Xã Đại Thanh quyết tâm "phủ xanh" bãi thải

Vân Nhi 08/01/2026 10:46

Kinhtedothi - Tình trạng đổ trộm và tập kết phế thải xây dựng trái phép đang trở thành một vấn nạn nhức nhối, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và làm mất mỹ quan đô thị tại nhiều khu vực của Hà Nội.

Trước thực trạng này, xã Đại Thanh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp cứng rắn và sáng tạo, bước đầu tạo ra những chuyển biến tích cực trong hoạt động quản lý rác thải rắn trên địa bàn.

Những “núi rác” thải lộ thiên

Tại nhiều khu vực tại Hà Nội, tình trạng đổ thải, san gạt và chôn lấp rác thải xây dựng đang diễn ra hết sức phức tạp với những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Điển hình như tại một số khu vực như khu vực bãi bồi sông Hồng dưới chân cầu Thanh Trì hay các khu đất trống tại xã Hoài Đức, Gia Lâm… những khối phế thải cao quá đầu người không chỉ lấn chiếm diện tích đất đai mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước ngầm.

Lực lượng chức năng xã Đại Thanh thu dọn, vận chuyển rác thải về nơi xử lý.

Nghiêm trọng hơn, rác thải xây dựng tại đây không đơn thuần là gạch đá vụn mà còn bị trà trộn một lượng lớn rác thải sinh hoạt khó phân hủy, nhựa và các vật liệu xây dựng có độc tính. Những "núi" rác thải này đang trực tiếp đe dọa đến sức khỏe của cư dân xung quanh và phá vỡ cấu trúc cảnh quan đô thị bền vững mà Thủ đô đang hướng tới. Việc ngăn chặn các hành vi này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn bao giờ hết từ phía chính quyền cấp cơ sở – nơi sát dân và sát địa bàn nhất.

Trước những thách thức gay gắt về vệ sinh môi trường, chính quyền xã Đại Thanh đã chọn cách tiếp cận trực diện và đồng bộ. Ông Lưu Đình Hùng - Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Đại Thanh, cho biết, ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, Chủ tịch UBND xã đã ban hành chỉ thị quan trọng về việc chấn chỉnh, tăng cường xử lý các hành vi vi phạm quản lý đất đai và môi trường. Điểm cốt lõi của chiến dịch này là việc triển khai mô hình quản lý đa tầng, nơi con người và công nghệ cùng phối hợp chặt chẽ để tạo ra một mạng lưới giám sát không kẽ hở.

Lực lượng chức năng xã Đại Thanh tổ chức lắp đặt các điểm chốt trực, ngăn chặn tình trạng đổ trộm phế thải sai quy định.

Phòng Kinh tế đã tham mưu thành lập các tổ công tác chuyên trách thực hiện rà soát toàn địa bàn, kết hợp với việc thiết lập các chốt trực và tổ chức tuần tra liên tục tại các tuyến đường huyết mạch. Đặc biệt, việc ứng dụng hệ thống camera giám sát tại các điểm nóng đã giúp chính quyền có thêm "mắt thần" để theo dõi và cung cấp bằng chứng thép cho công tác xử phạt nguội. Song song với các biện pháp cưỡng chế, xã cũng chú trọng quản lý từ nguồn phát thải bằng cách yêu cầu các hộ dân và chủ bãi vật liệu phải ký cam kết bảo vệ môi trường, minh bạch hóa hợp đồng vận chuyển và xử lý rác thải trước khi khởi công xây dựng.

Những "quả ngọt" đầu tiên từ sự quyết liệt

Hiệu quả của sự quyết liệt này không dừng lại ở những con số trên giấy tờ mà đã hiện hữu bằng kết quả thực tế. Chỉ sau khoảng nửa tháng triển khai đồng bộ các biện pháp từ tuần tra trực tiếp đến giám sát qua camera, xã Đại Thanh đã kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm các vụ việc nổi cộm. Cụ thể, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử phạt hành chính 1 trường hợp đổ thải sai quy định với mức phạt 7 triệu đồng. Một trường hợp vi phạm khác cũng đã bị lập hồ sơ và bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Các điểm chốt trực được duy trì hoạt động 24/24 giờ.

Việc xử lý nghiêm các vụ việc ngay từ những ngày đầu ra quân đã tạo ra hiệu ứng răn đe mạnh mẽ, khiến các đối tượng có ý định đổ trộm phế thải phải chùn bước. Kết quả bước đầu này là minh chứng rõ nét cho thấy khi chính quyền cơ sở quyết tâm và vận dụng linh hoạt các công cụ quản lý, vấn nạn rác thải xây dựng hoàn toàn có thể được kiểm soát trong tầm tay.

Không dừng lại ở việc xử phạt, xã Đại Thanh đang hướng tới một tầm nhìn dài hạn hơn thông qua đề án "Bãi vật liệu xanh". UBND xã đang tích cực rà soát lại quỹ đất công để quy hoạch các điểm trung chuyển phế thải hoạt động theo mô hình xanh, vừa đáp ứng nhu cầu xây dựng chính đáng của Nhân dân, vừa đảm bảo cảnh quan môi trường. Mục tiêu cốt lõi của đề án là đưa toàn bộ hoạt động tập kết, vận chuyển vật liệu vào quy củ, dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền và người dân.

Thành công bước đầu tại xã Đại Thanh đã mở ra một hướng đi triển vọng trong công tác quản lý đô thị. Đó là bài học về sự chủ động của chính quyền địa phương, sự hỗ trợ của công nghệ và sự đồng lòng của cộng đồng. Nếu mô hình quản lý "xanh" này được nhân rộng, những bãi rác thải xây dựng nhức nhối sẽ sớm bị đẩy lùi, trả lại không gian sống trong lành và văn minh cho Thủ đô Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Xã Đại Thanh quyết tâm "phủ xanh" bãi thải

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.