Tối 24-8, UBND xã Ô Diên phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội và Trạm Y tế xã tổ chức livestream tuyên truyền, tư vấn trực tiếp về phòng, chống sốt xuất huyết năm 2026.
Đây là hoạt động trọng điểm trong đợt cao điểm phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn xã, diễn ra từ ngày 20-8 đến 20-10.
Tham gia chương trình có bà Bùi Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch UBND xã Ô Diên; Thạc sĩ Đỗ Bá Hoàn, chuyên gia Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội và bác sĩ Nguyễn Thị Diệu Mơ, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Ô Diên.

Trước diễn biến sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ năm 2025, xã Ô Diên đã chủ động kích hoạt các phương án phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”, tập trung kiểm soát nguy cơ ngay từ cơ sở. Xã đã thành lập 23 Đội phòng bệnh cộng đồng tại 100% thôn, tổ dân phố, làm lực lượng nòng cốt trong giám sát sức khỏe, hỗ trợ người dân diệt bọ gậy, rà soát các khu vực có nguy cơ và tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh.
Bà Bùi Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch UBND xã Ô Diên cho biết: “Phòng, chống sốt xuất huyết không thể chỉ trông chờ vào ngành Y tế mà cần sự tham gia chủ động của từng gia đình, từng người dân. Khi mỗi hộ gia đình thường xuyên kiểm tra, loại bỏ nơi muỗi sinh sản thì nguy cơ dịch bệnh sẽ được kiểm soát ngay từ cộng đồng".
Tại chương trình, Thạc sĩ Đỗ Bá Hoàn lưu ý, muỗi vằn có thể sinh sản trong những vật dụng chứa nước rất nhỏ quanh nhà như lọ hoa, đĩa lót chậu cây, khay nước hoặc phế thải có khả năng đọng nước. Người dân dành khoảng 10 phút mỗi tuần để kiểm tra, cọ rửa dụng cụ chứa nước, lật úp các vật dụng có thể đọng nước và xử lý triệt để các ổ bọ gậy.
Bác sĩ Nguyễn Thị Diệu Mơ giải đáp các câu hỏi của người dân về vaccine phòng sốt xuất huyết, chăm sóc người bệnh và phòng lây truyền.
Sau gần 60 phút phát sóng, chương trình đã thu hút sự quan tâm, tương tác của đông đảo người dân. Qua hình thức livestream, các thông tin chuyên môn được truyền tải trực tiếp, đồng thời những băn khoăn thực tế của người dân được chuyên gia và cán bộ y tế giải đáp ngay tại chương trình.

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.