Trước diễn biến phát sinh vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp, đất giao trái thẩm quyền, tại thôn Ngô Đồng và thôn Mục Xá, lãnh đạo xã Dân Hòa (Hà Nội) đã chỉ đạo lực lượng chức năng kịp thời vào cuộc, triển khai các biện pháp kiểm tra, xử lý ngay trong kỳ nghỉ lễ.
Ngay khi nắm bắt thông tin, UBND xã Dân Hòa đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với lực lượng Công an xã nhanh chóng xuống địa bàn kiểm tra, xác minh thực tế. Dù thời điểm đó trùng với kỳ nghỉ lễ (30-4), song các lực lượng vẫn khẩn trương triển khai nhiệm vụ, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, không để khoảng trống trong công tác quản lý.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ quy định của pháp luật về sử dụng đất và trật tự xây dựng, đồng thời yêu cầu các hộ vi phạm tự giác tháo dỡ công trình xây dựng sai phạm, trả lại nguyên trạng ban đầu.
Quá trình xử lý được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền, thuyết phục và kiên quyết xử lý, nhờ đó nhận được sự đồng thuận của người dân.
Thực tế cho thấy, việc vào cuộc sớm, xử lý ngay từ khi vi phạm mới manh nha có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu không được ngăn chặn kịp thời, các công trình xây dựng trái phép sẽ dễ phát sinh phức tạp, gây khó khăn cho công tác xử lý về sau, thậm chí dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện kéo dài. Chính vì vậy, cách làm từ sớm, từ xa đang trở thành giải pháp hiệu quả được xã Dân Hòa kiên trì thực hiện.
Chia sẻ về quan điểm xử lý, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Dân Hòa, cho biết: “Mặc dù là ngày nghỉ lễ, nhưng vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng phát sinh đến đâu, chúng tôi phải xử lý ngay đến đó. Không thể để tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép kéo dài, gây khó khăn cho công tác quản lý. Tinh thần là phải kiên quyết, dứt điểm ngay từ khi mới chớm vi phạm. Rất cảm ơn bà con đã hợp tác, tự giác tháo dỡ”.

Từ thực tiễn xử lý tại cơ sở có thể thấy, bên cạnh sự kiên quyết của chính quyền, yếu tố quan trọng tạo nên hiệu quả chính là sự đồng thuận của người dân. Khi được tuyên truyền, giải thích rõ ràng, nhiều hộ đã tự giác chấp hành, tháo dỡ công trình vi phạm mà không cần áp dụng biện pháp cưỡng chế.
Điều này không chỉ giúp giảm áp lực cho lực lượng chức năng mà còn góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, ổn định an ninh trật tự tại địa phương. Sự vào cuộc kịp thời của cán bộ chuyên môn và lực lượng công an trong cả thời điểm nghỉ lễ đã để lại ấn tượng tích cực trong nhân dân.
Để tiếp tục giữ vững kỷ cương, UBND xã Dân Hòa đề nghị toàn thể nhân dân nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai và trật tự xây dựng; không lấn chiếm, không tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trái phép; không xây dựng công trình khi chưa được cấp phép. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, không có ngoại lệ, kể cả trong thời gian nghỉ lễ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.