Thế giới

WHO: Cần 1,5 tỷ USD ứng phó khủng hoảng y tế năm 2024

Thương Nguyệt 16/01/2024 - 12:18

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi 1,5 tỷ USD để tăng cường hỗ trợ hàng chục triệu người trong những tình huống khẩn cấp về sức khỏe.

Theo AFP, WHO cảnh báo gần 300 triệu người trên toàn cầu dự kiến ​​ cần được hỗ trợ nhân đạo ở năm 2024. Trong số đó, ước tính 166 triệu người sẽ cần hỗ trợ y tế nhân đạo.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, cơ quan đặt mục tiêu tiếp cận khoảng 87 triệu người trong những trường hợp đòi hỏi phản ứng cao nhất như xung đột, biến đổi khí hậu, bất ổn kinh tế, tình trạng di cư, đói ăn và bất bình đẳng. Điều này sẽ đòi hỏi khoản hỗ trợ lên đến 1,5 tỷ USD.

“Bước sang năm 2024, WHO đã ứng phó với 41 cuộc khủng hoảng y tế, bao gồm 15 trường hợp khẩn cấp ở mức cao nhất”, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói.

thumbs_b_c_836738a70e09cce104fc70012b8188d0.jpg
WHO kêu gọi 1,5 tỷ USD ứng phó những tình huống y tế khẩn cấp năm 2024. Ảnh: Anadolu Agency

Khoản hỗ trợ năm 2024 sẽ tạo điều kiện cho hoạt động chăm sóc sức khỏe, phân phối vật tư và thiết bị y tế quan trọng, duy trì các dịch vụ y tế thiết yếu để có thể bảo đảm quá trình chăm sóc liên tục.

1,5 tỷ USD cũng sẽ được sử dụng để đẩy mạnh khả năng tiếp cận trực tiếp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đối với những cộng đồng nghèo khó, hợp tác với các tổ chức địa phương và phản ứng hiệu quả để theo dõi, chia sẻ và ghi lại các đợt bùng phát dịch bệnh.

Cùng với đó là việc duy trì những hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện có và xây dựng khả năng phục hồi trước các mối đe dọa trong tương lai.

Dự kiến, khoản hỗ trợ kể trên sẽ được phân phối cho châu Phi (334 triệu USD), Đông Địa Trung Hải (705 triệu USD), châu Âu (183 triệu USD), Tây Thái Bình Dương (15,2 triệu USD), Đông Nam Á (49 triệu USD) và Châu Mỹ (131 triệu USD).

Với sự chung tay của các bên tài trợ, WHO sẽ đáp ứng các nhu cầu sức khỏe đối với những người dễ bị tổn thương nhất, giúp cộng đồng vượt qua khủng hoảng để giải quyết các mối đe dọa sức khỏe trong tương lai.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
WHO: Cần 1,5 tỷ USD ứng phó khủng hoảng y tế năm 2024

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.