Mỗi ngày một chuyện

Việc tốt đáng học tập

NGƯỜI XÂY DỰNG 24/06/2023 08:01

Sáng sớm 6-6, bà Loan ở phố Bồ Đề (quận Long Biên) xách làn nhựa đi chợ, ra đến đầu ngõ, bà chợt nhớ ra quên một thứ nên quay về lấy. Đúng lúc thấy người giúp việc ở đó, bà Loan liền bảo:

- Cô vào lấy hộ bà cái hộp nhựa nhỏ.

- Bà mua gì mà mang hộp ạ. - người giúp việc hỏi.

- À, bà định hôm nay mua ít dưa về để cô nấu canh chua. - bà Loan đáp.

- Thế thì bà bảo họ đựng trong túi ni lông rồi để vào làn cho gọn. - người giúp việc đề xuất.

- Thôi, mua có ít dưa, bà không muốn tốn cái túi ni lông, không nên lãng phí, nhất là túi ni lông rất khó phân hủy ảnh hưởng đến môi trường. Cháu cũng nên nhớ lời bà nói, ít dùng túi ni lông thôi đấy. - bà Loan dặn dò.

- Dạ vâng, cháu hiểu rồi ạ! - người giúp việc đáp.

Chứng kiến câu chuyện, Người Xây Dựng thấy ý thức giữ gìn môi trường của bà Loan thật đáng học tập. Hiện rác thải nhựa đang là vấn đề đáng báo động, đe dọa trực tiếp đến môi trường và cuộc sống của con người. Vì vậy, mỗi người cần giảm thiểu việc sử dụng những sản phẩm từ nhựa dùng một lần để cùng bảo vệ hành tinh của chúng ta.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Việc tốt đáng học tập

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.