Ngày 12-9, UBND xã Hưng Đạo tổ chức Lễ khởi công công trình bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Văn chỉ Hàng Huyện và Từ chỉ Yên Nội, nhằm góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa trên địa bàn.

Dự lễ khởi công có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Đạo Nguyễn Đức Phương; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phạm Thị Thanh Huyền; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dương Văn Phượng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc xã; Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng; các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và đại diện các thôn Yên Nội, Đồng Lư, Dương Cốc.
Văn chỉ Hàng Huyện và Từ chỉ Yên Nội là những địa điểm có giá trị về lịch sử, văn hóa, gắn với truyền thống văn hiến, tinh thần hiếu học của địa phương. Qua thời gian, một số hạng mục của di tích đã xuống cấp, đặt ra yêu cầu bảo quản, tu bổ, phục hồi nhằm gìn giữ các giá trị vốn có.

Việc triển khai dự án góp phần bảo vệ các dấu tích lịch sử, từng bước hoàn thiện không gian di tích theo hướng trang nghiêm, phù hợp với các giá trị lịch sử, văn hóa; đồng thời tạo điều kiện để người dân, thế hệ trẻ có thêm không gian tìm hiểu lịch sử, truyền thống văn hóa và tinh thần hiếu học của quê hương.
Theo quyết định được phê duyệt, UBND xã Hưng Đạo phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 15-5-2026; phê duyệt dự án tại Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 16-6-2026 và phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt tại Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 30-7-2026.
Công trình có tổng mức đầu tư hơn 38,35 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 31,22 tỷ đồng.
Tại lễ khởi công, các đại biểu đã thực hiện nghi thức động thổ, chính thức khởi đầu quá trình triển khai công trình bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Văn chỉ Hàng Huyện và Từ chỉ Yên Nội.
Sau khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tham quan, tìm hiểu lịch sử của nhân dân; qua đó góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp ý thức gìn giữ di sản văn hóa cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.