Xã hội

Xã Đông Anh: Theo dấu những công trình phục vụ dân sinh

Mai Khôi 18/06/2026 - 19:54

Hơn 4.188 tỷ đồng nguồn lực đầu tư công năm 2026 đang được xã Đông Anh tập trung cho các công trình trọng điểm, đặc biệt là những dự án gắn trực tiếp với đời sống người dân.

Từ những tuyến đường dân sinh, trường học mới đến không gian sinh hoạt cộng đồng, dòng vốn đầu tư công đang dần hiện hữu bằng những thay đổi cụ thể trong từng khu dân cư, từng nếp sống hằng ngày.

Dòng vốn lớn tạo lực đẩy phát triển

z7950720505120_fe805153708dd6ab6601761ee958bf4c.jpg
Dự án cải tạo, nâng cấp khu lưu niệm Cây đa Bác Hồ đang được hoàn thiện tạo không gian sinh hoạt văn hóa cho người dân. Ảnh:MK

Những ngày giữa hè, tiếng máy thi công vẫn đều đặn vang lên tại nhiều công trình trên địa bàn xã Đông Anh. Trên các tuyến đường đang được cải tạo, tại những khu đất chuẩn bị hoàn thiện trường học hay các điểm sinh hoạt cộng đồng, không khí lao động khẩn trương cho thấy quyết tâm của địa phương trong việc đưa nguồn vốn đầu tư công sớm chuyển hóa thành những công trình phục vụ dân sinh.

Năm 2026, xã Đông Anh huy động hơn 4.188 tỷ đồng nguồn lực phục vụ chi đầu tư phát triển. Sau điều chỉnh, kế hoạch đầu tư công tăng từ 307 lên 398 dự án, với tổng vốn hơn 5.306 tỷ đồng. Đây là quy mô đầu tư rất lớn, thể hiện sự ưu tiên dành cho phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Tính đến giữa tháng 6, toàn xã có 168 dự án đang thi công và 52 dự án đã hoàn thành. Những con số ấy cho thấy đầu tư công không chỉ dừng ở việc bố trí nguồn lực mà đang từng bước tạo ra những kết quả cụ thể, hiện hữu trong đời sống.

Theo ông Đoàn Ngọc Vinh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Đông Anh, địa phương xác định mục tiêu không chỉ là đẩy nhanh tiến độ giải ngân mà còn phải bảo đảm hiệu quả thực chất của từng công trình. “Chúng tôi xác định đầu tư công phải hướng đến hiệu quả thực chất. Mỗi dự án hoàn thành cần giải quyết được nhu cầu cụ thể của người dân, từ đi lại, học tập đến sinh hoạt cộng đồng”, ông Vinh cho biết.

Từ định hướng đó, nhiều công trình được ưu tiên triển khai không hẳn là những dự án có quy mô lớn nhất, nhưng lại là những công trình tác động trực tiếp đến đời sống hằng ngày của người dân.

Những công trình người dân đang chờ đợi

Tại thôn Đông Trù, dự án cải tạo, chỉnh trang đường và hệ thống hạ tầng tuyến số 1 sau khi hoàn thành đã mang đến diện mạo mới cho khu dân cư. Nếu trước đây, tuyến đường này nhỏ hẹp, lại là ngõ cụt khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều bất tiện thì nay con đường đã được mở rộng thành hai làn xe khang trang, có vỉa hè rộng rãi, hệ thống chiếu sáng và cây xanh đồng bộ. Không gian sống vì thế cũng trở nên thông thoáng, sạch đẹp hơn.

z7950685911240_7ab8f36cdcda170b87287b02755a6298.jpg
Đường và hệ thống hạ tầng tuyến số 1 tại thôn Đông Trù sau khi hoàn thành đã mang đến diện mạo mới cho khu dân cư. Ảnh:MK

Sự thay đổi không chỉ thể hiện ở diện mạo hạ tầng mà còn hiện hữu trong đời sống cộng đồng. Mỗi sáng sớm hay khi chiều xuống, người dân ra đường đi bộ, tập thể dục, trẻ em vui chơi trên vỉa hè. Nhiều người mang ghế ra trước cửa nhà trò chuyện, tạo nên bầu không khí sinh hoạt cộng đồng gần gũi, gắn kết.

Ông Lê Xuân Hiệp, người dân thôn Đông Trù chia sẻ: “Ngày trước đường nhỏ, chật, buổi tối cũng ít người ra ngoài. Bây giờ đường rộng, sạch, sáng, mọi người ra đi bộ, tập thể dục đông vui lắm. Hàng xóm có dịp gặp gỡ, trò chuyện nhiều hơn nên tình cảm cũng gắn bó hơn”.

Không xa đó, dự án cải tạo, nâng cấp khu lưu niệm Cây đa Bác Hồ đang được triển khai trên diện tích gần 4.948m² với các hạng mục như cổng, tường rào, đường dạo, sân thể thao, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và bổ sung cây xanh.

Khu lưu niệm gắn với sự kiện ngày 21-1-1965, khi Bác Hồ về thăm và trồng cây đa tại thôn Tiên Hội. Sau khi hoàn thành, công trình không chỉ góp phần gìn giữ giá trị lịch sử mà còn tạo thêm không gian xanh phục vụ nhu cầu vui chơi, tập luyện thể dục thể thao và sinh hoạt văn hóa của người dân địa phương.

Trong khi đó, tại khu đầu làng thôn Trung Thôn, dự án điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng kết hợp cây xanh, bãi đỗ xe (CX2) cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Với diện tích khoảng 11.350m², dự án gồm các hạng mục bãi đỗ xe, đường nội bộ, đường dạo, vỉa hè cùng hệ thống chiếu sáng, thoát nước đồng bộ. Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, những không gian công cộng như vậy ngày càng trở nên cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống và tạo thêm địa điểm sinh hoạt cho cộng đồng dân cư.

z7950706447079_65d9848582beb15074e6539a59898bcc.jpg
Dự án xây trường THPT Việt Hùng, xã Đông Anh đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Ảnh:MK

Đặc biệt, Trường THPT Việt Hùng là một trong những công trình được người dân mong đợi nhất hiện nay. Dự kiến trong tháng 7, công trình sẽ được bàn giao để kịp đón học sinh bước vào năm học mới.

Theo ông Ngô Văn Hùng, Bí thư thôn Đông, xã Đông Anh, đây là dự án được người dân mong chờ trong nhiều năm qua. “Khu vực xã Việt Hùng cũ trước đây chưa có trường THPT nào. Đây là công trình mà nhân dân rất quan tâm và mong mỏi sớm đi vào hoạt động”, ông Hùng cho biết.

Theo ông Hùng, ngay từ giai đoạn giải phóng mặt bằng, dự án đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân bởi lợi ích mang lại rất rõ ràng. Khi đi vào hoạt động, ngôi trường sẽ tạo điều kiện học tập thuận lợi hơn cho học sinh địa phương và các khu vực lân cận, đồng thời giảm đáng kể thời gian đi lại của nhiều gia đình.

Điều khiến người dân ấn tượng hơn cả là tốc độ triển khai dự án. “Người ta không nghĩ là nhanh như thế. Theo đánh giá của nhân dân, công trình này mỗi ngày một thay đổi rất lớn”, ông Hùng chia sẻ.

Có con chuẩn bị vào lớp 9, chị Nguyễn Thị Thủy ở thôn Cổ Loa chia sẻ: “Nhìn ngôi trường dần hoàn thiện từng ngày, chúng tôi càng mong đến ngày con em mình được học trong môi trường mới khang trang, hiện đại”.

Từ những tuyến đường dân sinh được mở rộng, những không gian xanh đang hình thành đến ngôi trường mới sắp đón học sinh, có thể thấy dòng vốn đầu tư công ở Đông Anh đang được cụ thể hóa bằng những công trình phục vụ trực tiếp nhu cầu thiết yếu của người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Xã Đông Anh: Theo dấu những công trình phục vụ dân sinh

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.