Văn hóa

“Vui Tết độc lập” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam dịp Quốc khánh 2-9

Hoàng Lân 15/08/2025 - 13:42

Từ ngày 30-8 đến 2-9, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, xã Đoài Phương) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động đặc sắc chào mừng Quốc khánh 2-9 với chủ đề “Vui Tết độc lập”, hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

tet-doc-lap.jpg
Nhiều hoạt động đặc sắc có chủ đề “Vui Tết độc lập” tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam vào dịp Quốc khánh 2-9.

Chương trình quy tụ khoảng 200 nghệ nhân, đồng bào của 18 dân tộc đến từ nhiều vùng miền trên cả nước, tạo nên một “bức tranh” văn hóa đa sắc màu. Hơn 100 nghệ nhân là thành viên thường xuyên của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cùng 60 đại diện của dân tộc Nùng (Lạng Sơn) và dân tộc Mường (Thanh Hóa) sẽ mang tới những hoạt động trình diễn, giao lưu và trải nghiệm đậm đà bản sắc.

Điểm nhấn nổi bật là Phiên chợ vùng cao “Vui Tết độc lập”, tái hiện không gian văn hóa vùng Tây Bắc và Đông Bắc với hơn 50 gian hàng. Du khách sẽ được hòa mình vào không khí rộn ràng của ngày hội, thưởng thức những món ăn truyền thống như thắng cố, lợn quay, vịt quay Lạng Sơn, xôi ngũ sắc, gà nướng, cơm lam… cùng các đặc sản như măng, miến, gạo nếp, hoa hồi, thảo quả, móc mật. Các gian hàng thổ cẩm của người Mường, Mông, Thái, Tày, Nùng, Lào… giới thiệu trang phục, khăn, đồ lưu niệm thủ công, mang đến cơ hội vừa mua sắm vừa tìm hiểu nét khéo léo trong nghề dệt truyền thống.

Tại đây, đồng bào dân tộc Nùng sẽ biểu diễn múa Sư tử mèo – di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, với những động tác mạnh mẽ, dứt khoát nhưng uyển chuyển, cùng tiếng trống dồn dập. Điệu múa không chỉ là một tiết mục nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, xua đuổi điều xấu, cầu mong may mắn và mùa màng bội thu.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều lễ hội dân gian sẽ được tái hiện. Nổi bật là lễ hội Pôồn Pôông của người Mường (Phú Thọ, Thanh Hóa), còn gọi là lễ hội thưởng hoa, với những điệu múa xoay quanh cây bông. Các tiết mục diễn xướng tái hiện đời sống lao động, sinh hoạt, cùng tiếng cồng chiêng ngân vang, lời ca giao duyên, hẹn ước.

Bên cạnh đó, du khách sẽ được chứng kiến trích đoạn nghi lễ cai Tào – cấp sắc cho thầy Tào của dân tộc Nùng, Lạng Sơn – một nghi lễ tôn vinh vai trò của người thầy cúng trong đời sống tâm linh. Nghi lễ này được thực hiện công phu, chứa đựng nhiều giá trị văn hóa và thể hiện sự biết ơn với các thế hệ tiền nhân.

Ngoài việc tham quan, thưởng thức ẩm thực và xem trình diễn nghệ thuật, du khách còn có thể tham gia vào hàng loạt hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống. Tại khu vực làng dân tộc III, các trò chơi dân gian như đánh chắt, ô ăn quan, cờ ca rô, rối tre, đi cà kheo, nhảy sạp, chơi đu… sẽ mở cửa đón khách. Các hoạt động sáng tạo như tô tượng, tranh cát, chuồn chuồn tre, tranh gỗ, cá gỗ hay thử mặc trang phục dân tộc cũng hứa hẹn mang lại những trải nghiệm đáng nhớ, đặc biệt hấp dẫn với các em nhỏ.

Những hoạt động này không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em mà còn góp phần khơi gợi sự hứng thú tìm hiểu văn hóa dân tộc, rèn luyện kỹ năng khéo léo, tư duy sáng tạo và tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.

Chuỗi hoạt động “Vui Tết độc lập” không chỉ mang đến một kỳ nghỉ lễ nhiều trải nghiệm cho du khách, mà còn là dịp để quảng bá, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam. Mỗi tiết mục, gian hàng, trò chơi đều chứa đựng câu chuyện văn hóa, gửi gắm niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước.

Ban tổ chức kỳ vọng, chương trình sẽ thu hút đông đảo khách tham quan, trở thành điểm nhấn mở đầu cho mùa du lịch cao điểm cuối năm 2025, đồng thời truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng phát triển, đoàn kết và phồn vinh của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    “Vui Tết độc lập” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam dịp Quốc khánh 2-9

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.