Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vướng mặt bằng, dự án dở dang

Hà Chi| 13/05/2023 16:02

(HNMO) - Theo kế hoạch, đến hết quý II-2023, Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo đường, hệ thống chiếu sáng tuyến đường vào Khu xử lý chất thải Xuân Sơn (thuộc địa phận huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây, Hà Nội) phải hoàn thành, đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dự án vẫn… dở dang. Nguyên nhân chính là do công tác giải phóng mặt bằng thuộc địa phận huyện Ba Vì vẫn chưa xong nên chủ đầu tư chưa thể tiếp tục thi công, hoàn thiện công trình.

Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo đường, hệ thống chiếu sáng tuyến đường vào Khu xử lý chất thải Xuân Sơn được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 21-2-2018. Sau đó, dự án được UBND thành phố điều chỉnh thời gian thực hiện tại Quyết định số 3672/QĐ-UBND ngày 6-10-2022.

Theo đó, tuyến đường vào Khu xử lý chất thải Xuân Sơn có tổng chiều dài trên 4,5km, mặt cắt ngang đường 9m, chạy qua địa phận xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì) và xã Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây), nối từ tỉnh lộ 414 đến tỉnh lộ 413.

Nhiều "ổ gà" xuất hiện trên đường, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Cùng với nâng cấp, cải tạo tuyến đường, dự án đồng thời triển khai xây dựng hệ thống chiếu sáng, thoát nước, cống ngang đường và hệ thống an toàn giao thông. Dự án hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông trong khu vực, bảo đảm thuận lợi, phục vụ dân sinh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Dự án có tổng mức đầu tư trên 79 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư.

Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Hànộimới tại khu vực triển khai dự án cho thấy, dù thời điểm phải hoàn thành dự án đã cận kề (tháng 6-2023), nhưng dọc tuyến còn rất nhiều đoạn chưa được thi công. Trong khi các đoạn đường này đều hẹp, lượng phương tiện qua lại đông, mặt đường xuống cấp nghiêm trọng. Một số đoạn xuất hiện nhiều “ổ gà”, có chỗ sâu 20-30cm so với nền đường, gây khó khăn cho người và phương tiện khi lưu thông. Đáng nói, một số đoạn quá xuống cấp, khi mưa to, nước đọng thành vũng lớn.

Để tránh xảy ra tai nạn, người dân thôn Tam Mỹ, xã Tản Lĩnh đã phải đổ đất, gạch, đá “vá” đường, song cũng chỉ được thời gian ngắn, nhiều “ổ gà” lại xuất hiện trở lại. Ngoài ra, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống thoát nước và một số hạng mục khác cũng trong tình trạng dang dở.

Người dân xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì) thường xuyên phải "vá" đường, nhưng chỉ được thời gian ngắn, mặt đường lại xuống cấp.

Nói về tiến độ triển khai dự án, Phó Trưởng phòng Quản lý dự án cấp thoát nước (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội) Ngô Tuấn Hải, đại diện chủ đầu tư giải thích, đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng. Cụ thể, đã hoàn tất 3,5km đường (gồm phần rãnh thoát nước, nền đường, kết cấu áo đường và lớp thảm thô); lắp đặt và vận hành 74/135 cột đèn chiếu sáng; đang tiếp tục triển khai xây dựng phần rãnh thoát nước, đèn chiếu sáng…

Phần việc chưa thực hiện được là do vướng mặt bằng đoạn qua địa phận huyện Ba Vì, trong khi mặt bằng đoạn qua địa phận thị xã Sơn Tây cũng mới hoàn thành cuối năm 2022. Cũng bởi chưa có mặt bằng nên việc di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến (cột điện, viễn thông) bị ảnh hưởng theo.

Đường xuống cấp, nhiều người điều khiển phương tiện giao thông vất vả trong việc liên tục phải tránh "ổ gà".

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ba Vì Đỗ Tiến Dũng thông tin, để phục vụ việc thực hiện dự án, xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì) có 167 hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất. Đến nay, huyện đã phê duyệt 167 phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, nhưng vẫn còn 17 chủ thể chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Các hộ tiếp tục đề nghị hỗ trợ thêm kinh phí xây dựng tài sản trên đất dù không đủ điều kiện.

“Thời gian qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tích cực phối hợp với UBND xã Tản Lĩnh tuyên truyền, vận động các hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng, nhưng đến nay, các hộ vẫn không đồng ý. Để sớm có mặt bằng sạch bàn giao cho chủ đầu tư hoàn thiện dự án, cùng với việc tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ nhận tiền, UBND huyện Ba Vì đã ban hành 17 quyết định cưỡng chế. Hiện, chúng tôi đang tập trung hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế, phấn đấu hoàn thành trong tháng 6-2023 để bàn giao đất sạch cho chủ đầu tư triển khai tiếp dự án”, ông Đỗ Tiến Dũng nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vướng mặt bằng, dự án dở dang

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.