Xã hội

Vụ 191 học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn, Bộ LĐ-TB&XH nói gì?

Vũ Minh 28/02/2024 - 16:37

Về vụ việc 191 học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Báo cáo 24/BC-BLĐTBXH gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.

Theo báo cáo, qua nắm bắt tình hình, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) bước đầu xác định một số nguyên nhân dẫn đến việc học viên bỏ trốn tập thể khỏi cơ sở cai nghiện.

Về nguyên nhân chủ quan, trong quá trình sinh hoạt chung, một số học viên xảy ra mâu thuẫn cá nhân. Lợi dụng tình hình đó, một số đối tượng quá khích, manh động, lôi kéo các học viên khác gây hỗn loạn, chống đối lực lượng bảo vệ cơ sở, lực lượng thi hành công vụ và bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện. Cùng với đó, việc quản lý, chữa trị, giáo dục, nắm bắt tâm lý của học viên tại cơ sở cai nghiện của viên chức, người làm việc tại cơ sở này còn nhiều hạn chế. Học viên tham gia cai nghiện còn có tâm lý không hợp tác.

hoc-vien.jpg
Cần chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở cai nghiện ma túy.

Về nguyên nhân khách quan, cơ sở vật chất tại cơ sở cai nghiện hiện đã xuống cấp, quá tải (bình quân 10-15 người/phòng), gây khó khăn trong quản lý đối tượng cai nghiện. Công suất tiếp nhận của cơ sở chỉ là 250-300 học viên, nhưng thực tế, tính tới ngày 24-2, nơi đây đang quản lý 460 học viên. Số lượng nhân viên làm việc tại cơ sở cũng chưa đáp được mức tối thiểu so với quy định (chỉ có 57 viên chức, người lao động, thiếu 24 người so với quy định).

Trước những bất cập nêu trên, Bộ LĐ-TB&XH kiến nghị Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Sóc Trăng cùng các bên liên quan cử tổ công tác đặc trách, hỗ trợ bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở cai nghiện. Vụ việc xảy ra tại cơ sở này cũng là bài học kinh nghiệm cho các địa phương, các cơ sở cai nghiện khác trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn.

Nhằm nâng cao hiệu quả điều trị cai nghiện, năm 2024, Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện và thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật, chương trình, đề án về cai nghiện ma túy; trình Chính phủ, Quốc hội ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy, trong đó có công tác cai nghiện ma túy.

Cùng với đó, ngành LĐ-TB&XH kiến nghị cơ quan chức năng quan tâm đầu tư cho công tác cai nghiện, cả về cơ sở vật chất và nguồn lực con người…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vụ 191 học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn, Bộ LĐ-TB&XH nói gì?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.