Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vì Thủ đô văn minh, hiện đại

Lương - Khánh| 12/10/2020 06:13

(HNM) - Những ngày gần đây, hàng loạt công trình hạ tầng giao thông, đô thị, hạ tầng xã hội trên địa bàn Thủ đô được hoàn thành. Không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2020), kỷ niệm 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020) và chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội, các công trình còn thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Dự án xây dựng cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc tuyến đường Vành đai 3, một trong những công trình chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội. Ảnh: Nhật Nam

Tăng cường kết nối, giảm ùn tắc giao thông

Dự án xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường Vành đai 3 trên cao vừa được khánh thành ngày 6-10 đã lập tức giúp giảm áp lực giao thông tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng và khu vực Linh Đàm (quận Hoàng Mai). Anh Nguyễn Trung Thành, cư dân tòa chung cư HH2 Linh Đàm bày tỏ: “Trước đây, đoạn đường Nguyễn Hữu Thọ chạy ven hồ Linh Đàm nối ra đường Giải Phóng thường xuyên ùn tắc vào những khung giờ cao điểm bởi lượng người và phương tiện quá lớn. Giờ có cầu, đường mới, giao thông đã thông thoáng hơn”.

Ngay tại lễ thông xe dự án này, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đánh giá, đưa công trình vào khai thác không chỉ giúp giảm tải cho nút giao Thanh Xuân và nút giao Pháp Vân, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực Linh Đàm mà còn khép kín đồng bộ tuyến đường Vành đai 3 khu vực hữu ngạn sông Hồng, góp phần giải quyết nhu cầu đi lại và hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Trước đó, ngày 28-8-2020, cầu vượt tại nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên cũng được đưa vào sử dụng. Cây cầu vượt này gồm 5 nhịp, 4 làn xe với tổng chiều dài 278m, được đánh giá là cầu vượt đẹp và có quy mô lớn nhất Thủ đô hiện nay. Sau khi đưa vào khai thác, cầu vượt này đã giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông tại nút “thắt cổ chai” đã tồn tại hơn 23 năm nay.

Một số công trình trọng điểm khác đã và đang được hoàn thiện cũng góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khung của Thủ đô. Điển hình là dự án xây dựng đường Vành đai 2 trên cao đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phần dưới thấp đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Vọng, hay dự án xây dựng cầu cạn Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long và dự án mở rộng đường Phạm Văn Đồng. Trong đó, tuyến đường Vành đai 2 trên cao đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở có thể nói là công trình hiện đại bậc nhất trong khu vực nội đô đến thời điểm này. Còn tuyến cầu cạn Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long được khánh thành ngày 11-10 sẽ khớp nối đồng bộ với đường Phạm Văn Đồng, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc trên tuyến và các nút giao phức tạp như: Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, Nguyễn Hoàng Tôn...

Công trình xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đem lại diện mạo mới, tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường. Ảnh: Nhật Nam

Cải thiện diện mạo đô thị, nâng tầm chất lượng cuộc sống

Bên cạnh các công trình giao thông trọng điểm, những ngày qua, hàng loạt các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được các quận, huyện khánh thành, đưa vào sử dụng. Trong số này, phải kể đến công trình xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm) - công trình luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân, các chuyên gia, nhà khoa học. “Khởi công từ ngày 27-5-2020, sau gần 5 tháng thi công, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, góp phần hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật đô thị và cảnh quan khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, xứng tầm Di tích quốc gia đặc biệt”, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long chia sẻ.

Hào hứng chụp ảnh với nhóm bạn bên hồ Hoàn Kiếm, bà Nguyễn Thùy Hương, phường Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm) vui vẻ nói: “Hồ Hoàn Kiếm được cải tạo, chỉnh trang kè bờ, lát hè, đường dạo đồng bộ như được “khoác áo mới”. Cây cảnh, hoa được trồng và trang trí hài hòa, đẹp mắt. Hơn 50 năm sống ở đây, chưa khi nào tôi thấy khu vực hồ Hoàn Kiếm đẹp như hiện tại”.

Từ ngày 1-10-2020 đến nay, còn hàng loạt công trình khác chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, kỷ niệm 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020), chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố được đưa vào sử dụng. Đó là công trình xây dựng vườn hoa, cây xanh rộng hơn 14.000m2 được đầu tư xây dựng đồng bộ các hạng mục: Khu tập thể dục thể thao, khu vui chơi trẻ em, sân khấu... tại phường Thượng Thanh (quận Long Biên), đáp ứng nhu cầu về khu vui chơi giải trí, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của nhân dân khu vực; công trình “Xây dựng Trường tiểu học Thanh Trì” phường Thanh Trì (quận Hoàng Mai) trên diện tích hơn 17.000m2, đạt tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia, đóng góp tích cực cho sự phát triển giáo dục; hay công trình trang trí chiếu sáng đô thị trên trục đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) - Trần Phú (quận Hà Đông) với hơn 200 khung đèn LED đồng bộ, rực rỡ, góp phần tạo mỹ quan đô thị, diện mạo mới khang trang, hiện đại cho tuyến giao thông huyết mạch phía Tây Nam của Thủ đô Hà Nội.

Các công trình giao thông trọng điểm, trường học, vườn hoa… được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong dịp này vừa thiết thực chào mừng các sự kiện lớn của thành phố, vừa hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, đem đến diện mạo mới cho Thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh hơn. Đây là việc làm thiết thực nâng cao điều kiện sống của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vì Thủ đô văn minh, hiện đại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.