Không dừng lại ở những phần quà trao tặng dịp 27-7, xã Đông Anh đang từng bước xây dựng mạng lưới chăm lo người có công theo hướng thường xuyên, bền vững.
Từ thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, khám sức khỏe, sửa chữa nhà ở, trao sổ tiết kiệm tình nghĩa đến huy động các đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng cùng đồng hành, những việc làm cụ thể đang tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" bằng hành động thiết thực.

Ở tuổi 87, bà Đặng Thị Mực, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Phạn (thôn Mạch Tràng, xã Đông Anh), vẫn đau đáu mong một ngày tìm được phần mộ của chồng - Liệt sĩ Nguyễn Văn Phạn hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, đến nay hài cốt vẫn chưa được quy tập về quê hương. Mỗi dịp tháng Bảy, nỗi nhớ ấy lại thêm da diết.
Điều khiến bà Mực xúc động không chỉ là những phần quà mỗi dịp 27-7, mà còn là sự quan tâm, thăm hỏi thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể địa phương trong suốt nhiều năm qua.
"Tôi già rồi, điều quý nhất là vẫn được mọi người nhớ đến, hỏi han và động viên. Sự quan tâm ấy khiến gia đình luôn cảm thấy ấm lòng", bà Mực chia sẻ.
Với bà Nguyễn Thị Khiên, con gái liệt sĩ Nguyễn Văn Phạn, sự tri ân còn được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Gia đình vừa được UBND xã Đông Anh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trao 60 triệu đồng từ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" để xây dựng nhà ở.
Theo bà Khiên, khoản hỗ trợ không chỉ giúp gia đình giảm bớt gánh nặng kinh tế mà còn là nguồn động viên lớn để các thế hệ tiếp tục gìn giữ truyền thống cách mạng của cha ông.

Không chỉ tập trung vào hoạt động trong tháng tri ân, xã Đông Anh xác định chăm lo người có công là nhiệm vụ thường xuyên. Theo kế hoạch kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, địa phương vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được khoảng 700 triệu đồng; trao 5 sổ tiết kiệm tình nghĩa; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 3 căn nhà; tu sửa 6 công trình ghi công liệt sĩ và bảo đảm 100% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình tại nơi cư trú.
Phó Chủ tịch UBND xã Đông Anh Nguyễn Thị Lương cho biết, địa phương tổ chức nhiều hoạt động như thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ; dâng hương tưởng niệm; chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ và Lễ thắp nến tri ân tại 6 nghĩa trang trên địa bàn.
Theo bà Nguyễn Thị Lương, điều quan trọng hơn là sau dịp 27-7, xã vẫn tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi; thường xuyên rà soát đời sống của từng gia đình chính sách để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.
"Cùng với nguồn lực của Nhà nước, xã tiếp tục huy động doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm và nhân dân tham gia công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Nguồn lực này sẽ được ưu tiên cho các hoạt động thiết thực như trao sổ tiết kiệm tình nghĩa, hỗ trợ sửa chữa nhà ở, khám sức khỏe và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công", bà Nguyễn Thị Lương nhấn mạnh.

Để công tác "Đền ơn đáp nghĩa" không chỉ dừng lại ở các hoạt động trong tháng Bảy, xã Đông Anh huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, từ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đến doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân.
Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chế độ ưu đãi theo quy định, địa phương tiếp tục vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"; nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; trao sổ tiết kiệm tình nghĩa; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở; chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người có công.
Trong chuỗi hoạt động tri ân, lực lượng đoàn viên, thanh niên là một điểm nhấn. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn Thanh niên xã Đông Anh đã trao 79 suất quà tới Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh nặng, cựu chiến binh và cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.
Một hoạt động để lại nhiều cảm xúc là "Bữa cơm tri ân" tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lộc (thôn Lại Đà). Không phải món quà lớn về vật chất, nhưng bữa cơm do chính các đoàn viên chuẩn bị đã trở thành dịp để thế hệ trẻ lắng nghe những câu chuyện về chiến tranh, về sự hy sinh của cha anh.

Cùng với đó, đoàn viên thanh niên đồng loạt vệ sinh môi trường, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ, trao công trình hoa dâng mộ liệt sĩ và tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại 6 nghĩa trang trên địa bàn.
Đồng chí Nguyễn Thị Thảo, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Anh cho biết, các hoạt động tri ân không chỉ bày tỏ lòng biết ơn đối với người có công mà còn góp phần giáo dục đoàn viên, thanh niên về truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", khơi dậy tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến.
Không chỉ có tuổi trẻ, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Công đoàn và các thôn trên địa bàn cũng tích cực thăm hỏi gia đình chính sách, vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", tuyên truyền truyền thống cách mạng và tham gia hoạt động tri ân tại cơ sở.
Song song với đó, xã Đông Anh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Đông Anh và Bệnh viện Bắc Thăng Long tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người có công và thân nhân liệt sĩ tại 7 điểm khám trên địa bàn, góp phần chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương. Khi cả hệ thống chính trị chung tay chăm lo người có công bằng chính sách thiết thực, việc làm cụ thể, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" trở thành nét đẹp bền vững trong đời sống cộng đồng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.