Ngày 24-7, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân xã Ngọc Hồi phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền về phân loại, xử lý, tái chế rác thải tại hộ gia đình; đồng thời ra mắt mô hình “Nông dân, phụ nữ Ngọc Hồi phân loại rác - Sống xanh mỗi ngày”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ngọc Hồi nhấn mạnh, bảo vệ môi trường không bắt đầu từ những việc lớn lao mà từ chính những thói quen nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Chỉ cần mỗi gia đình chủ động phân loại rác sau mỗi bữa ăn, hạn chế sử dụng túi nilon và đồ nhựa dùng một lần, tận dụng rác hữu cơ làm phân bón… sẽ góp phần giảm đáng kể lượng rác thải phát sinh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.
Theo Ban tổ chức, chương trình được triển khai nhằm cụ thể hóa Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Luật Thủ đô năm 2026 và chương trình công tác của Hội năm 2026. Đồng thời phát huy vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ, hội viên nông dân trong xây dựng nếp sống văn minh, từng bước hình thành thói quen phân loại, xử lý và tái chế rác thải sinh hoạt ngay tại hộ gia đình.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố quyết định thành lập mô hình "Nông dân, phụ nữ Ngọc Hồi phân loại rác - Sống xanh mỗi ngày”, ra mắt Ban điều hành mô hình và tổ chức ký cam kết thực hiện phân loại rác tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa, tích cực thu gom rác tái chế giữa các chi hội với sự chứng kiến của lãnh đạo địa phương.
Điểm nhấn của mô hình là được xây dựng theo ba hợp phần gắn kết chặt chẽ. Trong đó, “Mỗi gia đình phân loại rác tại nguồn” vận động các hộ dân thực hiện phân loại rác ngay từ nơi phát sinh; “Ngôi nhà xanh” được xây dựng tại các khu dân cư để thu gom rác tái chế, gây quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các hoạt động an sinh xã hội; “Vườn xanh từ rác hữu cơ” hướng dẫn hội viên tận dụng rác nhà bếp để sản xuất phân hữu cơ phục vụ trồng rau, trồng hoa và chăm sóc cây xanh.
Các đại biểu cũng được nghe ông Lê Thanh Bình, Trưởng phòng Truyền thông Công ty Lít Việt Nam, truyền đạt chuyên đề về phân loại, xử lý và tái chế rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình; hướng dẫn nhận biết các nhóm rác hữu cơ, rác tái chế và rác còn lại; đồng thời trực tiếp thực hành xử lý rác hữu cơ bằng chế phẩm sinh học. Thông qua hoạt động này, hội viên được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng để có thể áp dụng ngay tại gia đình.

Trong khuôn khổ chương trình, mô hình “Ngôi nhà xanh” cũng chính thức được ra mắt tại khu dân cư, tạo điểm thu gom rác tái chế thường xuyên, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường và xây dựng nguồn quỹ phục vụ các hoạt động nhân đạo, từ thiện của Hội.
Theo kế hoạch, chương trình tuyên truyền và ra mắt mô hình sẽ được tổ chức thành 3 cụm trên địa bàn xã. Thông qua chuỗi hoạt động, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân xã Ngọc Hồi kỳ vọng xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên tại cơ sở, từng bước đưa việc phân loại rác tại nguồn trở thành thói quen thường xuyên của mỗi hộ dân, góp phần xây dựng xã Ngọc Hồi ngày càng xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.