Billiards Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên đấu trường quốc tế khi có tới 6 đại diện góp mặt tại vòng chính của giải World Cup Carom 3 băng Porto 2025. Trong số này, ngoài những cái tên quen thuộc như Trần Quyết Chiến hay Bao Phương Vinh, còn có sự xuất hiện đáng chú ý của hai tay cơ mới vượt qua vòng loại - Thón Viết Hoàng Minh và Đào Văn Ly.
Góp mặt đông đảo, đấu trường khốc liệt
Giải World Cup Carom 3 băng Porto là một trong những sự kiện lớn nhất của làng billiards thế giới, quy tụ 32 cơ thủ xuất sắc nhất hành tinh. Với 6 suất góp mặt trong vòng đấu chính, đoàn Việt Nam là một trong những quốc gia có lực lượng hùng hậu nhất tại giải năm nay.
Danh sách các cơ thủ Việt Nam tham dự vòng đấu chính bao gồm: Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, Trần Thanh Lực, Thón Viết Hoàng Minh, Đào Văn Ly.
Đáng tiếc, hai tay cơ Nguyễn Trần Thanh Tự và Nguyễn Chí Long đã không thể vượt qua vòng loại sau khi thi đấu dưới sức ở loạt trận quyết định. Tuy nhiên, sự tỏa sáng của Thón Viết Hoàng Minh và Đào Văn Ly giúp Việt Nam tiếp tục duy trì lực lượng đông đảo tại vòng chính.

Lá thăm khó nhằn, Trần Quyết Chiến đối mặt thử thách lớn
Kết quả bốc thăm chia bảng đưa các cơ thủ Việt Nam vào những bảng đấu đầy thách thức. Trần Quyết Chiến, niềm hy vọng số một của billiards Việt Nam, rơi vào bảng D cùng người đồng đội Bao Phương Vinh, tay cơ kỳ cựu người Bỉ Peter Ceulemans, và Nikos Polychronopoulos - đối thủ khó lường đến từ Hy Lạp.
Ở bảng B, hai tay cơ mới là Thón Viết Hoàng Minh và Đào Văn Ly phải cạnh tranh với ngôi sao trẻ Cho Myung Woo (Hàn Quốc) - một trong những tài năng sáng giá nhất thế giới hiện nay, cùng đại diện chủ nhà Rui Manuel Costa.
Trong khi đó, Trần Thanh Lực đối mặt với những tay cơ dày dạn kinh nghiệm đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Colombia ở bảng E.
Thể thức cạnh tranh khốc liệt, mỗi trận là một trận chung kết
Vòng bảng World Cup Porto diễn ra theo thể thức vòng tròn một lượt, mỗi bảng gồm 4 người. Hai tay cơ có điểm số cao nhất sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng knock-out (vòng 1/8). Các trận đấu vòng bảng sẽ chính thức khởi tranh từ chiều 3/7 theo giờ Việt Nam và kéo dài trong 3 ngày.
Đây là thời điểm cực kỳ quan trọng, không chỉ để tìm kiếm tấm vé đi tiếp, mà còn giúp các tay cơ tích lũy điểm số quý giá trên bảng xếp hạng UMB – yếu tố then chốt để góp mặt trong các giải đấu lớn sắp tới.
Kỳ vọng vào Trần Quyết Chiến – biểu tượng ổn định của billiards Việt Nam
Trần Quyết Chiến bước vào giải đấu lần này với tâm thế của một ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Hồi tháng 6 vừa qua, anh đã thi đấu xuất sắc và lọt vào chung kết World Cup Carom Thổ Nhĩ Kỳ, dù chỉ dừng lại ở ngôi á quân. Phong độ ổn định, bản lĩnh thi đấu dày dạn cùng kinh nghiệm chinh chiến quốc tế giúp anh trở thành đầu tàu dẫn dắt đoàn Việt Nam tại Porto.
Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, cơ thủ số một Việt Nam hoàn toàn có thể tiến xa – thậm chí tái lập kỳ tích vô địch World Cup mà anh từng làm được vào năm 2018.
Mục tiêu kép: Thành tích và điểm số xếp hạng
Với lực lượng mạnh, đa dạng và đang có chiều sâu, billiards Việt Nam bước vào World Cup Porto 2025 không chỉ với kỳ vọng vượt qua vòng bảng, mà còn hướng tới những mục tiêu lớn hơn: lọt vào bán kết, chung kết và tranh cúp vô địch.
Bên cạnh đó, thành tích tốt tại giải sẽ giúp các cơ thủ tích lũy điểm xếp hạng UMB, tăng cơ hội góp mặt tại World Championship và các giải major trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp thế giới.
World Cup 2025 tại Porto của Bồ Đào Nha rất được lòng các cơ thủ và người hâm mộ sau khi Dani Sánchez giành chiến thắng trong giải đấu đầu tiên vào năm 1995, khi sân chơi này vẫn còn là một phần của BWA, Hiệp hội World Cup Billiards. Ở nhiều giải đấu tiếp theo tại đây, tổng cộng là 17 sự kiện, Dick Jaspers vô địch nhiều nhất (4 lần), tiếp theo là Dani Sánchez và Frédéric Caudron (cả hai đều đăng quang 3 lần). Với tổng cộng 19 sự kiện ở Ai Cập (Hurghada, El Gouna, Sharm El Sheikh) và 17 sự kiện ở Bồ Đào Nha (Porto và Matosinhos), những quốc gia này đã trở thành những trọng điểm trong chu kỳ World Cup. Thậm chí còn có nhiều World Cup hơn nữa, ở các thành phố khác nhau, được tổ chức tại Hà Lan (26 lần) và 19 World Cup cũng được tổ chức tại Bỉ. |
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.