Xã hội

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội: Từng bước khẳng định thế mạnh, góp sức xây dựng Thủ đô

Khánh An 25/01/2024 - 06:29

Qua 25 năm hoạt động, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả tích cực, để lại những dấu ấn đặc biệt.

Tập thể cán bộ, nhân viên của Viện coi thử thách cũng chính là cơ hội để nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt hơn sứ mệnh nghiên cứu khoa học, tham mưu chính sách cho thành phố Hà Nội.

vien-ncptktxh-hanoi.jpg
Quang cảnh buổi họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học “Định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” do Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội và Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội tổ chức.

Dấu ấn tuổi 25

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội được thành lập năm 1998 theo Quyết định số 221/1998/QĐ-TTg ngày 16-11-1998 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cơ quan sự nghiệp khoa học trực thuộc UBND thành phố Hà Nội, với nhiệm vụ chủ yếu là nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và quản lý đô thị và chuẩn bị luận cứ khoa học giúp thành phố chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành, xây dựng, triển khai chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh 5 phòng và 1 đơn vị sự nghiệp, Viện còn có Hội đồng khoa học với sự tham gia, hỗ trợ, hợp tác nghiên cứu của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý uy tín, trình độ chuyên môn cao ở Trung ương và Hà Nội, góp phần nâng cao chất lượng các sản phẩm, công trình nghiên cứu...

Tiến sĩ Lê Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội luôn tự hào về thế mạnh của Viện, thể hiện qua các hoạt động nghiên cứu chuyên sâu. Viện đã có gần 100 công trình nghiên cứu quan trọng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội. Đáng kể là Viện tham gia xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố các nhiệm kỳ, tham gia xây dựng quy hoạch kinh tế - xã hội thành phố, các ngành, quận, huyện.

Năm 2023 ghi dấu mốc kỷ niệm 25 năm thành lập, Viện tự hào được thành phố tin cậy giao nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là quy hoạch tích hợp, có quy mô lớn, liên quan đến nhiều lĩnh vực, lần đầu tiên được thực hiện, nên thực sự là một thử thách, song cũng là cơ hội để tập thể cán bộ, nghiên cứu viên của Viện nâng cao trình độ chuyên môn.

Ngoài nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô, Viện cũng đã tham gia nghiên cứu, đánh giá tác động của chính sách đề xuất trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). Trong đó, Viện đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả với Sở Tư pháp, Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp)... tổ chức tọa đàm về chính sách và hoàn thành dự thảo Báo cáo đánh giá tác động Luật Thủ đô (sửa đổi) trình UBND thành phố đúng thời gian quy định.

Tự hào để bước tiếp

Theo Tiến sĩ Lê Văn Hoạt, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đã có những bước đi khá rõ ràng và chững chạc để khẳng định mình trong những năm qua. Chất lượng nghiên cứu khoa học từng bước được nâng lên, các đề tài nghiên cứu chọn đúng, trúng vấn đề, điển hình như: Kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo…

“Với nhiệm vụ được giao, Viện đã thực hiện hài hòa giữa tham mưu trực tiếp, tư vấn giúp lãnh đạo thành phố Hà Nội về định hướng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và quản lý đô thị, đồng thời tham gia nghiên cứu xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quan trọng, dài hạn nhằm phát triển Thủ đô”, Tiến sĩ, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam nhận xét.

Để đạt được những kết quả tích cực trong năm 2023, tập thể lãnh đạo Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội luôn tích cực đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng quyết liệt, sâu sát, tăng cường sự phối hợp trong cơ quan, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Viện cũng tăng cường rà soát, bổ sung những quy định, quy chế làm việc, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cán bộ quản lý; tăng cường kỷ cương, kỷ luật lao động, nền nếp làm việc.

Đặc biệt, theo Tiến sĩ Lê Ngọc Anh, bên cạnh tập trung hoàn thành tốt những nhiệm vụ do thành phố giao, công tác nghiên cứu khoa học của Viện còn chuyển mạnh sang nghiên cứu theo đặt hàng, gắn với thực tiễn, bảo đảm hiệu quả, tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, vấn đề bức xúc của Thủ đô, như môi trường, phát triển kinh tế tri thức, công nghiệp hóa, hiện đại hóa...

Trước thềm xuân mới 2024, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận những đóng góp tích cực của Viện trong nghiên cứu và tham mưu cho lãnh đạo thành phố thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị… của Thủ đô Hà Nội trong hành trình suốt 25 năm qua. Nhìn về chặng đường phía trước đang mở ra nhiều cơ hội và cũng có nhiều thách thức đồng hành, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của Viện luôn phát huy truyền thống, đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh mà thành phố đã tin cậy trao gửi, xứng đáng là Viện nghiên cứu chiến lược của Thủ đô.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội: Từng bước khẳng định thế mạnh, góp sức xây dựng Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.