Từ những khoản vay ưu đãi, người dân xã Thuận An có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, chuyển đổi cây trồng, tạo việc làm, tăng thu nhập. Nguồn vốn chính sách đang trở thành điểm tựa để người dân mạnh dạn phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống.
Gần 10 năm gắn bó với mô hình sản xuất tổng hợp trên diện tích khoảng 3.000m², gia đình anh Vũ Đình Ngọc, thôn Cổ Lâm, xã Thuận An, duy trì vườn bưởi cùng ao cá, chăn nuôi lợn, gà. Mô hình không lớn nhưng tạo việc làm thường xuyên cho các thành viên trong gia đình, đồng thời mang lại nguồn thu quanh năm.
Để tiếp tục đầu tư cho sản xuất, đầu tháng 8-2026, gia đình anh Ngọc được giải ngân 100 triệu đồng từ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội, thông qua Hội Nông dân xã. Đây cũng là lần thứ hai gia đình anh tiếp cận nguồn vốn chính sách sau khi đã hoàn thành khoản vay trước đó.

Điều khiến anh Ngọc lựa chọn nguồn vốn này không chỉ là có thêm tiền để đầu tư mà còn ở điều kiện vay phù hợp với sản xuất nông nghiệp. “Khoản vay có thời hạn 5 năm, tương đương 60 tháng. Với thời gian trả nợ tương đối dài, gia đình có thêm dư địa để đầu tư, tổ chức sản xuất và thu hồi vốn thay vì chịu áp lực phải trả trong thời gian ngắn”, anh Ngọc cho biết.
Khoản vay 100 triệu đồng được gia đình anh kết hợp với nguồn vốn tự có để phục vụ sản xuất. Từ vườn bưởi đường đến ao cá, đàn gia súc, gia cầm, các hoạt động sản xuất được bố trí theo mùa vụ, tạo dòng thu nhập tương đối đều. Bưởi bắt đầu cho thu hoạch từ khoảng tháng 10, trong khi gà, lợn được xuất bán quanh năm, cá thu hoạch theo vụ.
Với chị Dương Thị Dự (thôn Cổ Lâm), nguồn vốn chính sách cũng mở ra cơ hội để gia đình mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, phát triển sản xuất.
Gia đình chị có gần 5 mẫu đất sản xuất, kết hợp trồng cây, hoa, cây cảnh và nuôi cá. Trước đây, gia đình từng trồng cam nhưng do đặc điểm đất trũng, cây chỉ cho hiệu quả trong khoảng một, hai năm rồi dần suy giảm, sản xuất không còn hiệu quả. Khoảng 3 năm trở lại đây, chị chuyển sang trồng cây cảnh, quất, đào và năm nay tiếp tục mở rộng sang hoa.

Để có thêm nguồn lực cho quá trình chuyển đổi, chị Dự tiếp tục vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn chính sách thông qua Hội Nông dân. “Vay vốn chính sách có lợi thế nhiều, nhất là lãi suất thấp hơn so với đi vay bên ngoài. Khi mình đang thiếu vốn mà có nguồn vốn này thì yên tâm đầu tư làm ăn”, chị Dự chia sẻ.
Với một mô hình sản xuất luôn phải tính toán theo mùa vụ, cây trồng và thị trường, điều kiện vay phù hợp giúp gia đình chị chủ động hơn trong việc phân bổ vốn. Từ chỗ phụ thuộc vào một loại cây trồng, gia đình từng bước đa dạng hóa sản xuất, giảm rủi ro và tìm kiếm những hướng đi phù hợp hơn với điều kiện đất đai.
Những câu chuyện từ các hộ vay là một phần trong bức tranh lớn hơn về tín dụng chính sách tại xã Thuận An. Theo số liệu gần đây nhất của xã, đến ngày 30-6-2026, tổng nguồn vốn chính sách trên địa bàn xã đạt 199,975 tỷ đồng, tăng 4,613 tỷ đồng, tương đương 2,4% so với cuối năm 2025 và hoàn thành 100% kế hoạch được giao.
Trong 6 tháng đầu năm, doanh số cho vay đạt 28,970 tỷ đồng với 330 lượt khách hàng được vay vốn. Doanh số thu nợ đạt 24,357 tỷ đồng; không phát sinh nợ khoanh, nợ quá hạn và tỷ lệ thu nợ đến hạn đạt 100%. Những con số này cho thấy nguồn vốn không chỉ được giải ngân mà còn được quản lý, thu hồi tương đối chặt chẽ, tạo cơ sở để tiếp tục quay vòng hỗ trợ những nhu cầu mới.
Trong cơ cấu dư nợ, chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 156,094 tỷ đồng, dành cho 1.994 hộ vay. Nguồn vốn đã góp phần hỗ trợ 230 lao động có việc làm ổn định, tăng thu nhập. Nguồn vốn này gắn trực tiếp với yêu cầu tạo sinh kế, giúp người dân có thêm nguồn lực phát triển sản xuất, kinh doanh.
Bên cạnh đó, chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường có dư nợ 43,019 tỷ đồng với 1.678 hộ vay. Riêng 6 tháng đầu năm, nguồn vốn đã hỗ trợ 100 hộ thực hiện cải tạo, xây mới 200 công trình nước sạch, vệ sinh. Các chương trình cho vay nhà ở xã hội và cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cũng đang được triển khai, với dư nợ lần lượt 682 triệu đồng và 179 triệu đồng.

Để nguồn vốn đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu, toàn bộ dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn được thực hiện thông qua hoạt động ủy thác của 3 tổ chức chính trị - xã hội. Hệ thống 70 Tổ tiết kiệm và vay vốn với 2.413 khách hàng đang quản lý 100% dư nợ của xã; cả 70 tổ đều được đánh giá xếp loại tốt.
Cùng với đó, các tổ chức nhận ủy thác tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn. Hội Nông dân xã kiểm tra 12 tổ với 375 hộ vay; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã kiểm tra 10 tổ với 381 hộ vay; Hội Cựu chiến binh xã kiểm tra 9 tổ với 56 hộ vay. Các điểm giao dịch được duy trì tại 4 địa điểm, ít nhất một ngày cố định mỗi tháng, giúp người dân tiếp cận chính sách thuận tiện hơn.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Thuận An Nguyễn Thanh Hương, thời gian tới, các đơn vị và tổ chức nhận ủy thác cần tiếp tục bám sát nhu cầu thực tế, đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng, đúng quy định; đồng thời nâng cao trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn. Xã cũng yêu cầu tiếp tục rà soát nhu cầu vay, chú trọng các hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật, các làng nghề truyền thống, chủ thể OCOP và những trường hợp có nhu cầu vay vốn tạo việc làm.
Từ vườn bưởi của anh Ngọc, những luống hoa, cây cảnh của chị Dự đến hàng trăm hộ dân đang tiếp cận các chương trình tín dụng khác nhau, hiệu quả của nguồn vốn chính sách đang được thể hiện qua những đổi thay trong sản xuất và đời sống. Đó là thêm một vụ sản xuất, một hướng chuyển đổi cây trồng, một việc làm được duy trì hay một gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.
Khi vốn được đưa đúng nơi, sử dụng đúng mục đích và đi cùng sự giám sát chặt chẽ, tín dụng chính sách thực sự trở thành điểm tựa để người dân tự tạo dựng sinh kế và vươn lên bằng chính sức lao động của mình.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.