Bạn đọc

Vi phạm trật tự đô thị tại xã Sơn Đồng: Chưa hết cảnh lộn xộn

Hậu Lộc 01/08/2026 - 16:24

Tại một số tuyến đường và khu vực đông dân cư ở xã Sơn Đồng (Hà Nội), tình trạng dừng, đỗ xe không đúng quy định; kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, chợ cóc, chợ tạm vẫn diễn ra, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, đòi hỏi những giải pháp đồng bộ, quyết liệt.

Một số tuyến đường, khu dân cư vẫn còn cảnh lộn xộn

1785318582417_1934473825480734525_1326496558232358797_56f63be1a6d9068ffc1f798a40368ed8.jpg
Để xe lấn lòng đường tại khu vực đường Vân Canh. Ảnh: Hậu Lộc

Ghi nhận thực tế trong 2 ngày 27, 29-7, phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội nhận thấy, trên tuyến đường Nguyễn Viết Thứ hay khu vực ngã tư Sơn Đồng, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm, tình trạng xe máy dựng tràn lan trước cửa hàng vẫn diễn ra. Không ít thời điểm, người dân mua bán ngay sát mép đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trong khi đó, dọc tuyến đường Vân Canh và Khu đô thị Vân Canh, nhiều điểm bán hàng tự phát xuất hiện dọc các tuyến đường nội khu. Phương tiện dừng, đỗ kéo dài dưới lòng đường, trong khi hàng hóa, biển quảng cáo được đặt sát mép đường hoặc trên vỉa hè, chiếm dụng không gian dành cho người đi bộ.

Đáng chú ý, tại một số khu vực gần các chợ dân sinh, chợ cóc, chợ tạm vẫn tồn tại dưới nhiều hình thức. Người bán hàng tận dụng khoảng trống ven đường, các điểm giao cắt hoặc khu vực trước cổng khu dân cư để họp chợ vào sáng sớm và cuối buổi chiều. Dù quy mô không lớn, nhưng việc tập trung đông người, phương tiện dừng đỗ mua bán đã ảnh hưởng đến trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Theo một số người dân, phần lớn các vi phạm đều diễn ra theo thời điểm, nhất là vào giờ cao điểm. Sau khi lực lượng chức năng nhắc nhở, tình trạng được cải thiện, nhưng vẫn có hiện tượng tái diễn.

Bà N.T.H, người dân sinh sống gần khu vực chợ đường Vân Canh chia sẻ: "Người dân đều mong muốn việc kinh doanh được thuận lợi, bởi đó là sinh kế của nhiều hộ gia đình. Tuy nhiên, nếu việc buôn bán diễn ra tràn xuống lòng đường, vỉa hè hoặc phương tiện dừng, đỗ tùy tiện sẽ ảnh hưởng đến giao thông và mỹ quan chung. Chúng tôi mong chính quyền tiếp tục duy trì kiểm tra thường xuyên, đồng thời quy hoạch, sắp xếp các điểm kinh doanh hợp lý để vừa tạo điều kiện cho người dân buôn bán, vừa bảo đảm đường thông, hè thoáng".

Trong khi đó, ông N.V.H, cư dân sinh sống Khu đô thị Vân Canh cho biết: "Thời gian qua, địa phương đã nhiều lần ra quân, nên tình hình có chuyển biến, nhưng sau một thời gian vẫn còn hiện tượng tái diễn. Theo tôi, ngoài việc xử lý của lực lượng chức năng thì mỗi người dân, mỗi hộ kinh doanh cũng cần nâng cao ý thức, vì một môi trường sống văn minh không thể chỉ trông chờ vào chính quyền".

Giải quyết từ gốc để giữ gìn trật tự đô thị

Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian qua, chính quyền xã Sơn Đồng đã thường xuyên phối hợp với lực lượng công an tổ chức các đợt tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông.

1785318686160_1934473825480734525_1326496558232358797_717d6046f9444afe245c2d80dec2b06e.jpg
Cảnh lộn xộn tại Khu đô thị HUD Vân Canh. Ảnh: Hậu Lộc

Các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh; dừng, đỗ xe sai quy định; dựng biển quảng cáo không đúng vị trí trên một số tuyến đường chính và khu dân cư được lực lượng chức năng kiểm tra, yêu cầu khắc phục. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm nhiều lần, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý theo quy định. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, cùng với nhu cầu kinh doanh của người dân ngày càng tăng nên sau mỗi đợt ra quân, một số vi phạm vẫn tái diễn.

Theo tìm hiểu, ngày 27-7, Ban Chỉ đạo 197 xã Sơn Đồng đã có thông báo nêu rõ, tại một tuyến đường Nguyễn Viết Thứ đến ngã tư Sơn Đồng, đường từ cầu Hậu Ái đến ngã tư Vân Canh; Khu đô thị HUD Vân Canh xảy ra tình trạng một số hộ dân có hành vi sử dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán hàng hóa; đặt sạp hàng, các khúc gỗ, biển quảng cáo, mái che, mái vảy không đúng quy định của pháp luật, gây cản trở giao thông. Do đó, Ban Chỉ đạo 197 xã Sơn Đồng yêu cầu tất các các hộ dân sinh sống và buôn bán dọc các tuyến đường và khu vực trên phải dừng ngay việc lấn chiếm lòng lề đường; tự giác thu dọn phần vi phạm trả lại nguyên trạng hành lang giao thông.

1785318686615_1934473825480734525_1326496558232358797_cf187a13fcab7966308228d0e249ff13.jpg
Bàn ghế, biển hiệu nhà hàng, quán ăn bày biện ra vỉa vè tại Khu đô thị HUD Vân Canh. Ảnh: Hậu Lộc

Trưởng phòng Kinh tế xã Sơn Đồng Đinh Quốc Thái cho biết, để giải quyết vấn đề trật tự đô thị hiện nay, UBND xã Sơn Đồng đã chỉ đạo Công an xã phối hợp Phòng Kinh tế tổ chức ra quân hằng tuần, vừa để tuyên truyền nhắc nhở, vừa kiên quyết tháo dỡ những công trình vi phạm lòng đường, vỉa hè, đặc biệt những khu vực đã có quy hoạch đô thị rõ ràng về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng như Khu đô thị HUD Vân Canh, tuyến tỉnh lộ 422 đoạn qua Vân Canh...

Tuy nhiên, ông Đinh Quốc Thái thừa nhận, trong thực tế triển khai cũng có nhiều vướng mắc khó khăn, đơn cử như tại Khu đô thị HUD Vân Canh vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh quy hoạch và đầu tư xây dựng, chưa bàn giao cho chính quyền quản lý. Đối với các khu vực dân cư hiện hữu do các tuyến đường giao thông chưa có chỉ giới rõ ràng vì bản chất hệ thống giao thông vẫn là giao thông nông thôn chưa được đầu tư đồng bộ; do đó rất khó để xác định các trường hợp lấn chiếm vỉa hè lấn chiếm chỉ giới tuyến đường gây khó khăn trong công tác xử lý trật tự trên xây dựng, trật tự đô thị.

Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng Cao Văn Tâm nhấn mạnh, quan điểm của lãnh đạo xã là phải xử lý nghiêm với những trường hợp vi phạm. Đối với khu đô thị chưa bàn giao, thì lực lượng chức năng vẫn phối hợp xử lý về an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Theo ông Cao Văn Tâm, trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo 197 xã Sơn Đồng đã tổ chức 5 lượt ra quân xử lý lấn chiếm lòng đường vỉa hè; tiến hành tháo dỡ, cắt, di dời 166 mái che, mái vẩy, vách ngăn; tháo dỡ và yêu cầu người dân tự tháo dỡ, di dời 115 biển quảng cáo; yêu cầu 154 hộ kinh doanh thu gọn hàng hóa không lấn chiếm lòng đường vỉa hè... Kết quả, đã phát hiện và lập biên bản xử lý đối với 197 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 126 triệu đồng; trong đó chủ yếu là các hành vi vi phạm về bán hàng rong nhỏ lẻ trên lòng đường, hè phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Vi phạm trật tự đô thị tại xã Sơn Đồng: Chưa hết cảnh lộn xộn

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.