Mưa lớn kéo dài khiến một số diện tích nông nghiệp tại xã Hưng Đạo bị ngập úng và địa phương đang chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Hưng Đạo, tính đến 15h ngày 17-9, trên địa bàn xã chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài gây ngập úng khoảng 24ha, 2ha cây ăn quả và 0,3ha rau màu, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.
Mực nước sông Đáy tại Ba Thá vào 5h ngày 17-9 đạt 6,52m, cao hơn mức báo động II (6,50m). Trước diễn biến trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Hưng Đạo duy trì thông tin liên lạc, chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó với mưa lớn, đồng thời theo dõi sát tình hình tại các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở.
Về giao thông, các tuyến Tỉnh lộ 419 và đường giao thông trên địa bàn xã hiện vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, tại Cầu 72, cầu Tân Phú đi xã An Khánh và cầu Đại Thành đi phường Yên Nghĩa đã xảy ra ngập, lực lượng chức năng đã chốt cứng để cảnh báo, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.
Mưa lớn gây sạt lở tại một số khu vực trên địa bàn xã Hưng Đạo, làm ảnh hưởng đến một số công trình, nhà ở của người dân. Tại khu vực xóm Thị Ngoại và Thổ Ngõa (thôn Tân Hòa 2), chính quyền địa phương đã khẩn trương kiểm tra, cảnh báo và vận động các hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở di dời người, tài sản đến nơi an toàn. Đến nay chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Để chủ động tiêu thoát nước, từ ngày 15 đến 16-9, Xí nghiệp Thủy lợi Quốc Oai đã vận hành 8/10 tổ máy bơm tại Trạm bơm Cộng Hòa II, với công suất 4.000m³/giờ/máy. Tại Trạm bơm Cống Mẻn, các tổ máy cũng được vận hành để tiêu nước.
Đến ngày 17-9, Xí nghiệp Thủy lợi Quốc Oai duy trì vận hành 2/10 tổ máy tại Trạm bơm Cộng Hòa II. Riêng trạm bơm Cống Mẻn tạm dừng hoạt động do mực nước sông Đáy tràn ngược vào và cao hơn cao trình đỉnh bể xả của trạm.
UBND xã Hưng Đạo tiếp tục vận động các hộ dân sinh sống gần khu vực có nguy cơ sạt lở chủ động di chuyển đến nơi an toàn; duy trì cung cấp điện, viễn thông và chủ động các tổ máy bơm nhằm nhanh chóng khắc phục tình trạng ngập úng tại khu vực sản xuất.
Trong thời gian tới, xã Hưng Đạo duy trì lực lượng ứng trực theo phương châm “4 tại chỗ”, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, các bản tin dự báo, cảnh báo; thông tin kịp thời đến các thôn, người dân, các hộ sinh sống ven sông và cơ sở nuôi trồng thủy sản, sẵn sàng xử lý các sự cố phát sinh, bảo đảm an toàn về người và tài sản.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.