Những ngày giữa tháng 6, câu chuyện về sắp xếp thôn, tổ dân phố tại xã Đông Anh được trao đổi cởi mở, thẳng thắn. Quá trình tuyên truyền kiên trì đã tạo dựng sự đồng thuận lớn trong nhân dân, làm nền tảng tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý cơ sở.
Đưa chủ trương đến từng hộ dân
Ngay sau khi triển khai kế hoạch, xã Đông Anh đã thành lập 62 tổ công tác tại các khu dân cư để trực tiếp tuyên truyền, giải thích mục đích của đề án.
Theo bà Nguyễn Thị Lương, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Anh nhấn mạnh, địa phương xác định công tác tuyên truyền phải đi trước một bước vì việc sắp xếp gắn liền với tên làng, tên thôn và các giá trị văn hóa lâu đời.

Nhờ sự vào cuộc tích cực của cán bộ cơ sở, mọi băn khoăn về thủ tục hành chính, tên gọi mới đều được giải đáp công khai, dân chủ.
“Điều quan trọng nhất là người dân được cung cấp đầy đủ thông tin và được lắng nghe. Khi hiểu rõ chủ trương, bà con đều ủng hộ”, ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Chi bộ thôn Trong chia sẻ.
Để tạo sự thống nhất trong nhân dân, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ chi hội phụ nữ, hội nông dân, cựu chiến binh đến đoàn thanh niên đều phát huy vai trò là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân.
Bà Nguyễn Thị Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Anh cho biết, quá trình lấy ý kiến được thực hiện công khai, dân chủ, bảo đảm mỗi người dân đều được tiếp cận đầy đủ thông tin trước khi tham gia đóng góp ý kiến.
Sự đồng thuận ấy được thể hiện bằng những con số cụ thể. Tỷ lệ lấy ý kiến: 22.111 hộ (đạt 100%); Đồng ý phương án sắp xếp: 21.994 hộ (đạt 99,47%); Đồng ý phương án đặt tên thôn mới: Đạt 98,06%.

Với nhiều người dân, lá phiếu đồng ý không chỉ là sự nhất trí với một phương án tổ chức hành chính mà còn là sự đồng hành cùng địa phương trong quá trình đổi mới. Ông Dương Văn Cẩn (thôn Trong) bày tỏ sự đồng tình khi việc sắp xếp giúp giảm đầu mối quản lý, bộ máy hoạt động hiệu quả hơn.
Kỳ vọng vào diện mạo mới của khu dân cư
Kết quả đạt được thể hiện niềm tin lớn của người dân vào sự phát triển của địa phương, đặc biệt là trong việc đặt tên các thôn sau sắp xếp để giữ gìn bản sắc.

Ông Đào Duy Linh, người dân khu vực Cổ Loa cho biết rất đồng tình với phương án sáp nhập các thôn Chợ, Chùa và Mít thành thôn Cổ Loa. Theo ông, tên gọi này mang giá trị lịch sử sâu sắc, gắn với vùng đất kinh đô xưa của dân tộc và góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.
Không chỉ riêng Cổ Loa, nhiều phương án sắp xếp khác trên địa bàn cũng nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối. Phương án thành lập thôn Đa Vang trên cơ sở sáp nhập thôn Vang và thôn Phố Chợ đạt tỷ lệ đồng thuận 100%; phương án thành lập thôn Dục Tú từ việc sáp nhập Dục Tú 1, Dục Tú 2 và Dục Tú 3 cũng nhận được sự đồng ý của toàn bộ số hộ tham gia lấy ý kiến.
Tại Dục Tú 1, bà Lê Thị Tuyết Lan, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn cho biết, trong quá trình lấy ý kiến 581 hộ dân, phần lớn người dân đều bày tỏ mong muốn sau khi sắp xếp, công tác quản lý sẽ thuận lợi hơn, các phong trào ở khu dân cư được tổ chức hiệu quả hơn và đời sống người dân tiếp tục được nâng cao.

Theo lãnh đạo xã Đông Anh, việc sắp xếp hướng tới xây dựng các cộng đồng có quy mô phù hợp, phát huy sức mạnh đoàn kết và huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.
Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh thông tin, lắng nghe nhân dân để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Sự đồng thuận cao (99,47% phương án sắp xếp và 98,06% phương án đặt tên) chính là nền tảng vững chắc để xã Đông Anh xây dựng bộ máy cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu quả và phục vụ nhân dân tốt hơn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.