Đối ngoại

Việt Nam kêu gọi ASEAN đoàn kết, củng cố vị thế như một động lực cho hòa bình, thịnh vượng toàn cầu

Nguyễn Thúc 08/08/2025 - 10:17

Sáng 8-8, Lễ Thượng cờ ASEAN nhân dịp kỷ niệm 30 năm Việt Nam tham gia Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 58 năm Ngày thành lập ASEAN đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.

lnh01496.jpg
Nghi thức thượng cờ ASEAN sáng 8-8-2025 tại Trụ sở Bộ Ngoại giao. Ảnh: Hoàng Linh

Tham dự lễ Thượng cờ về phía Việt Nam có đại diện lãnh đạo Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, thành phố Hà Nội. Về phía quốc tế có các đại sứ, đại biện và đại diện các đại sứ quán ASEAN, Timor Leste và các đối tác ASEAN trên địa bàn Hà Nội.

Phát biểu tại lễ Thượng cờ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định, buổi lễ mang ý nghĩa đặc biệt, khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN, đồng thời đánh dấu 10 năm hình thành Cộng đồng ASEAN và 30 năm Việt Nam gia nhập mái nhà chung các quốc gia này.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, cột mốc này có ý nghĩa sâu sắc khi Việt Nam tiến gần tới hai mục tiêu kỷ niệm 100 năm. Đến năm 2030, đất nước sẽ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và kỷ niệm 100 năm thành lập nước vào năm 2045.

"Những dấu mốc này thôi thúc chúng ta quyết tâm trở thành một quốc gia hùng cường, thịnh vượng - không chỉ cho riêng mình mà còn đóng góp thiết thực cho ngôi nhà chung ASEAN và sự thịnh vượng khu vực" - Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ nêu rõ.

lnh01535.jpg
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Linh

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao cũng nêu bật vai trò và ý nghĩa quan trọng của ASEAN, nhấn mạnh trong thế giới phức tạp và gắn kết chặt chẽ ngày nay, vai trò trung tâm của ASEAN quan trọng hơn bao giờ hết.

"Chỉ thông qua vai trò trung tâm, ASEAN mới duy trì được ổn định và thịnh vượng ở Đông Nam Á" - Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định, đồng thời nhấn mạnh đoàn kết vẫn là sức mạnh lớn nhất của ASEAN và đoàn kết giúp khối cất tiếng nói chung về các vấn đề toàn cầu.

"Khi điều hướng qua một thế giới ngày càng phức tạp, chúng ta không bao giờ được quên rằng sự đoàn kết bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN. Vai trò trung tâm giữ gìn quyền tự chủ. Quyền tự chủ bảo đảm sự thịnh vượng. Khi lá cờ ASEAN tung bay hôm nay, hãy để nó nhắc nhở rằng vận mệnh chung của chúng ta phụ thuộc vào quyết tâm cùng nhau vượt qua thách thức. Hãy để nó trở thành biểu tượng cho vai trò trung tâm của ASEAN trong việc định hình tương lai Đông Nam Á. Tương lai của ASEAN - và sự thịnh vượng của 700 triệu người dân chúng ta - sẽ phụ thuộc phần lớn vào những gì chúng ta làm được cùng nhau như một khối" - Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định.

lnh01596.jpg
Các đại biểu trong nước và quốc tế có mặt tại sự kiện. Ảnh: Hoàng Linh

ASEAN được thành lập ngày 8-8-1967 thông qua Tuyên bố Bangkok, với 5 thành viên ban đầu, gồm: Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines và Thái Lan. Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN vào ngày 28-7-1995.

ASEAN đã lần lượt kết nạp Lào và Myanmar vào ngày 23-7-1997 và Campuchia vào ngày 30-4-1999, hiện thực hóa ý tưởng quy tụ đủ 10 nước Đông Nam Á dưới “mái nhà chung ASEAN”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Việt Nam kêu gọi ASEAN đoàn kết, củng cố vị thế như một động lực cho hòa bình, thịnh vượng toàn cầu

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.