Xã hội

Xã Hòa Phú: Rà soát, xây dựng phương án duy trì hoạt động các nhà văn hóa thôn

Trần Thụ • 24/10/2026 - 11:54

Theo thống kê, trước khi thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, xã Hòa Phú có 33 nhà văn hóa, trong đó 8 NVH đạt theo tiêu chí theo Thông tư số 06/2011/TTBVHTTDL. Tuy đủ về số lượng, nhưng việc bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, để sử dụng hiệu quả các nhà văn hóa vẫn là vấn đề đặt ra.

yen-son.jpg
Nhà Văn hóa thôn Yên Sơn, một trong hai cơ sở được đầu tư quy mô ở xã Hòa Phú. Ảnh: Trần Thụ

Phó Trưởng phòng Văn hóa Xã hội Phạm Thị Mai Hương thông tin: Trước đây xã Hòa Phú có 33 thôn, sau sắp xếp hiện nay xã Hòa Phú chỉ còn 14 thôn. Hiện nay 14 thôn có 14 nhà văn hóa (NVH) trung tâm, trong đó có 8/14 NVH cơ bản đạt theo tiêu chí. Số còn lại (6 NVH) chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, cần tiếp tục đầu tư, sửa chữa, nâng cấp và bổ sung trang thiết bị để bảo đảm điều kiện hoạt động.

Vẫn theo bà Phạm Thị Mai Hương, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do trước đây điều kiện cơ sở vật chất, quy mô dân cư, nhu cầu sinh hoạt văn hóa và khả năng huy động nguồn lực ở từng thôn có sự khác nhau… Do vậy xã Hòa Phú đang rà soát, đánh giá hiện trạng, xác định nhu cầu đầu tư và xây dựng phương án duy trì hoạt động từng NVH…

mua.jpg
Hoạt động văn hóa văn nghệ tại nhà văn hóa thôn Phụ Chính, xã Hòa Phú. Ảnh: Trần Thụ

Trò chuyện cùng chúng tôi, trưởng thôn An Thượng Cao Văn Thắng cho biết, sau sáp nhập thôn An Thượng có 742 hộ với 3414 nhân khẩu. Hiện trên địa bàn thôn có 2 NVH (của thôn An Mỹ và thôn Thượng Lao cũ), nhưng trang thiết bị thì lạc hậu, hội trường không đủ chỗ ngồi nếu tổ chức hội nghị toàn dân.

“Vừa rồi thôn diễn ra một sự kiện, do NVH hẹp, chúng tôi phải bắc rạp ra sân mới đủ chỗ cho người dân tham dự. Để khắc phục tình trạng này, khi cần phổ biến chủ trương chính sách, hoặc có vấn đề cần thông tin đến người dân, lãnh đạo thôn đã lập kênh Zalo, kết hợp với hệ thống loa truyền thanh, hạn chế tình trạng phải “tập trung đông người”, ông Cao Văn Thắng cho biết.

keo-co.jpg
Thi đấu thể thao quần chúng tại nhà văn hóa trung tâm xã Hòa Phú. Ảnh: Trần Thụ

Hình thành sau khi sáp nhập các thôn (thôn Nguyễn Trãi, Cộng Hòa, Cấp Tiến và Tân Hợp), thôn Võ Lao hiện có 1157 hộ và 572 và là thôn có quy mô dân số lớn nhất của xã Hòa Phú. Trưởng thôn Nguyễn Văn Thành cho biết, trên địa bàn Võ Lao có 4 NVH (của 4 thôn cũ), nhưng 3 trong số đó đã xuống cấp, hiện chỉ còn NVH (thôn Cấp Tiến cũ), đủ tiêu chí. Tuy nhiên với quy mô khoảng 120 chỗ ngồi, NVH này không thể đáp ứng nhu cầu cho 1557 hộ dân – mỗi khi phải sinh hoạt tập trung.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong số 14 NVH trung tâm của thôn ở xã Hòa Phú hiện nay, chỉ có 2 NVH được đầu tư quy mô là NVH Yên Sơn và nhà văn hóa thôn Phụ Chính. Số còn lại đều được xây dựng từ lâu và hiện chỉ phục vụ được một số nhu cầu cơ bản trong sinh hoạt cộng đồng như tập thể dục dưỡng sinh, thi đấu các môn thể thao quần chúng.

thuong-phuc.jpg
Trẻ em vui chơi tại nhà văn hóa thôn chiều cuối tuần. Ảnh: Trần Thụ

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phú Nguyễn Hữu Thìn, do điều kiện của địa phương còn gặp nhiều khó khăn, vì vậy việc duy tu, bảo dưỡng, bổ sung trang thiết bị và tổ chức các hoạt động tại nhà văn hóa rất cần sự quan tâm từ cấp trên. Xã Hòa Phú đề xuất cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu rà soát, điều chỉnh các tiêu chí của các NVH theo hướng bảo đảm yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện tổ chức hoạt động, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế của từng thôn. Đồng thời, có hướng dẫn cụ thể về việc đánh giá hiện trạng, xác định mức độ đáp ứng tiêu chí và lộ trình hoàn thiện đối với các NVH chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Xã Hòa Phú: Rà soát, xây dựng phương án duy trì hoạt động các nhà văn hóa thôn

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.