Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), xã Ngọc Hồi đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa. Những việc làm thiết thực không chỉ thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội đối với người có công với cách mạng mà còn góp phần lan tỏa sâu rộng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng.

“Đền ơn đáp nghĩa” bằng những việc làm thiết thực
Xác định công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, ngay từ đầu năm 2026, UBND xã Ngọc Hồi đã chủ động xây dựng kế hoạch, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để triển khai đồng bộ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Bên cạnh Kế hoạch tổ chức các hoạt động tri ân, địa phương còn ban hành kế hoạch khám, chăm sóc sức khỏe cho đối tượng chính sách; công khai mức quà tặng; phê duyệt danh sách người có công được nhận quà của Chủ tịch nước, Thành phố và địa phương; thành lập các đoàn lãnh đạo trực tiếp đến thăm hỏi các gia đình chính sách tiêu biểu.
Năm 2026, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của xã đã vận động được trên 200 triệu đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân. Nguồn lực này tiếp tục được sử dụng để chăm lo người có công, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của các gia đình chính sách.
Qua rà soát, trên địa bàn xã hiện không còn hộ người có công thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo; 100% người có công và gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình tại nơi cư trú. Đây là kết quả phản ánh hiệu quả của việc thực hiện đồng bộ các chính sách ưu đãi cũng như sự chung tay của toàn xã hội trong công tác chăm lo người có công.


Dịp kỷ niệm năm nay, công tác tặng quà được tổ chức chu đáo, đúng đối tượng và đúng chế độ. Theo đó, xã đã trao 429 suất quà của Chủ tịch nước, tổng kinh phí 130,8 triệu đồng; 430 suất quà của thành phố với tổng kinh phí 959,5 triệu đồng; 429 suất quà từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của xã, trị giá 85,8 triệu đồng.
Địa phương cũng tổ chức trao 2 suất quà của thành phố cho người có công tiêu biểu, mỗi suất trị giá 12 triệu đồng, đồng thời thành lập 4 đoàn công tác đến tận nhà thăm hỏi, động viên 22 gia đình chính sách, trao quà với tổng trị giá 33 triệu đồng.
Những phần quà tuy có giá trị khác nhau nhưng đều gửi gắm sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Những hoạt động nghĩa tình
Bên cạnh công tác tặng quà, nhiều hoạt động tri ân thiết thực đã được tổ chức, tạo không khí trang trọng, ấm áp trong dịp kỷ niệm.
UBND xã đã tổ chức lễ dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại 4 công trình ghi công liệt sĩ, gồm Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (Nghĩa trang Thành phố), Nghĩa trang liệt sĩ thôn Yên Kiện, Nghĩa trang liệt sĩ thôn Đại Áng và Đài tưởng niệm liệt sĩ thôn Phương Nhị.
Trước đó, lực lượng dân quân với 60 cán bộ, chiến sĩ cùng 50 hội viên cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên đã tham gia tổng vệ sinh các nghĩa trang liệt sĩ, chỉnh trang khuôn viên, tạo cảnh quan sạch đẹp để phục vụ các hoạt động dâng hương, tưởng niệm.

Một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động năm nay là chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho 219 người có công và thân nhân liệt sĩ do UBND xã phối hợp với Trạm Y tế xã và Bệnh viện Mắt Hà Nội tổ chức. Tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 72 triệu đồng, trong đó mỗi người được trao phần quà trị giá 200.000 đồng.
Hoạt động không chỉ giúp phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe mà còn thể hiện sự quan tâm thiết thực tới đời sống của những người đã có nhiều đóng góp cho đất nước.
Cùng với đó, xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng; phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ.
Những ngọn nến tri ân được thắp lên không chỉ để tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước cho đoàn viên, thanh niên và Nhân dân địa phương.
Có thể thấy, chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại xã Ngọc Hồi không dừng lại ở những phần quà hay những buổi lễ tưởng niệm, mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Qua đó tiếp tục lan tỏa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.