Xã hội

Vì một Hà Nội xanh, văn minh, an toàn

Nguyệt Ánh thực hiện 20/11/2023 - 06:35

Phong trào “Tôi yêu Hà Nội” do Thành đoàn Hà Nội khởi xướng, duy trì trong nhiều năm qua, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc chung tay, góp sức thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Năm nay, phong trào được phát động với chủ đề “Vì một Hà Nội xanh, văn minh, an toàn”. Phóng viên Báo Hànộimới đã có cuộc trao đổi với Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến về phong trào này.

thanh-nien.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến tham quan mô hình số hóa di tích lịch sử của Đoàn thanh niên quận Hoàng Mai.

Vì tình yêu Hà Nội

- Phong trào “Tôi yêu Hà Nội” được phát động từ tháng 8-2009, đến nay đã 14 năm. Cái được lớn nhất của việc triển khai phong trào là gì, thưa đồng chí?

- Phong trào “Tôi yêu Hà Nội” do Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội khởi xướng từ tháng 8-2009, với 3 nội dung: Xây dựng nét đẹp trong văn hóa ứng xử, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống Thăng Long - Hà Nội; chung tay xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp; tham gia bảo đảm an toàn giao thông, xung kích giữ gìn văn minh đô thị.

Trải qua hơn 14 năm, phong trào vẫn luôn giữ được sức lan tỏa và là niềm tự hào của mỗi thanh niên Thủ đô. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, tuổi trẻ Thủ đô đã xây dựng mới 75 công trình, duy trì 325 công trình tuyến phố văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; xây dựng 43 tuyến đường gắn camera giám sát bảo đảm an ninh, an toàn; 98 “Tuyến đường thanh niên tham gia hỗ trợ tự quản về an ninh trật tự”; số hóa 118 di tích, địa chỉ đỏ; trang trí, làm đẹp gần 1.000 tủ điện; xây dựng mới 38 căn nhà tình nghĩa hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn; chỉnh trang và xây dựng mới 82 nhà vệ sinh thân thiện, 82 sân chơi thiếu nhi trong các trường học và khu dân cư...

Đây chỉ là một vài con số nổi bật của phong trào.

- Đồng chí có thể cho biết rõ hơn về những việc mới, việc khó mà thanh niên Thủ đô đã và đang triển khai thực hiện?

- Đó là, phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số, với việc thành lập 579 đội hình chuyển đổi số cộng đồng, thu hút 7.000 đoàn viên, thanh niên tham gia. Các đội hình hỗ trợ người dân thực hiện đăng ký định danh điện tử, cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID và thực hiện dịch vụ công trực tuyến; cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử; hỗ trợ các hộ kinh doanh đăng ký, cài đặt mã QR. Qua đó, đã hỗ trợ hàng triệu người dân, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố thực hiện có hiệu quả công cuộc chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn - Hội đã tận dụng ưu thế của mạng xã hội để tuyên truyền, với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, thường xuyên đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống lên các trang do Đoàn - Hội - Đội quản lý. Đồng thời, tích cực tập huấn các kỹ năng, giúp cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên có “sức đề kháng” khi tiếp cận và nhận diện thông tin xấu, độc hại, giả mạo trên mạng xã hội; có phương pháp đấu tranh, ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Gắn phong trào với nhiệm vụ chính trị

- Phong trào “Tôi yêu Hà Nội” năm 2023, với chủ đề “Vì một Hà Nội xanh, văn minh, an toàn”, có ý nghĩa như thế nào, thưa đồng chí?

- “Tôi yêu Hà Nội” được xác lập với các nội hàm cơ bản gồm: Tham gia tích cực vào việc phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô; xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, thanh niên Thủ đô thời đại mới với 6 tiêu chí (Bản lĩnh vững vàng, Tri thức phong phú, Ứng xử văn hóa, Tuân thủ pháp luật, Sức khỏe dồi dào, Kỹ năng thành thạo) và 6 giá trị (Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hội nhập).

Mỗi năm, Thành đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố chọn chủ đề phù hợp gắn phong trào với nhiệm vụ chính trị. Để phù hợp với điều kiện tình hình thực tế, năm 2023, phong trào “Tôi yêu Hà Nội” được xác định chủ đề “Vì một Hà Nội xanh, văn minh, an toàn” với 3 mục tiêu:

Một là, nâng cao chất lượng môi trường sống thông qua việc trồng mới thêm nhiều cây xanh, tích cực sử dụng phương tiện giao thông công cộng, phương tiện thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông và rác thải nhựa.

Hai là, tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông bằng việc thành lập các đội hình phản ứng nhanh giao thông, cứu hộ cứu nạn, giao thông xanh, hỗ trợ lực lượng chức năng của Công an thành phố và Sở Giao thông - Vận tải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phát hiện, báo tin về các hành vi tụ tập, gây rối, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép thông qua mạng xã hội.

Ba là, nâng cao văn hóa ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật của người trẻ cả trong cuộc sống và trên không gian mạng.

- Để phong trào tiếp tục lan tỏa, thời gian tới Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố sẽ triển khai như thế nào, thưa đồng chí?

- Phong trào “Tôi yêu Hà Nội” tiếp tục được triển khai bám sát với việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; tăng cường tuyên truyền, thực hiện bộ Quy tắc ứng xử của thành phố, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Cùng với đó, đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng. Từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tuổi trẻ Thủ đô sẽ đẩy mạnh các hoạt động “Hà Nội nghĩa tình” với các hoạt động từ thiện xã hội, chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đồng thời tổ chức hoạt động hỗ trợ địa bàn biên giới, hải đảo nhằm phát huy tinh thần Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vì một Hà Nội xanh, văn minh, an toàn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.