Thể thao

Việt Nam giành 2 HCB, 2 HCĐ trong ngày thi đấu cuối tại Asian Para Games

Ngân Hà 28/10/2023 - 18:21

Ngày 28-10, ngày thi đấu cuối tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á (Asian Para Games) 2023 diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc), các vận động viên Việt Nam tiếp tục tranh tài ở các nội dung chung kết điền kinh và cờ vua.

28-khanh-minh.jpg
VĐV Phạm Nguyễn Khánh Minh.

Tại chung kết điền kinh nội dung 400m nam hạng thương tật T12, VĐV Phạm Nguyễn Khánh Minh đã về thứ nhì và giành HCB với thành tích 50”17. Kết quả được xem là thành tích cá nhân tốt nhất của Khánh Minh ở năm 2023 này. Quan trọng hơn, tấm HCB trên cũng là huy chương đầu tiên của đội điền kinh Việt Nam ở ASIAN Para Games 2023.

Vô địch nội dung là Moradi Mehrdad (Iran) với kết quả 49”60.

28-paragame-ngochiep.jpg
VĐV Nguyễn Ngọc Hiệp (số 508).

Cùng ngày thi đấu, điền kinh Việt Nam tiếp tục giành được tấm HCĐ nội dung 400m nam hạng thương tật T11 với kết quả của Nguyễn Ngọc Hiệp (56”41). Thành tích trên giúp đội điền kinh Việt Nam có 2 huy chương ở Đại hội lần này.

Ở môn cờ vua diễn ra chung kết nội dung cờ chớp. Chung cuộc, kỳ thủ Nguyễn Thị Hồng giành HCB cờ chớp cá nhân hạng B2. Đội tuyển cờ Việt Nam còn giành thêm 1 HCĐ đồng đội nữ B2 và 1 HCĐ đồng đội nữ PI. Đáng tiếc ở nội dung PI, VĐV Trần Thị Bích Thuỷ đang ở vị trí số 1 hơn các VĐV 0.5 điểm, thua trận cuối nên không có huy chương cá nhân.

28-huychuong.jpg
Các VĐV điền kinh trên bục nhận huy chương.

Như vậy sau ngày cuối 28-10 tại ASIAN Para Games 4, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam giành 1 HCV, 10 HCB, 9 HCĐ, xếp vị trí thứ 22.

Trung Quốc nhất toàn đoàn với 214 HCV, 167 HCB và 140 HCĐ. Xếp thứ 2 là đoàn Iran với 44 HCV, 46 HCB, 41 HCĐ; xếp thứ Ba là đoàn Nhật Bản với 42 HCV, 49 HCB, 59 HCĐ.

Ở kỳ Đại hội này, cờ vua là mỏ vàng giúp cho Indonesia (10 HCV) và Philippines (8 HCV) thăng tiến mạnh trong những ngày cuối của đại hội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam giành 2 HCB, 2 HCĐ trong ngày thi đấu cuối tại Asian Para Games

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.