Theo dõi Báo Hànộimới trên

Về vụ công ty Miwon “đầu độc” sông Hồng: Người dân đã nhiều lần kêu cứu

ANHTHU| 03/10/2008 07:45

Miwon chưa có giấy phép xả thải(HNM) - Vụ Công ty Vedan “đầu độc” sông Thị Vải ở tỉnh Đồng Nai chưa nguôi bức xúc lại có  thông tin Công ty Miwon tại TP Việt Trì cũng xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Hồng.

Ảnh: ANTĐ

(HNM) - Vụ Công ty Vedan “đầu độc” sông Thị Vải ở tỉnh Đồng Nai chưa nguôi bức xúc lại cóthông tin Công ty Miwon tại TP Việt Trì cũng xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Hồng.

Hành vi của Công ty Miwon cũng tương tự như Công ty Vedan, thậm chí còn tệ hại hơn bởi công ty này chưa được cấp phép xả nước thải. Ông Nguyễn Thái Lai - Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước cho biết, Cục chưa nhận được hồ sơ xin phép xả thải của Công ty Miwon. Như vậy có thể khẳng định Miwon đã xả thải mà chưa có giấy phép.

Nhiều năm qua, người dân 2 phường Thọ Sơn, Tiên Cát (TP Việt Trì) sống gần Công ty Miwon đã phản đối, không để công ty này xả nước thải từ nhà máy ra những hồ đấu xung quanh khu dân cư. Tuy nhiên, người dân sống xung quanh Công ty Miwon vẫn phải chịu đựng ô nhiễm do mùi hôi thối bốc lên từ các bể nước thải nổi và cống xả. Vấn đề nằm ở chỗ Công ty Miwon đã ngang nhiên xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Hồng.

Sau khi tiếp quản Nhà máy Miến, Mì chính Việt Trì, công ty Miwon tiếp tục sản xuất bột canh, mì chính, tương ớt… Do công suất của nhà máy ngày càng lớn, hệ thống xử lý nước thải lại không được đầu tư tương xứng,dẫn đến tình trạng ô nhiễm kéo dài. Đặc biệt, năm 2007, đường ống dẫn nước thải của Miwon vì quá tải nên đã vỡ khiến cho người dân xung quanh phải hứng chịu ô nhiễm. Mặc dù người dân đã nhiều lần gửi đơn thư kêu cứu lên cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ, nhưng Công ty Miwon vẫn chưa có bất kỳ biện pháp khắc phục nào.

Về hình thức, Công ty Miwon cũng có hệ thống xử lý nước thải nhưng do quá tốn kém khi vận hành nên hệ thống này chỉ hoạt động mỗi khi có thanh tra, kiểm tra. Theo Công ty Miwon, nguyên nhân công ty xả nước thải ra sông Hồng gây ô nhiễm môi trường là do hệ thống xử lý nước thải cũ quá tải nhưng sau khi được sửa chữa trongnăm2007cũngchỉ hoạt động được ít ngày. Bước đầuxácđịnh, Công tyMiwonxảhơn 900 m3 nướcthải mỗi ngày. Như vậy,ngàynàoCông ty Miwon hoạt động, ngày đó sông Hồng bị “đầu độc”.

Đáng lưu ý là theo biên bản kết luận kiểm tra về môi trường của Công ty Miwon (tháng 4-2007), Cục Bảo vệ Môi trường (nay là Tổng cục Môi trường) - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã phát hiện và xử lý vi phạm về môi trường. Tuy nhiên, sau khi bị xử lý, Công ty Miwon vẫn ngang nhiên xả nước thải trực tiếp xuống sông Hồng.

Ngày 30-9, Phòng Cảnh sát môi trường - CA tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ lấy mẫu nước thải phân tích, đánh giá để có biện pháp xử lý.

Rõ ràng, nếu không sớm có biện pháp xử lý nghiêm để chấm dứt tình trạng Công ty Miwon xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Hồng, tình trạng ô nhiễm sẽ không chỉ dừng lại ở 2 phường thuộc TP Việt Trì.

Đức Trường

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Về vụ công ty Miwon “đầu độc” sông Hồng: Người dân đã nhiều lần kêu cứu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.