Chính trị

Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Ánh Dương 28/03/2024 22:36

Tối 28-3, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Dương Xá, huyện Gia Lâm long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và khai mạc Lễ hội truyền thống đền - chùa Bà Tấm năm 2024, chào mừng kỷ niệm 980 năm Ngày sinh Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan (07/3/1044 - 07/3/2024)

20240328_201200.jpg
Các đại biểu và đông đảo nhân dân dự buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, cùng đông đảo cán bộ, nhân dân huyện Gia Lâm, xã Dương Xá và du khách.

20240328_201249.jpg
Chủ tịch UBND xã Dương Xá Tô Hữu Vịnh phát biểu.

Chủ tịch UBND xã Dương Xá Tô Hữu Vịnh cho biết: Năm 2014, nhân dân và lực lượng vũ trang xã đã được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu “Anh hùng Lực vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp; nhân dân và cán bộ xã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Trong 9 năm (2014-2022), Dương Xá đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao: Năm 2020, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2016-2020; năm 2022, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 ở 3 lĩnh vực: Văn hóa, du lịch, y tế; được UBND thành phố Hà Nội công nhận là Điểm du lịch...

Đảng bộ xã liên tục 4 năm liền (2019-2022) được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể luôn được xếp loại hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhân dân và cán bộ xã Dương Xá đã nhiều lần được Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua và Bằng khen.

20240328_203155.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trao Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước cho xã Dương Xá.

Với những thành tựu đã đạt được, ngày 19-12-2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Dương Xá vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Đây là thành quả, sự nỗ lực không ngừng của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Dương Xá.

Nhân dịp này, xã Dương Xá tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền - chùa Bà Tấm năm 2024, chào mừng kỷ niệm 980 năm Ngày sinh Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan. Ỷ Lan Linh Nhân Hoàng Thái Hậu tên thật là Lê Thị Yến, sinh ngày 7-3 năm Giáp Thân 1044, cha là Lê Công Thiết, mẹ là Vũ Thị Tỉnh. Bà quê tại làng Thổ Lỗi, sau đổi thành xã Siêu Loại, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, nay là xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

img_20240328_104525.jpg
Hát quan họ tại lễ hội.

Với tài trị nước xuất chúng, bà đã đưa nước Đại Việt bước nhanh trên con đường cường thịnh, văn hiến. Bà đã có công sinh thành Thái tử Càn Đức, tức vua Lý Nhân Tông - vị vua uy vũ, văn trị ở ngôi lâu nhất trong lịch sử Việt Nam (56 năm). Công lao và đức độ của bà gắn với sự trường cửu 215 năm của vương triều Lý. Bà đã được tôn phong Mẫu nghi thiên hạ, Thượng đẳng Tối Linh Thần; được Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đề nghị UNESCO công nhận người phụ nữ huyền thoại thế giới.

20240328_200300.jpg
Tiết mục văn nghệ tại lễ hội.

Chùa Linh Nhân Tư Phúc Tự do chính Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan cho xây dựng và khánh thành vào năm 1115 tại quê hương của bà. Năm 1117, bà qua đời, ngôi đền thờ bà cũng được xây dựng trong khuôn viên chùa. Cụm di tích đền - chùa Bà Tấm được xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 1996.

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, xã Dương Xá luôn thực hiện tốt công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị tại di tích lịch sử, văn hóa đền - chùa Bà Tấm. Nhiều bảo vật tại cụm di tích được bảo vệ, giữ gìn; tượng đôi sư tử đá thời Lý và khám thờ gỗ sơn son thếp vàng thời Mạc đã được công nhận là Bảo vật Quốc gia; tượng đồng Hoàng Thái hậu Ỷ Lan được dựng khánh thành năm 2010; chùa Linh Nhân Tư Phúc và nhà Mẫu được tu bổ, tôn tạo, hoàn thành năm 2020...

img_20240328_214140.jpg
Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Việt Hà phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Việt Hà biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Dương Xá đã đạt được trong những năm qua, đồng thời đề nghị xã tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với quy hoạch xây dựng đô thị; chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ, phát huy các tiềm năng, lợi thế của địa phương; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, tập trung phát triển văn hóa và du lịch, bảo tồn và phát huy giá trị to lớn của “Lễ hội đền - chùa Bà Tấm”, “Điểm du lịch Dương Xá”, góp phần giáo dục truyền thống cho hệ trẻ và phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và tổ chức hợp lý không gian du lịch bảo đảm sự liên kết giữa các điểm đến, nhằm thu hút đông đảo du khách trong nước và và quốc tế đến với Dương Xá.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Gia Lâm yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Dương Xá tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và Anh hùng, thống nhất đoàn kết, chủ động, sáng tạo, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.