Đối ngoại

Việt Nam - Nepal tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân để đạt được những hợp tác thiết thực

Kim Phượng 16/12/2023 - 20:31

Ngày 16-12 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Phan Anh Sơn tiếp đoàn đại biểu Hội đồng Hòa bình và Đoàn kết Nepal (NPSC) do ông Rabindra Adhikari, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nepal Marxist-Leninist thống nhất (CPN-UML), Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Đoàn kết Nepal dẫn đầu.

nepal-2-(1).jpg
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn tiếp đoàn đại biểu Hội đồng Hòa bình và Đoàn kết Nepal.

Tại buổi tiếp, ông Phan Anh Sơn cho biết, NPSC và Việt Nam chia sẻ tầm nhìn chung về phát triển, ý thức hệ, chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Tin tưởng ngoại giao nhân dân là nền tảng quan trọng cho quan hệ song phương, ông Phan Anh Sơn mong muốn tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước Việt Nam - Nepal. VUFO, Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal cần đẩy mạnh kết nối với các đối tác Nepal, nhất là NPSC để đạt được những hợp tác thiết thực.

Hai bên cần đề xuất hợp tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với đối tác Nepal, qua đó ngày càng nhiều người Việt Nam lựa chọn Nepal là điểm đến du lịch. Hai bên cần đề xuất mở cơ quan đại diện ngoại giao trên lãnh thổ của Việt Nam và Nepal.

Ông Rabindra Adhikari cho biết: Người dân Nepal ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh và công cuộc đấu tranh giành độc lập; xây dựng, phát triển đất nước của Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Đoàn kết Nepal mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước thông qua việc mở đường bay thẳng; thúc đẩy hợp tác du lịch, nhất là du lịch tín ngưỡng; tăng cường quan hệ đầu tư, thương mại.

Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục trao đổi thông tin; thảo luận các phương án, hoạt động hợp tác cụ thể để tăng cường giao lưu nhân dân Việt Nam - Nepal.

Cùng ngày, đoàn đại biểu Hội đồng Hòa bình và Đoàn kết Nepal đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Trọng Kiên, Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương, Ban Đối ngoại Trung ương. Hai bên trao đổi về tình hình hai Đảng và tiềm năng hợp tác nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam - Nepal trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Trọng Kiên cho biết, Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan hệ với Đảng Cộng sản Nepal Marxist-Leninist thống nhất và vai trò, vị thế của Đảng trên chính trường Nepal. Ông mong muốn tăng cường các hoạt động hợp tác, trao đổi đoàn, qua đó nâng cao sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa hai Đảng.

Theo ông Rabindra Adhikari, Việt Nam - Nepal tuy xa nhau về khoảng cách địa lý nhưng gần nhau về lý tưởng, quan điểm. Ông mong muốn tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin với Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó đẩy mạnh du lịch, đầu tư thương mại; thúc đẩy việc mở đường bay thẳng và văn phòng đại diện ngoại giao trên lãnh thổ hai nước.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam - Nepal tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân để đạt được những hợp tác thiết thực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.