Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xã Cần Kiệm gắn xây dựng nông thôn mới với thực hiện nếp sống văn minh

Hương ly - Ảnh: Hữu Tiệp| 13/05/2020 13:48

(HNMO) - Sáng 13-5, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cùng đoàn công tác của thành phố Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Cần Kiệm (huyện Thạch Thất) về kết quả các mặt công tác 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại năm 2020.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ban Dân vận Thành ủy…

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cần Kiệm Đặng Văn Võ, xã có 2.547 hộ dân với 10.082 nhân khẩu. Đảng bộ xã có 12 chi bộ với 255 đảng viên. Trên địa bàn xã có 5 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 2 di tích lịch sử cấp quốc gia là Nhà lưu niệm Bác Hồ và đình Yên Lạc.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, xã Cần Kiệm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh…

Về công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp, đến nay, 12/12 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã tổ chức đại hội, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII đến nay cơ bản xong, dự kiến đại hội diễn ra vào ngày 19-5 tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn ghi nhận và biểu dương Đảng bộ xã Cần Kiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị thời gian qua; đặc biệt đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19. 

Đồng tình với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội mà xã Cần Kiệm đề ra trong thời gian tới, đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp; khơi dậy truyền thống quê hương anh hùng trong các tầng lớp nhân dân để cùng ra sức thi đua đạt nhiều thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ xã. 

Phó Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu Đảng bộ xã Cần Kiệm, ngay sau khi tổ chức xong đại hội, cần có kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tiếp tục giữ vững các tiêu chí về nông thôn mới; phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội trong năm 2020 để chung tay cùng thành phố hoàn thiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội... Bên cạnh đó, đồng chí Đào Đức Toàn lưu ý xã Cần Kiệm xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, xây dựng hài hòa mối quan hệ làng xóm, giữ gìn nếp sống văn minh và các truyền thống văn hóa của địa phương…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xã Cần Kiệm gắn xây dựng nông thôn mới với thực hiện nếp sống văn minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.