Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic, xã Dân Hòa chọn cách làm bài bản, lấy dân làm gốc, biến thách thức giải phóng mặt bằng thành động lực phát triển.
Bài toán lớn từ quy mô chưa từng có
Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã Dân Hòa trở thành địa phương có quy mô lớn với diện tích 38,47km², 34 thôn, tổ dân phố và gần 63.000 nhân khẩu - lớn nhất về diện tích và đứng thứ hai về dân số trong các xã của huyện Thanh Oai cũ.
Chính trong bối cảnh đó, việc triển khai Dự án Khu đô thị thể thao Olympic đặt ra một “bài toán kép” đối với chính quyền địa phương, vừa bảo đảm tiến độ của dự án, vừa giữ ổn định đời sống người dân.

Theo thống kê, có khoảng 9.600 hộ dân thuộc 23 thôn nằm trong diện thu hồi đất, với tổng diện tích lên tới gần 1.933ha. Trong đó, đất nông nghiệp chiếm tới 80% (khoảng 1.557ha), phần còn lại là đất ở, nghĩa trang, giao thông, thủy lợi và các loại đất khác. Đặc biệt, hơn 6.200 ngôi mộ cần di chuyển - một yếu tố nhạy cảm đòi hỏi sự thận trọng và khéo léo trong quá trình thực hiện.
Đây không chỉ là một dự án phát triển hạ tầng, mà còn là phép thử toàn diện về năng lực điều hành và công tác dân vận ở cơ sở.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dân Hòa Mai Xuân Trường khẳng định, địa phương xác định rõ tính chất đặc biệt của dự án. Không chỉ là công trình mang tầm vóc chiến lược, Khu đô thị thể thao Olympic còn mở ra cơ hội phát triển lâu dài về hạ tầng, dịch vụ và việc làm cho khu vực phía Nam Thủ đô.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo địa phương, giải phóng mặt bằng luôn là khâu khó, nhạy cảm vì liên quan trực tiếp đến quyền lợi và tâm tư của người dân. Chính vì vậy, cách tiếp cận của Dân Hòa không đi theo lối mòn hành chính đơn thuần mà đặt trên nền tảng: Công khai, minh bạch toàn bộ thông tin; thực hiện đúng quy định pháp luật; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân; giải quyết thấu tình, đạt lý.
Đáng chú ý, xã xác định “càng việc khó càng phải làm bằng trách nhiệm cao nhất”, coi đây là tiêu chí xuyên suốt trong toàn bộ quá trình triển khai.
Đồng bộ giải pháp, lấy người dân làm trung tâm
Không dừng ở quan điểm, xã Dân Hòa đã triển khai hàng loạt giải pháp mang tính hệ thống. Trước hết là sự thống nhất cao trong cấp ủy, chính quyền từ Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đến từng cán bộ cơ sở. Đây được xem là yếu tố then chốt tạo nên sức mạnh đồng thuận nội bộ.

Cùng với đó, xã đẩy mạnh cải tiến quy trình giải quyết công việc theo hướng nhanh gọn, rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo. Công tác tuyên truyền được đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức, kết hợp giữa các kênh truyền thống và nền tảng số để tiếp cận người dân hiệu quả hơn.
Một điểm đáng chú ý là việc tranh thủ sự hỗ trợ của các sở, ngành cấp trên, qua đó tháo gỡ kịp thời những vướng mắc phát sinh, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến chính sách bồi thường, tái định cư.
Từ thực tiễn triển khai, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dân Hòa Đinh Hữu Bình nhấn mạnh, yếu tố quyết định thành công chính là sự đồng thuận của người dân.
Để đạt được điều đó, xã đã tổ chức nhiều hội nghị đối thoại trực tiếp, nơi người dân được bày tỏ ý kiến, kiến nghị và được giải đáp ngay tại chỗ. Không chỉ dừng lại ở lời nói, các nội dung trao đổi đều được tổng hợp, thông báo bằng văn bản để bảo đảm minh bạch.
Song song với đó, vai trò của hệ thống chính trị cơ sở được phát huy tối đa. Các tổ công tác, tổ giúp việc được huy động sâu sát từng địa bàn, từng hộ dân, kịp thời nắm bắt và xử lý các vấn đề phát sinh.

Đặc biệt, việc duy trì giao ban thường xuyên, gắn với giải quyết từng vụ việc đã giúp hạn chế tình trạng tồn đọng, tạo niềm tin cho người dân vào chính quyền.
Bên cạnh kết quả đạt được, Dân Hòa cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn cần tháo gỡ. Trong đó có việc giải quyết 25 hộ dân với diện tích khoảng 3.000m² còn vướng mắc; vấn đề tách hộ, hỗ trợ đời sống cần có sự thống nhất giữa các địa phương; cơ chế bồi thường đối với các hộ chuyển đổi mô hình trang trại.
Từ thực tiễn này, lãnh đạo xã đề xuất cần sớm ban hành các chính sách đồng bộ, thống nhất để bảo đảm công bằng và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ổn định cuộc sống sau thu hồi đất.
Có thể thấy, cách tiếp cận của xã Dân Hòa không chỉ giải quyết bài toán trước mắt của dự án, mà còn gợi mở một mô hình kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng: Lấy dân làm gốc, đối thoại làm cầu nối và minh bạch làm nền tảng. Nhờ đó, địa phương từng bước tạo được sự đồng thuận, trở thành một trong những xã có tiến độ triển khai dự án đồng bộ và hiệu quả.
Trong bối cảnh nhiều dự án lớn gặp khó ở khâu giải phóng mặt bằng, câu chuyện của Dân Hòa cho thấy: Khi chính quyền thực sự gần dân, hiểu dân và hành động vì dân, thì những “nút thắt” tưởng chừng phức tạp cũng có thể được tháo gỡ...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.