Trong 2 ngày 15 và 16-7, UBND xã Bát Tràng tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội cho người cao tuổi chưa có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng theo Luật Bảo hiểm xã hội mới trên địa bàn...
Theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP của Chính phủ, đối tượng quy định là người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP; người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ mà không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP.
Nghị định cũng quy định rõ mức hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là 500.000 đồng/tháng.
Để công tác tiếp nhận hồ sơ đạt kết quả, UBND xã Bát Tràng đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện chu đáo; tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã và các phương tiện truyền thông đại chúng, giúp người dân trên địa bàn xã nắm rõ quyền lợi và chủ động tham gia.
UBND xã cũng phân công cán bộ hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ tại chỗ để tránh sai sót và rút ngắn thời gian xử lý.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sự nỗ lực hỗ trợ của phòng chuyên môn, Đoàn Thanh niên xã và đội ngũ cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công, từ ngày 15 đến 16-7, UBND xã Bát Tràng đã tiếp nhận hơn 250 hồ sơ trên tổng số 500 hồ sơ.
Chủ tịch UBND xã Bát Tràng Hoàng Tiến Dũng khẳng định: Công tác tiếp nhận, hỗ trợ người cao tuổi kê khai, hoàn thiện hồ sơ để được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, theo chính sách mới ở xã Bát Tràng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự gần gũi, trách nhiệm của chính quyền địa phương, đồng thời, tạo sự tin tưởng hơn với người dân trên địa bàn xã vào các chính sách an sinh xã hội.
Chính sách trợ cấp hưu trí xã hội theo Nghị định số 176/2025/NĐ-CP không chỉ góp phần cải thiện đời sống vật chất cho người cao tuổi không có lương hưu mà còn thể hiện rõ tính nhân văn trong chủ trương an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, nhất là trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Thủ đô.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.