Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, đồng thời phòng chống bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội, bước vào năm học 2026-2027, xã Đan Phượng đã chính thức ra mắt mô hình điểm "Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết".
Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện và hạnh phúc
Ngay từ những ngày đầu năm học mới, Trường THCS Đan Phượng, đơn vị được xã chọn triển khai mô hình điểm, đã chủ động đưa tiết học “Văn minh - Thanh lịch” vào chương trình giảng dạy. Qua đó, trang bị cho học sinh các kỹ năng giao tiếp, ứng xử chuẩn mực như nói lời lịch sự, biết lắng nghe, thấu hiểu và hợp tác, tương trợ lẫn nhau. Với thông điệp “Mỗi hành động nhỏ, mỗi lời nói đẹp là một bông hoa tử tế trong vườn trường”, nhà trường hướng tới việc giúp học sinh rèn luyện kỹ năng sống qua từng tình huống thực tế và chung tay xây dựng một ngôi trường hạnh phúc.

Bên cạnh việc giáo dục văn hóa ứng xử, công tác bảo đảm an toàn giao thông trước cổng trường cũng được nhà trường đặc biệt chú trọng. Để tránh tình trạng ùn tắc, từ ngày 14-9, Trường THCS Đan Phượng đã linh hoạt phân luồng giao thông giờ tan trường: Học sinh đi bộ và khối 6, 7 đi xe đạp lưu thông qua cổng chính; khối 8, 9 đi xe đạp ra về qua cổng phụ. Nhà trường cũng đề nghị phụ huynh đưa đón con bằng ô tô, xe máy dừng đỗ đúng nơi quy định tại cổng phụ, góp phần duy trì nếp sống an toàn, trật tự và văn minh.
Nhà giáo Bùi Văn Tấn, Hiệu trưởng Trường THCS Đan Phượng khẳng định, nhà trường cam kết 100% học sinh được trang bị kiến thức về an toàn giao thông, an ninh mạng, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bạo lực học đường và thực hiện ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật. Để quản lý tốt học sinh cả trong và ngoài giờ học, nhà trường chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an xã, Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng các đoàn thể địa phương, quyết tâm tạo dựng môi trường sư phạm an toàn tuyệt đối.
Nhà trường làm trung tâm, học sinh làm chủ thể
Mô hình “Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết” tại xã Đan Phượng được triển khai toàn diện với nhiều nội dung thiết thực, hướng tới việc ngăn chặn các hành vi gây mất trật tự, lan tỏa lối sống đẹp và tăng cường thông tin liên lạc giữa các bên liên quan. Sự gắn kết giữa nhà trường, gia đình, lực lượng Công an và chính quyền địa phương tạo nên kênh phối hợp nhanh chóng, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Để mô hình đạt hiệu quả cao, xã Đan Phượng yêu cầu quá trình thực hiện phải đồng bộ, khoa học, có trọng tâm, dựa trên thực tiễn của từng nhà trường nhằm tạo hiệu ứng thi đua lan tỏa. Theo Ban Chỉ đạo thực hiện xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Đan Phượng, 100% các trường học trên địa bàn phải xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật theo từng năm học và tổ chức tối thiểu hai chuyên đề tuyên truyền trực tiếp mỗi năm. Các nội dung trọng tâm bao gồm phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, thuốc lá điện tử, an toàn giao thông, bạo lực học đường, an ninh mạng, phòng chống tin giả, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống đuối nước…
Xác định học sinh là trung tâm trong hoạt động phổ biến pháp luật, các nhà trường tập trung thành lập Câu lạc bộ “Học sinh với pháp luật”, xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên học sinh và triển khai nhiều hình thức tuyên truyền sáng tạo như diễn đàn “Học sinh với an ninh học đường”, sân khấu hóa hay các phiên tòa giả định… Mục tiêu cốt lõi của mô hình là kéo giảm số vụ vi phạm nội quy, bạo lực học đường qua từng năm và sớm phát hiện, giáo dục các trường hợp có nguy cơ vi phạm.
.jpg)
Đánh giá về ý nghĩa của mô hình, Phó Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Đăng Thịnh nhận định, đây là chủ trương không chỉ mang lại diện mạo mới cho nhà trường mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc. Lãnh đạo xã Đan Phượng nhấn mạnh ba nội dung trọng tâm của mô hình. Một là gắn kết đa lực lượng theo phương thức nhà trường là trung tâm, học sinh là chủ thể, gia đình và xã hội là điểm tựa, lực lượng Công an làm nòng cốt. Hai là giáo dục đi đôi với thực tiễn, giúp học sinh chuyển từ "biết luật" sang "hiểu luật" và tự giác chấp hành. Ba là chủ động phòng ngừa từ sớm, giữ gìn văn hóa học đường lành mạnh và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.
Để mô hình đi vào hoạt động thực chất, hiệu quả và lan tỏa sâu rộng, ông Nguyễn Đăng Thịnh đề nghị nhà trường cần tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, duy trì kỷ cương, văn hóa ứng xử. Đối với các phòng, ban, đoàn thể và lực lượng Công an xã, phải thường xuyên phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong quản lý, giáo dục học sinh, bảo đảm an ninh trật tự quanh khu vực trường học. Đối với các bậc phụ huynh cùng cộng đồng dân cư, lãnh đạo xã đề nghị tiếp tục đồng hành, chung tay giám sát, vun đắp môi trường sống an toàn để trẻ phát triển toàn diện.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.