi trường và thực phẩm.
Bà Bùi Thị Quyên, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Ô Diên cho biết: Sau mưa, độ ẩm cao, nước đọng, bùn đất và chất thải có thể tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển. Vì vậy, việc vệ sinh, khử trùng, tiêu độc cần được thực hiện kịp thời, đúng khu vực, kết hợp với vệ sinh môi trường tại từng hộ dân.

Cùng với lực lượng chuyên môn, xã Ô Diên khuyến cáo người dân chủ động thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, loại bỏ nước tù đọng, vệ sinh khu vực sinh hoạt và chuồng trại. Các hộ chăn nuôi cần xử lý chất thải đúng cách, không để tồn lưu gây ô nhiễm môi trường.
Việc chủ động vệ sinh, khử trùng, tiêu độc sau mưa đang được xã Ô Diên triển khai theo hướng xử lý sớm từ những nguy cơ ban đầu, kết hợp trách nhiệm của chính quyền, lực lượng chuyên môn và người dân. Qua đó, từng bước giữ gìn môi trường sống sạch, an toàn, hạn chế nguy cơ dịch bệnh phát sinh trên địa bàn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.