Bạn đọc

Khu đất dịch vụ X2 Song Phương, xã Sơn Đồng: Thiếu nước sạch, người dân phải tự đào giếng

Hậu Lộc 30/07/2026 - 12:05

Sau nhiều năm, một số hộ dân sinh sống tại Khu đất dịch vụ X2 Song Phương, xã Sơn Đồng vẫn sống trong cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và cuộc sống của nhân dân tại khu vực.

Hạ tầng chưa hoàn thiện, người dân thiếu nước sạch

Thời gian qua, tại Khu đất dịch vụ X2 Song Phương đã có rất nhiều hộ dân tiến hành xây dựng nhà cửa và sinh sống ổn định nhiều năm. Tuy nhiên, hạ tầng cấp nước sạch vẫn chưa được triển khai và đấu nối đến khu vực của người dân.

1785329101898_1934473825480734525_5690562222872625949_c9a88a5f03f535a54ce50f954df412a8.jpg
Cơ sở hạ tầng kỹ thuật và giao thông tại Khu đất dịch vụ X2 Song Phương, xã Sơn Đồng chưa được hoàn thiện. Ảnh: Hậu Lộc

"Để duy trì sinh hoạt tối thiểu, nhiều hộ dân tại đây phải tự đào giếng hoặc khoan giếng để lấy nước. Điều đáng lo ngại nhất là nguồn nước ngầm tại khu vực đang có dấu hiệu ô nhiễm nặng, nước đục, có mùi", anh L.T.T, người dân sinh sống tại Khu đất dịch vụ X2 Song Phương chia sẻ.

Theo anh T, việc phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo tiêu chuẩn trong thời gian dài đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh.​

Do đó, người dân đề nghị chính quyền xã Sơn Đồng và các cấp có thẩm quyền sớm có phương án thi công, đấu nối mạng lưới nước sạch cho Khu đất dịch vụ X2 Song Phương để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe cho người dân.

thumbnail_img_4290.jpg
Vì thiếu nước sạch nên nhiều hộ dân phải tự đào giếng hoặc khoan giếng để lấy nước, nhưng chất lượng nước không đảm bảo. Ảnh: NDCC

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên ngày 29-7, tại Khu đất dịch vụ X2 Song Phương, xã Sơn Đồng đã có nhiều nhà dân được xây dựng và ở lâu dài. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và giao thông tại khu đất chưa được hoàn thiện, nhiều chỗ vẫn đang được đào xới.

Liên quan đến vấn đề này, ông Đinh Quốc Thái - Trưởng phòng Kinh tế xã Sơn Đồng xác nhận sự việc và cho biết, hiện nay chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể việc triển khai đầu tư hệ thống cấp nước sạch bằng nguồn vốn đầu tư công.

Do đó, UBND xã Sơn Đồng đã có các văn bản gửi Sở Xây dựng Hà Nội để được hướng dẫn triển khai đầu tư hệ thống cấp nước tại các khu đất dịch vụ. Ngày 10-6-2026, UBND xã cũng đã có buổi làm việc với đại diện Công ty CP nước sạch Tây Hà Nội và đề nghị đơn vị khảo sát, nghiên cứu đề xuất các hình thức đầu tư xã hội hóa... làm cơ sở tuyên truyền vận động nhân dân và báo cáo UBND thành phố xem xét chỉ đạo.

Đề xuất xã hội hóa đầu tư hệ thống cấp nước sạch

Trên thực tế, UBND xã Sơn Đồng đã ít nhất có 2 văn bản gửi Sở Xây dựng Hà Nội về việc cấp nước sạch tại các khu đất dịch vụ trên địa bàn xã.

1785329101921_1934473825480734525_5690562222872625949_13e8557abdc81d41a8068aa023d00c1f.jpg
Nhiều nhà được được xây dựng tại Khu đất dịch vụ X2 Song Phương, xã Sơn Đồng. Ảnh: Hậu Lộc

Theo đó, trên địa bàn xã Sơn Đồng có 15 dự án khu đất dịch vụ (Vân canh 6; Lại Yên 3; Song Phương 2; gộp từ xã An Khánh cũ khi sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp là 4 dự án) với tổng diện tích khoảng 89,12ha đã được quy hoạch đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, 7 khu đất dịch vụ trên địa bàn xã đã giao đất cho người dân (Vân Canh 4; Lại Yên 2; Song Phương 1); 14/15 khu đất dịch vụ đã triển khai đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng cơ bản hoàn thành.

Tuy nhiên, rất nhiều khu vực chưa được đầu tư hệ thống cấp nước sạch tập trung do suất vốn đầu tư tại thời điểm thực hiện dự án hạ tầng các khu đất dịch vụ không quá 810.000 đồng/m2 và chỉ triển khai thực hiện các hạng mục hạ tầng cơ bản như giải phóng mặt bằng, san nền, giao thông, thoát nước; chưa có cơ chế để triển khai thực hiện các dự án cấp nước sạch tại các khu đất dịch vụ bằng nguồn vốn ngân sách, đầu tư công.

Liên quan việc giải quyết khó khăn vướng mắc trong công tác cấp nước sạch tại các khu đất dịch vụ, ngày 24-4-2024, Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản số 3123/SXD-CTN về việc triển khai cấp nước tại các khu đất dịch vụ; đầu tư xây dựng 2 trạm bơm tăng áp trên địa bàn huyện Hoài Đức (cũ), trong đó có ý kiến: “Đối với nội dung triển khai cấp nước tại các khu đất dịch vụ: Các khu vực này nằm trong phạm vi dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho khu vực 14 xã và thị trấn Trạm Trôi do Công ty CP nước sạch Tây Hà Nội thực hiện. Đề nghị Công ty CP nước sạch Tây Hà Nội phối hợp với UBND huyện Hoài Đức rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư mở rộng đấu nối bổ sung mạng cấp nước tại các khu đất dịch vụ đảm bảo 100% hộ dân trong phạm vi dự án được cung cấp nước sạch bảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật”.

Tuy nhiên, hiện nay đơn vị cấp nước sạch chỉ thực hiện đầu tư hệ thống cấp nước sạch đến hàng rào khu đất dịch vụ và đề xuất đầu tư hệ thống cấp nước bên trong các khu đất dịch vụ bằng nguồn vốn đầu tư công hoặc triển khai theo hình thức xã hội hóa từ các hộ dân đang sinh sống.

1785329101873_1934473825480734525_5690562222872625949_c94945df33347aada8572e2f89d3b5f9.jpg
Nhiều nhà dân đã xây dựng và ở được nhiều năm tại Khu đất dịch vụ X2 Song Phương,
xã Sơn Đồng. Ảnh: Hậu Lộc

Về việc xã hội hóa đầu tư cấp nước tại các khu đất dịch vụ, do các đơn vị cấp nước sạch chỉ thực hiện đầu tư hệ thống cấp nước đến hàng rào khu đất dịch vụ và nhu cầu cấp thiết trong việc sử dụng nước sạch nên các hộ dân tại khu đất dịch vụ 25,2ha và khu 6,9ha xã Vân Canh cũ đã thống nhất đồng thuận việc xã hội hóa (tự nguyên đóng góp kinh phí) đầu tư hệ thống cấp nước nội bộ bên trong các khu đất dịch vụ và đề nghị UBND huyện Hoài Đức (cũ), UBND xã Sơn Đồng đồng ý cho phép triển khai và hướng dẫn các
hộ dân thực hiện việc xã hội hóa đầu tư theo quy định. Tuy nhiên hiện chưa có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

UBND xã Sơn Đồng cho biết hệ thống cấp nước sạch bên trong các khu đất dịch vụ chưa được đầu tư là nội dung tồn tại từ lâu, chưa được giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Do vậy để có cơ sở giải quyết, UBND xã Sơn Đồng đề nghị Sở Xây dựng xem xét, nghiên cứu, báo cáo UBND thành phố cho phép UBND xã triển khai đầu tư mạng lưới cấp nước sạch tại các khu đất dịch vụ bằng nguồn vốn ngân sách.

Trường hợp không được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thì hướng dẫn UBND xã quy trình thủ tục đầu tư hệ thống cấp nước sạch tại các khu đất dịch vụ theo hình thức xã hội hóa (các hộ dân tự nguyện đóng góp kinh phí đầu tư).

Ngày 14-7-2026, UBND xã Sơn Đồng cũng đã có văn bản đề nghị Công ty CP nước sạch Tây Hà Nội phối hợp với Phòng Kinh tế và Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã tổ chức khảo sát tại Khu đất dịch vụ Lại Yên và Khu đất dịch vụ X2 Song Phương; đánh giá hiện trạng, quy mô dân số, nhu cầu sử dụng nước và khả năng đấu nối với hệ thống cấp nước hiện có trong khu vực.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Công ty CP nước sạch Tây Hà Nội nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch, trong đó xác định sơ bộ các nội dung về nguồn cấp, vị trí đấu nối, quy mô hướng tuyến chiều dài, đường kính dự kiến của các tuyến ống, sơ bộ khối lượng, sơ bộ tổng mức đầu tư; đề xuất hình thức đầu tư, nguồn vốn và phương án quản lý, vận hành hệ thống sau khi hoàn thành.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Khu đất dịch vụ X2 Song Phương, xã Sơn Đồng: Thiếu nước sạch, người dân phải tự đào giếng

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.